GS.TS Đỗ Văn Đại được trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm, một trong những phần thưởng danh giá nhất của nền giáo dục Pháp
GS.TS Đỗ Văn Đại, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. HCM, vừa được trao tặng Huân chương Cành cọ Hàn lâm (Ordre des Palmes académiques) cấp bậc Hiệp sĩ (Chevalier) - một trong những phần thưởng danh giá và lâu đời nhất của nền giáo dục Pháp.
Trong thông điệp chúc mừng, Đại sứ Pháp tại Việt Nam - Olivier Brochet đánh giá GS.TS Đỗ Văn Đại là một nhà luật học xuất sắc, thông thạo tiếng Pháp và là người đã có những đóng góp bền bỉ cho việc thúc đẩy hệ thống luật dân sự (luật lục địa) cũng như cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Theo Đại sứ, nhờ những nỗ lực của ông, nhiều chương trình hợp tác giữa các trường luật hàng đầu của Pháp và Việt Nam đã được hình thành, tạo điều kiện cho hàng nghìn sinh viên hai nước tham gia các chương trình trao đổi, liên kết đào tạo và song bằng.
Từ thủ khoa Luật đến giáo sư hàng đầu ngành luật dân sự
Sinh năm 1974, GS.TS Đỗ Văn Đại được biết đến là một trong những học giả luật học có ảnh hưởng lớn tại Việt Nam hiện nay. Ông từng tốt nghiệp thủ khoa Trường Đại học Luật Hà Nội trước khi nhận học bổng sang Pháp học tập. Tại Đại học Aix-Marseille III, ông lần lượt hoàn thành chương trình cử nhân luật (1999), thạc sĩ luật (2000) và tiến sĩ luật (2004). Luận án tiến sĩ của ông về vai trò của lợi ích tư nhân trong hợp đồng theo pháp luật Pháp được đánh giá cao và xuất bản thành sách tại Pháp.
GS.TS. Đỗ Văn Đại được trao tặng Huân chương Cành cọ Hàn lâm. Ảnh: Olivier Đại Sứ Pháp.
Sau thời gian nghiên cứu và giảng dạy tại Pháp, năm 2007 ông trở về Việt Nam công tác tại Trường Đại học Luật TP. HCM. Chỉ bốn năm sau, ông được công nhận chức danh Phó Giáo sư (2011) và trở thành Giáo sư vào năm 2021. Hiện nay, ông là một trong những giáo sư luật học tiêu biểu của Việt Nam và từng là giáo sư duy nhất của Trường Đại học Luật TP. HCM trong nhiều năm.
Không chỉ nổi bật trong nghiên cứu và giảng dạy, GS.TS Đỗ Văn Đại còn được xem là một trong những người góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác giáo dục pháp luật giữa Việt Nam và Pháp.
Trong vai trò giảng viên, trưởng khoa và sau này là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. HCM, ông đã tham gia xây dựng nhiều chương trình liên kết đào tạo với các trường đại học danh tiếng của Pháp như Đại học Tours hay Đại học Paul Cézanne. Nhờ đó, nhiều thế hệ sinh viên Việt Nam có cơ hội học tập tại Pháp, đồng thời mỗi năm cũng có hàng chục sinh viên Pháp sang Việt Nam trao đổi học thuật thông qua các chương trình song bằng và hợp tác quốc tế.
Dấu ấn trong đào tạo và nghiên cứu pháp luật
Trong hơn 15 năm giữ các vị trí quản lý học thuật, từ Trưởng Bộ môn Luật Dân sự, Trưởng Khoa Luật Dân sự đến Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM, GS.TS Đỗ Văn Đại đã góp phần đào tạo nhiều thế hệ luật gia, thẩm phán, luật sư và nhà nghiên cứu pháp luật cho Việt Nam. Ông cũng phụ trách Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam - một trong những tạp chí chuyên ngành luật uy tín của cả nước.
Tại buổi trao tặng Huân chương Cành cọ Hàn lâm. Ảnh: Olivier Đại Sứ Pháp.
Bên cạnh hoạt động giảng dạy, ông còn là Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), trọng tài viên và thành viên Hội đồng tư vấn án lệ của Tòa án Nhân dân Tối cao. Những đóng góp của ông không chỉ dừng lại ở giảng đường mà còn lan tỏa đến quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật và thực tiễn tư pháp tại Việt Nam.
Việc được Nhà nước Pháp trao tặng Huân chương Cành cọ Hàn lâm không chỉ là sự ghi nhận đối với những thành tựu cá nhân của GS.TS Đỗ Văn Đại, mà còn là minh chứng cho những đóng góp bền bỉ của ông trong việc kết nối giáo dục, nghiên cứu và hợp tác pháp luật giữa Việt Nam và Pháp suốt nhiều thập kỷ qua.

