Một công ty giao đồ ăn sắp bán mình cho Uber, định giá ở mức 14,5 tỷ USD
Thương vụ này sẽ thúc đẩy quá trình hợp nhất trên thị trường giao đồ ăn toàn cầu.
Thương vụ này sẽ thúc đẩy quá trình hợp nhất trên thị trường giao đồ ăn toàn cầu.
Tự biến mình thành nơi "phát tiền miễn phí", nhiều công ty giao đồ ăn ngậm trái đắng.
Khi các nhà hàng “ảo” dùng đủ chiêu trò để bủa vây người dùng, Trung Quốc đã ra quyết định tung đòn trừng phạt bằng những thuật toán AI khắt khe chưa từng có.
Hiện công ty giao đồ ăn này đã xác nhận việc đang tham gia đàm phán.
Từ một đơn hàng tưởng như bình thường, cơ quan quản lý Trung Quốc đã lần ra cả một hệ thống vận hành méo mó trên các app giao đồ ăn.
Những “cửa hàng ma” trên các ứng dụng giao đồ ăn, không nhà xưởng, không nhân sự sản xuất lại trở thành bên kiếm nhiều tiền nhất.
67.000 cửa hàng ma trên các ứng dụng giao đồ ăn, họ nhận đơn, sau đó rao bán lại trên một nền tảng trung gian, ai đấu giá làm rẻ nhất sẽ được nhận.
Sự cạnh tranh giữa các nền tảng giao đồ ăn tại Việt Nam đang ngày càng phân hóa rõ. Tuy nhiên, phía sau cuộc đua của các ứng dụng, phần lớn quán ăn vẫn chưa phụ thuộc vào food app, khi kênh online chủ yếu đóng vai trò bổ trợ thay vì nguồn thu chính.
Cuộc chiến giữa các hãng giao đồ ăn tại quốc gia này đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.
Việc từ lãi thành lỗ nặng ở quê nhà đang khiến Meituan phải tìm kiếm cơ hội ở những thị trường khác.
Ngành giao đồ ăn Trung Quốc đang bước vào cuộc chiến dìm giá khốc liệt.
Một siêu ứng dụng có tổng vốn hóa thị trường hơn 24 tỷ USD, kiểm soát khoảng 90% thị trường gọi xe và giao đồ ăn khổng lồ của Indonesia liệu có sắp ra đời?
Gã khổng lồ giao đồ ăn này hiện có vốn hóa 110 tỷ USD, giá cổ phiếu đang ở mức cao kỷ lục.
Các nhà đầu tư lập tức phản ứng với kết quả kinh doanh kể trên, kéo cổ phiếu của hãng giao đồ ăn này giảm gần 10%.
Theo khảo sát từ ngày 9/4 đến 28/4/2025 do NielsenIQ, ShopeeFood đang là ứng dụng giao đồ ăn có lượng đơn đặt hàng trung bình cao nhất, vượt qua GrabFood.
“Thành thật mà nói, đó là 5 năm mất trắng… ít đổi mới nhất, không có tiến bộ, không tăng trưởng, và cũng là giai đoạn mờ nhạt nhất trong hành trình khởi nghiệp của tôi”.
Trong khi GrabFood mở rộng khoảng cách về doanh thu nhờ tập trung vào các đơn hàng giá trị cao thì ShopeeFood đang duy trì số lượng đơn lớn nhưng doanh thu chưa tăng trưởng tương ứng.
Theo ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc toàn cầu của GSM – đơn vị vận hành hãng taxi điện Xanh SM, công ty đang nghiên cứu về mảng giao đồ ăn tiềm năng và còn dư địa phát triển tại Việt Nam. Nếu tham gia thị trường này, hãng có thể tạo thêm sự cạnh tranh trong bối cảnh hiện tại.
Năm 2024, tổng giá trị giao dịch của thị trường giao đồ ăn tại Việt Nam chạm mốc 1,8 tỷ USD, trong đó Grab và ShopeeFood gần như chia nhau hai nửa thị phần.
Động thái đưa ra sai thông điệp trong thời điểm nhạy cảm khiến hãng giao đồ ăn nổi tiếng này chìm sâu trong khủng hoảng truyền thông.