Hà Nam: Chủ tịch nước lái máy cày trong lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2017

03/02/2017 14:27 PM | Xã hội

Khác với những năm trước, tại lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, năm nay Chủ tịch nước còn lái máy cày trên cánh đồng Đọi Sơn để cầu cho mùa màng bội thu. Và với ý nghĩa "Ngày hội xuống đồng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn".

Sáng nay 3/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã diễn ra Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2017.

Đây là lễ hội truyền thống của người dân địa phương, “Vua” trực tiếp xuống đồng cày ruộng ngày đầu năm để cầu cho năm mới mưa thuận gió hòa, người dân được ấm no hạnh phúc.

Năm 2017 là năm thứ 9, lễ hội Tịch điền Đọi Sơn được tái hiện tại nơi mà cách đây 1030 năm, vua Lê Đại Hành thực hiện lễ tịch điền đầu tiên trong lịch sử của Việt Nam

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn được coi như Quốc lễ bởi ý nghĩa nhân văn và tinh thần khuyến khích sản xuất nông nghiệp. Trải qua lịch sử, lễ hội Tịch điền đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa tâm linh quan trọng, là di sản văn hóa của dân tộc.

Tham dự lễ hội Tịch điền năm 2017 có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Nam, các sở, ban, ngành cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Năm nay, lễ hội Tịch điền cũng chính thức đón bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Phát biểu tại lễ hội Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: “Lễ hội Tịch điền là lễ hội truyền thống hàng năm. Đầu năm đi cày khai xuân như để đánh thức đất đai, khai xuân động thổ, khởi đầu mùa vụ mang lúa gạo đến cho con người để nhà nhà no đủ”.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh việc giữ vững và phát triển nông nghiệp là nhiệm vụ hàng đầu không chỉ với Hà Nam mà đối với cả nước. Trong tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa, nông nghiệp, nông thôn có vị trí quan trọng, vừa để ổn định đời sống nhân dân, vừa phát triển đất nước bền vững.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2017:

Đoàn rước kiệu tiến vào nơi tổ chức lễ hội Tịch điền.

Hàng nghìn người đổ về xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, Hà Nam xem “vua” xuống ruộng đi cày.

Đông đảo đại biểu, nhân dân và du khách thập phương tham dự Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2017.

Đội trống nữ Đọi Tam múa trống khai hội.

Màn múa rồng khai hội.

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái trao bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia cho UBND huyện Duy Tiên, nơi diễn ra lễ Tịch điền hàng năm.

Một lão nông được tái hiện lại hình ảnh vua Lê Đại Hành bước lên lễ đài khấn cáo vua Lê và Thần Nông, sau đó lão nông này đội mũ Cửu Long, mặc áo Hoàng Bào xuống ruộng đi cày 3 sá, theo sau vua là đoàn gieo hạt giống bao gồm đỗ xanh, lạc và thóc. Sau khi vua cày xong các vị lãnh đạo địa phương và các lão nông xuống cày 9 sá.

Đoàn gieo hạt giống theo sau đường cày của "Vua" và rắc đỗ xanh, ngô, lạc và thóc xuống đường cày.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang lái máy cày trên cánh đồng Đọi Sơn cầu cho mùa màng bội thu.

Cũng tại lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2017, UBND tỉnh Hà Nam đã trao Bằng công nhận nông thôn mới cho 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.
Cũng tại lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2017, UBND tỉnh Hà Nam đã trao Bằng công nhận nông thôn mới cho 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.

Theo Minh Trang

Cùng chuyên mục
XEM