Google vừa giúp Samsung bán Galaxy, vài ngày sau tung Pixel 11 “đánh” chính đối tác: Chuyện gì đang xảy ra?
Nghịch lý của Google: Càng giúp Samsung mạnh, hãng càng phải làm Pixel mạnh hơn.
Google vừa xuất hiện trên sân khấu Galaxy Unpacked để giới thiệu những trải nghiệm Gemini mới trên các smartphone cao cấp của Samsung. Chỉ vài tuần sau, hãng lại chuẩn bị ra mắt Pixel 11, dòng điện thoại được xem là đối trọng trực tiếp với Galaxy ở phân khúc cao cấp.
Thoạt nhìn, đây là một nghịch lý. Google đang giúp Samsung bán điện thoại tốt hơn, đồng thời xây dựng Pixel để cạnh tranh với chính Samsung.
Thực tế, đây có thể là chiến lược quan trọng của Google trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát smartphone thời AI.
Tại Galaxy Unpacked, Google đưa Gemini Intelligence lên Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra và Z Flip8, cho phép AI thực hiện nhiều tác vụ trên hàng chục ứng dụng. Google cũng đưa Gemini Notebook lên các thiết bị mới của Samsung. Những công nghệ này chính là một phần quan trọng trong chiến lược AI mà Google đang xây dựng cho Pixel.
Vậy tại sao Google lại giúp Samsung?
Câu trả lời nằm ở quy mô. Google cần Samsung để đưa Android và Gemini tới hàng trăm triệu người dùng. Samsung có hệ thống phần cứng, phân phối cùng hệ sinh thái đủ lớn để biến AI của Google thành sản phẩm đại chúng.
Samsung bán được nhiều Galaxy hơn, Google có thêm người dùng Android và Gemini. Đây là lý do hai công ty vẫn có thể hợp tác rất sâu dù cùng cạnh tranh ở phân khúc smartphone cao cấp.
Vấn đề chỉ xuất hiện khi Samsung trở nên quá mạnh.
Samsung không chỉ bán smartphone. Hãng đang xây dựng One UI, Galaxy AI, Galaxy Watch, Galaxy Buds và SmartThings thành một hệ sinh thái riêng. Nếu xu hướng này tiếp tục, người dùng có thể nghĩ đến Samsung trước khi nghĩ đến Google mỗi khi nhắc tới Android cao cấp.
Đó là lúc Pixel trở nên quan trọng.
Nguồn ảnh: Android Police
Pixel không đơn thuần là một chiếc smartphone để Google cạnh tranh doanh số với Samsung. Nó là thiết bị tham chiếu, nơi Google có thể kiểm soát toàn bộ trải nghiệm Android, từ phần mềm, Gemini, camera, chip Tensor cho tới cách AI tương tác với hệ điều hành.
Google cần Samsung đủ mạnh để Android cạnh tranh với Apple. Google cũng cần Pixel đủ mạnh để Samsung không thể trở thành “Apple của Android”.
AI càng phát triển, vai trò của Pixel càng rõ.
Nếu Gemini trở thành giao diện chính để người dùng tương tác với điện thoại, quyền kiểm soát AI cũng đồng nghĩa với quyền kiểm soát một phần rất lớn trải nghiệm smartphone. Google vì thế cần chứng minh cách Gemini nên hoạt động trên thiết bị của mình trước khi mở rộng công nghệ đó sang Samsung cùng các nhà sản xuất khác.
Đây cũng là lý do việc Google đưa Gemini lên Galaxy không làm Pixel mất ý nghĩa. Ngược lại, Samsung đang trở thành kênh phân phối khổng lồ cho AI của Google, còn Pixel là nơi Google định nghĩa trải nghiệm mà hãng muốn Android trở thành.
Mối quan hệ này thậm chí đã vượt ra ngoài smartphone. Google và Samsung đang hợp tác trong Android XR, nơi Google cung cấp nền tảng cùng AI, Samsung đóng vai trò quan trọng về phần cứng. Hai bên đang hướng tới những thiết bị như kính thông minh, cho thấy Samsung có thể trở thành cỗ máy phân phối phần cứng cho AI của Google trong kỷ nguyên hậu smartphone.
Vì vậy, câu hỏi Google muốn Pixel hay Samsung chiến thắng có lẽ không hoàn toàn đúng. Google muốn Android thắng trước.
Nếu Galaxy bán chạy, Google hưởng lợi từ Android và Gemini. Nếu Pixel thành công, Google có thêm quyền kiểm soát trải nghiệm phần cứng. Nếu cả hai cùng phát triển, Google có vị thế tốt hơn trong cuộc cạnh tranh với Apple.
Pixel 11 vì thế không chỉ là một chiếc smartphone mới. Nó là công cụ để Google giữ quyền định nghĩa Android, trong khi Samsung giúp Google mở rộng Android tới quy mô mà Pixel không thể tự mình đạt được.
Google cần Samsung đủ mạnh để Android không thua Apple, đồng thời cần Pixel đủ khác biệt để Samsung không trở thành “Apple của Android”. Đó mới là cuộc cạnh tranh thực sự phía sau Pixel 11.

