Giữa drama tranh chấp quyền lực, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình khởi công dự án đầu tiên trong năm rộng 85.000 m2

06/01/2023 14:48 PM | Kinh doanh

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chính thức khởi công Dự án Phát triển Công nghiệp Xenia 1, trong bối cảnh có những tranh chấp về vị trí chủ tịch HĐQT.

Giữa drama tranh chấp quyền lực, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình khởi công dự án đầu tiên trong năm rộng 85.000 m2 - Ảnh 1.

Sáng ngày 5/1, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã chính thức khởi công Dự án Phát triển Công nghiệp Xenia 1, tọa lạc tại Khu công nghiệp Xuyên Á, tỉnh Long An.

Dự án là nhà kho chứa hàng hóa có quy mô gồm 2 tầng cao và 2 tầng lửng, tổng diện tích xây dựng hơn 85.000 m2. Tại dự án, Hòa Bình là nhà thầu chính chịu trách nhiệm thi công xây dựng nhà kho, công tác hạ tầng kỹ thuật, hạng mục phụ trợ và tất cả các công tác cơ điện khu HK1.

Đây là dự án do BW Industrial Development (BWID) làm chủ đầu tư, cũng là dự án đầu tiên của BWID tại Long An. Trước đó, Hòa Bình đã hợp tác cùng BWID qua các dự án BW Nhơn Trạch (Đồng Nai), BW Tân Đông Hiệp (Bình Dương) và BW Hải Dương.

Giữa drama tranh chấp quyền lực, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình khởi công dự án đầu tiên trong năm rộng 85.000 m2 - Ảnh 2.

Thông tin về dự án “chào năm 2023” của Hòa Bình được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những tranh chấp quyền lực trong nội bộ tập đoàn. Sự việc bắt đầu kể từ khi ông Lê Viết Hải – người sáng lập và giữ ghế Chủ tịch hàng chục năm qua nộp đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, rút khỏi tư cách thành viên HĐQT, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2023.

Với việc ông Lê Viết Hải rút lui, Tập đoàn Hòa Bình bổ nhiệm ông Nguyễn Công Phú làm Chủ tịch, cũng dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2023. Tuy nhiên, đến ngày 31/12/2022 , Hòa Bình ra thông báo mới do ông Lê Viết Hải ký, tuyên bố hoãn thi hành các quyết định thay đổi nhân sự gồm 2 quyết định miễn nhiệm ông Lê Viết Hải và bổ nhiệm ông Nguyễn Công Phú.

Ngay sau khi thông tin này được đưa ra, các thành viên HĐQT độc lập của tập đoàn gồm ông Nguyễn Công Phú, ông Lê Quốc Duy, ông Dương Văn Hùng và ông Albert Antoine đã phát đi một thông cáo báo chí mới, bác bỏ các nội dung trên.

Trong khi đó, website của Tập đoàn Hòa Bình khẳng định “kể từ ngày 1/1/2023, mọi thông tin, nội dung, văn bản không được ban hành chính thức từ Tập đoàn và đại diện pháp luật là ông Lê Viết Hải đều không có giá trị”.

Hôm 5/1, tại một buổi gặp mặt báo chí, ông Nguyễn Công Phú khẳng định sẽ khởi kiện nếu trong cuộc họp HĐQT vào ngày 10/1 ông Lê Viết Hải không chịu lùi. Đáp lại, phía ông Lê Viết Hải tuyên bố sẽ gửi đơn tố giác đến cơ quan điều tra, đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự của hai ông Nguyễn Công Phú và Dương Văn Hùng vì cung cấp ra công chúng các thông tin nội bộ và có tính bảo mật, liên quan đến hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

Minh Anh

Cùng chuyên mục
XEM