Giới đầu tư đổ xô “rót tiền” vào các tài sản chống lạm phát

17/12/2021 20:33 PM | Kinh doanh

Giới đầu tư đang đổ xô rót tiền vào các tài sản phòng thủ lạm phát như trái phiếu chính phủ, các sản phẩm chứng khoán của quỹ đầu tư hàng hóa, tín quỹ đầu tư bất động sản.

Tình trạng tắc nghẽn của chuỗi cung ứng, chi phí năng lượng tăng cao, chương trình chi tiêu lớn của các chính phủ và nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ đã khiến lạm phát tăng vọt trên toàn cầu trong năm nay.

 Giới đầu tư đổ xô “rót tiền” vào các tài sản chống lạm phát  - Ảnh 1.

Các tín quỹ đầu tư bất động sản thu hút sự chú ý của giới đầu tư. (Ảnh minh họa - Ảnh: 123RF.com)

Trong tháng 11, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2020, tốc độ nhanh nhất kể từ năm 1982. Trong khi đó, CPI của khu vực đồng sử dụng đồng Euro (Eurozone) tăng kỷ lục 4,9%. Hơn 3/4 trong số những nước được Pew Research khảo sát có mức lạm phát trong quý 3/2021 cao hơn so với cùng kỳ năm 2019.

Theo Financial Times, trong năm nay, giới đầu tư đã rót số tiền kỷ lục hơn 66 tỷ USD vào các quỹ nắm giữ chứng khoán chống lạm phát của Chính phủ Mỹ, một loại trái phiếu có mệnh giá tăng giảm tương ứng với mức tăng giảm của lạm phát.

Ở Anh, nhu cầu đầu tư vào các tài sản chống lạm phát mạnh đến mức vào tháng trước, đợt bán đấu giá lô trái phiếu chính phủ chống lạm phát trị giá 1,1 tỷ bảng Anh, đáo hạn vào năm 2073 đã thu hút giới đầu tư đặt mua với mức lợi suất thấp nhất và mức giá cao kỷ lục.

Ngoài ra, các "tài sản thực" như hàng hóa hoặc bất động sản cũng được giới đầu tư chú ý. Một quỹ hoán đổi danh mục hàng hóa trị giá 4,5 tỷ USD của Công ty quản lý đầu tư Invesco, đang nắm giữ các hợp đồng tương lai theo dõi hàng hóa bao gồm: đồng, dầu thô và đậu nành, đã hút ròng 2,4 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm nay. Riêng tháng 10, dòng vốn đổ vào quỹ này tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2020.

Tiền mã hóa cũng thu hút sự chú ý của một số nhà đầu tư đang tìm cách bảo toàn giá trị tài sản trước áp lực lạm phát. Tuy nhiên, giá Bitcoin giảm mạnh kể từ đầu tháng 11.

Trong khi đó, vàng - vốn được coi là nơi trú ẩn tài sản an toàn trong những thời kỳ lạm phát tăng cao - đã không được giới đầu tư đánh giá cao khi các quỹ hoán đổi danh mục vàng hàng đầu trên toàn cầu bị rút ròng hơn 10 tỷ USD.

Năng lượng và lạm phát có mối liên hệ chặt chẽ với nhau vì chi phí năng lượng đóng vai trò lớn trong rổ hàng hóa tính CPI. Giá dầu hoặc khí đốt tăng, trực tiếp đẩy tăng chi phí tiêu thụ năng lượng cho người tiêu dùng, đồng thời gián tiếp kéo tăng chi phí hàng hóa do chi phí sản xuất và vận chuyển đắt đỏ hơn.

Trong năm nay, dòng tiền chảy vào các quỹ đầu tư hàng hóa năng lượng tăng lên mức cao kỷ lục. Mike Sewell, Giám đốc danh mục đầu tư thu nhập cố định tại Công ty quản lý đầu tư T. Rowe Price, cho biết: "Các hàng hóa như dầu có xu hướng phòng thủ khá tốt nếu lạm phát được kỳ vọng tăng trong dài hạn".

Các tín quỹ đầu tư bất động sản cũng thu hút sự chú ý của giới đầu tư ở Mỹ vì chúng chủ yếu tạo ra thu nhập thông qua tiền cho thuê nhà, vốn có xu hướng tăng cùng với lạm phát. Dòng vốn chảy vào các tín quỹ bất động sản ở Mỹ đang phục hồi sau khi giảm xuống mức thấp kỷ lục khi chính quyền cho phép người thuê hoãn đóng tiền thuê nhà trong những tháng đầu của đại dịch.

PV

Cùng chuyên mục
XEM