Giá cổ phiếu công ty IPO tại Hong Kong (Trung Quốc) giảm mạnh

16/12/2021 10:30 AM | Kinh doanh

Những công ty có IPO đạt quy mô tối thiểu 100 triệu USD trên sàn Hong Kong (Trung Quốc) có mức giảm giá cổ phiếu trung bình là 20%.

Theo Bloomberg, những công ty phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng trên sàn chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) đã chứng kiến sự sụt giảm giá cổ phiếu mạnh nhất trong cả khu vực châu Á trong năm 2021.

Những công ty có IPO đạt quy mô tối thiểu 100 triệu USD trên sàn Hong Kong (Trung Quốc) có mức giảm giá cổ phiếu trung bình là 20%, mức tồi tệ nhất cho tất cả các thị trường chứng khoán tại châu Á. Điều này hoàn toàn trái ngược với Trung Quốc đại lục khi các công ty IPO chứng kiến mức tăng giá cổ phiếu trung bình là 86,3%.

Theo các chuyên gia, một trong những lý do chính là bởi nhiều công ty công nghệ chọn niêm yết trên sàn Hong Kong (Trung Quốc), sau đó đã trở thành đối tượng kiểm soát của giới chức Trung Quốc và cổ phiếu của các công ty này bị bán tháo mạnh mẽ.

Theo Đức Cường

Cùng chuyên mục
XEM