Hải Phòng: Cho thôi chức Chánh văn phòng nói "Mạng người không quan trọng"

20/07/2018 15:31 PM | Xã hội

Sáng 20/7, ông Nguyễn Công Thành, Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng cho biết: Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng đã cho thôi chức Chánh văn phòng Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng đối với bà Dương Thị Thùy Trang.


Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng cho biết thêm, sau khi họp Ban chấp hành Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng, Đảng ủy Khu kinh tế đã thống nhất cho bà Dương Thị Thùy Trang thôi giữ chức Chánh văn phòng Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng và yêu cầu bà Trang rút kinh nghiệm sâu sắc.

Trước đó, khoảng 14h ngày 2/5, trên đường Nguyễn Bình, phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền xảy ra va chạm giao thông giữa xe ô tô BKS 16N-5265 do bà Dương Thị Thùy Trang (SN 1979, trú tại quận Ngô Quyền) điều khiển với xe máy điện do H.Q.M (sinh viên Đại học Hàng hải Việt Nam) điều khiển.

Vụ va chạm khiến nam sinh viên bị ngã, chấn thương và tràn dịch đầu gối, 2 xe hư hỏng nhẹ. Sau khi xảy ra va chạm, nam sinh viên cho rằng mình không sai nên đã gọi báo công an. Hai bên chủ phương tiện xảy ra tranh cãi.

Vào thời điểm trên, nữ Chánh văn phòng và người đi cùng liên tục to tiếng xưng hô "mày, tao" với nam sinh viên. Tuy nhiên, sinh viên này vẫn giữ thái độ hoà nhã, xưng hô đúng mực với nữ tài xế.

Khi một cán bộ công an phường có mặt tại hiện trường đề nghị đưa nam sinh viên đi khám thì nữ Chánh văn phòng đã bác bỏ và nói rằng, "tôi sẽ đưa nó đi khám nhưng bây giờ tôi đề nghị là vào làm việc đã chưa có liên quan đến đi khám".

Thậm chí, khi cán bộ công an phường nói "Con người quan trọng chị ạ" thì nữ chánh văn phòng lập tức tuyên bố: "Không anh ạ! Cái này tôi nhìn rồi, con người không quan trọng".

Tuyên bố này của nữ chánh văn phòng sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã gây sốc cho cộng đồng mạng, ngay sau đó đoạn clip trên được lan truyền chóng mặt, đa số cộng đồng mạng phản đối về văn hóa ứng xử giao thông quá kém.

Theo Nguyên Trung

Cùng chuyên mục
XEM