Google chi 2,6 tỷ USD mua công ty phân tích dữ liệu

07/06/2019 14:15 PM | Kinh doanh

Đây là vụ thâu tóm doanh nghiệp lớn nhất của Google trong vòng 5 năm trở lại đây...

Alphabet, công ty mẹ của công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới Google, ngày 6/6 tuyên bố sẽ mua lại Looker - một công ty cổ phần tư nhân trong lĩnh vực phân tích dữ liệu lớn. Thương vụ 2,6 tỷ USD trả bằng tiền mặt này sẽ là vụ mua lại lớn đầu tiên kể từ khi ông Thomas Kurian trở thành Giám đốc điều hành (CEO) mảng Google Cloud.

Hãng tin Reuters cho biết, mảng điện toán đám mây của Google hiện xếp thứ ba toàn cầu về thị phần, nhưng bị hai đối thủ Amazon và Microsoft dẫn trước một khoảng cách xa về doanh thu từ hoạt động cho doanh nghiệp thuê hạ tầng và các công cụ điện toán khác.

Mặc dù vậy, trong số các bộ phận của Google Cloud, BigQuery - một công cụ dùng cho quản lý dữ liệu lớn - là một trong những điểm sáng về thu hút khách hàng, giới phân tích cho hay.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn Reuters, CEO Kurian cho biết ông muốn tăng mạnh hoạt động ở bộ phận phân tích dữ liệu.

Looker và Google Cloud có nhiều điểm chung về văn hóa và có hơn 350 khách hàng chung, nên thương vụ hứa hẹn diễn ra suôn sẻ.

Có trụ sở ở Santa Cruz, California, Looker thành lập vào năm 2012 và có khoảng 800 nhân viên. Công ty này đã huy động được 281 triệu USD vốn đầu tư mạo hiểm và được định giá 1,6 tỷ USD trong vòng gọi vốn hồi năm ngoái.

Công cụ của Looker cho phép các nhà phân tích xác định phép tính cho các hạng mục như doanh thu hoặc khách hàng lớn, sau đó ảo hóa các xu hướng trong dữ liệu mà không cần phải viết các kịch bản (script) phức tạp.

Giới phân tích cho rằng Looker là một trong những công cụ phân tích kinh doanh tốt nhất trong kỷ nguyên đám mây và công cụ này sẽ hưởng lợi từ nguồn lực của Google. Theo một số ước tính, Looker sẽ đạt doanh thu khoảng 140 triệu USD trong 2019.

Ông Kurian, người gia nhập Google vào tháng 11 năm ngoái, cho rằng vụ mua lại Looker sẽ không bị giám sát chống độc quyền, vì Google đang mua lại một công ty phần mềm chứ không phải dữ liệu. Ông cũng nói sẽ cho phép Looker kết nối với Amazon và các dịch vụ đám mây khác cạnh tranh với Google.

Theo dự kiến, thương vụ sẽ hoàn tất trong năm nay, và đây sẽ là vụ mua lại lớn nhất của Google kể từ khi mua Nest với giá 3,2 tỷ USD vào năm 2014.

Theo Bình Minh

Cùng chuyên mục
XEM