Giá Galaxy Z Fold8 Ultra vượt mốc 55 triệu đồng, Samsung chính thức “bóp nghẹt” ví người dùng vì bão giá chip

| Công nghệ

Bí mật đằng sau siêu phẩm Galaxy Z Fold8 giá gần 50 triệu đồng: Màn hình lớn hơn có đủ che lấp mức giá chạm nóc?

Galaxy Z Fold8 Ultra vượt 55 triệu đồng: Chi phí chip và áp lực từ Apple - Ảnh 1.

Theo Reuters, Samsung Electronics vừa chính thức trình làng thế hệ điện thoại màn hình gập Galaxy Z mới với nhiều thay đổi về thiết kế và định vị sản phẩm.

Đáng chú ý, cùng với việc mở rộng kích thước màn hình trên dòng Galaxy Z Fold8, hãng cũng điều chỉnh giá bán của các mẫu máy cao cấp trong bối cảnh chi phí chip nhớ leo thang, tạo thêm áp lực lên lợi nhuận của mảng di động.

Động thái này diễn ra vào thời điểm Samsung không chỉ phải cân bằng bài toán chi phí sản xuất mà còn chuẩn bị đối mặt với sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ Apple ở thị trường điện thoại gập, một phân khúc còn khá nhỏ nhưng được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh trong những năm tới.

Samsung mở rộng dòng Galaxy Z và đồng loạt tăng giá

Tại sự kiện tổ chức ở London (Vương quốc Anh) vừa diễn ra, Samsung đã giới thiệu ba mẫu điện thoại gập Galaxy Z mới, tất cả đều được tích hợp trí tuệ nhân tạo Gemini của Alphabet.

Điểm nhấn của thế hệ mới là Galaxy Z Fold8 với thiết kế có kích thước tương đương một cuốn hộ chiếu nhưng sở hữu màn hình rộng hơn, hướng đến nhóm người dùng có nhu cầu xem video và giải trí trên thiết bị màn hình lớn.

Song song với việc nâng cấp sản phẩm, Samsung cũng điều chỉnh giá bán.

Galaxy Z Fold8 được niêm yết ở mức 1.899 USD (tương đương với gần 50 triệu VNĐ). Trong khi đó, hãng tăng giá thêm 100 USD đối với hai phiên bản cao cấp nhất so với thế hệ tiền nhiệm.

Cụ thể, Galaxy Z Fold8 Ultra có giá 2.099 USD (tương đương với hơn 55 triệu VNĐ), lần đầu tiên vượt mốc 2.000 USD và Galaxy Z Flip8 được bán với giá 1.199 USD (dao động trong khoảng 31,5 triệu VNĐ).

Việc cả Fold8 Ultra và Flip8 đều tăng thêm 100 USD cho thấy Samsung đang chuyển một phần áp lực chi phí sản xuất sang người tiêu dùng, đặc biệt ở phân khúc cao cấp, nơi hãng có nhiều dư địa hơn để điều chỉnh giá.

Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Samsung tăng giá sản phẩm là chi phí chip nhớ liên tục leo thang.

Theo dữ liệu từ Công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ hàng đầu Omdia, bộ nhớ và bộ lưu trữ hiện chiếm hơn 60% chi phí nguyên vật liệu trên các mẫu điện thoại thông minh giá rẻ, đồng thời chiếm hơn 30% đối với các mẫu điện thoại cao cấp.

Tỷ trọng này khiến các hãng sản xuất chịu áp lực đáng kể khi giá chip tăng mạnh.

Galaxy Z Fold8 Ultra vượt 55 triệu đồng: Chi phí chip và áp lực từ Apple - Ảnh 2.

Ông Sheng Win Chow, nhà phân tích cao cấp tại Omdia, nhận định: “Bộ nhớ chiếm tỷ trọng nhỏ hơn nhiều trong hóa đơn chi phí nguyên vật liệu trên một thiết bị có giá trên 1.500 USD so với một chiếc điện thoại tầm trung, vì vậy có nhiều dư địa hơn để chấp nhận giá chip cao hơn ở phân khúc cao cấp”.

Theo ông, chính đặc điểm này giúp Samsung có khả năng điều chỉnh giá bán ở nhóm sản phẩm cao cấp dễ dàng hơn so với phân khúc phổ thông.

Tuy nhiên, nhà phân tích của Omdia cũng cho rằng mức giá cao luôn cần đi kèm những nâng cấp đủ sức thuyết phục người dùng.

Ông nói: “Vấn đề khó khăn hơn là điều gì có thể biện minh cho mức giá đó. Chỉ riêng một màn hình lớn hơn thì không còn đủ nữa”.

Nhận định này phản ánh thách thức mà Samsung đang phải đối mặt khi thị trường smartphone cao cấp ngày càng bão hòa, trong khi người dùng đòi hỏi nhiều cải tiến thực sự khác biệt thay vì chỉ thay đổi về kích thước màn hình.

Samsung bước vào cuộc cạnh tranh mới

Samsung là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực điện thoại màn hình gập và nhiều năm qua vẫn giữ vị thế dẫn đầu ở phân khúc này.

Tuy nhiên, lợi thế đó được dự báo sẽ sớm bị thử thách khi Apple nhiều khả năng gia nhập thị trường.

Theo giới phân tích, Apple được kỳ vọng sẽ ra mắt một mẫu điện thoại màn hình gập trong năm nay với kích thước màn hình tương đương một chiếc iPad mini.

Galaxy Z Fold8 Ultra vượt 55 triệu đồng: Chi phí chip và áp lực từ Apple - Ảnh 3.

Sự xuất hiện của Apple có thể tạo ra bước ngoặt lớn đối với toàn bộ thị trường điện thoại gập, buộc Samsung phải tăng tốc đổi mới nếu muốn duy trì vị trí dẫn đầu.

Bên cạnh cơ hội mở rộng thị phần, Samsung cũng đang phải giải quyết bài toán lợi nhuận của mảng di động.

Một số nhà phân tích dự báo bộ phận kinh doanh điện thoại của hãng có thể ghi nhận khoản lỗ theo quý đầu tiên trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6. Nguyên nhân chủ yếu là giá chip tăng mạnh, khiến biên lợi nhuận của mảng smartphone bị thu hẹp đáng kể.

Điều đáng chú ý là xu hướng này diễn ra song song với việc mảng bán dẫn của Samsung lại được hưởng lợi từ chính đợt tăng giá chip, khi biên lợi nhuận của bộ phận này được cho là đã tăng lên mức cao kỷ lục.

Điều đó cho thấy Samsung đang phải cân bằng lợi ích giữa hai mảng kinh doanh quan trọng: một bên hưởng lợi từ giá chip cao, trong khi bên còn lại chịu áp lực vì chi phí linh kiện gia tăng.

Ở khía cạnh phần cứng, Samsung tiếp tục trang bị những nền tảng xử lý mới nhất cho dòng Galaxy Z.

Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra đều sử dụng bộ vi xử lý mới nhất của Công ty bán dẫn toàn cầu của Mỹ Qualcomm.

Việc tiếp tục sử dụng các nền tảng xử lý cao cấp cho thấy Samsung vẫn đặt trọng tâm vào hiệu năng và trải nghiệm sử dụng, đồng thời duy trì định vị dòng Galaxy Z ở phân khúc smartphone cao cấp.

Như vậy, việc Galaxy Z Fold8 Ultra lần đầu tiên vượt mốc 2.099 USD (tương đương với hơn 55 triệu) đánh dấu một cột mốc mới trong chiến lược định giá của Samsung. Tuy nhiên, mức giá cao đồng nghĩa với kỳ vọng lớn hơn từ phía người dùng.

Trong bối cảnh chi phí chip nhớ tiếp tục tăng, thị trường smartphone suy giảm và Apple được dự báo chuẩn bị tham gia cuộc chơi điện thoại gập, Samsung đang lựa chọn cách tiếp tục đầu tư vào phân khúc cao cấp thay vì cạnh tranh bằng giá.

Chiến lược này có thể giúp hãng giảm bớt áp lực từ chi phí linh kiện, nhưng thành công cuối cùng vẫn phụ thuộc vào khả năng thuyết phục người dùng rằng những nâng cấp trên Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra và Z Flip8 đủ xứng đáng với mức giá mới.

Đây cũng sẽ là phép thử quan trọng đối với vị thế của Samsung trong thị trường điện thoại màn hình gập trong giai đoạn cạnh tranh ngày càng quyết liệt.

* Nguồn: Reuters.

Quỳnh Nga

Cùng chuyên mục
XEM