GDP quý 1 của Việt Nam ước tăng 3,32%, đảo quốc giàu có bậc nhất ASEAN chỉ tăng 0,1%

15/04/2023 09:34 AM | Kinh tế vĩ mô

Đảo quốc này có tăng trưởng quý 1 năm 2023 thấp hơn so với các dự báo được đưa ra trước đó.

GDP quý 1 của Việt Nam ước tăng 3,32%, đảo quốc giàu có bậc nhất ASEAN chỉ tăng 0,1% - Ảnh 1.

Sáng 29/3, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý 1/2023. Khi đó, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, 3 tháng đầu năm 2023 bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp và bất ổn. Các tổ chức quốc tế đưa ra nhận định khác nhau về tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2023 nhưng cùng thống nhất về dự báo mức tăng trưởng thấp hơn năm 2022 từ 0,5 đến 1,2 điểm phần trăm.

Cũng tại Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2023, GDP quý 1 của nước ta ước tính tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng 3,21% của quý 1/2020 trong giai đoạn 2011-2023. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,52%, đóng góp 8,85% vào mức tăng trưởng chung; khu vực dịch vụ tăng 6,79%, đóng góp 95,91% vào mức tăng chung.

Trong mức tăng chung của nền kinh tế, khu vực dịch vụ thể hiện rõ sự phục hồi nhờ hiệu quả của các chính sách kích cầu tiêu dùng nội địa, chính sách mở cửa nền kinh tế trở lại từ ngày 15/3/2022 khi dịch COVID-19 được kiểm soát, các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tới các nước trên thế giới được đẩy mạnh.

GDP quý 1 của Việt Nam ước tăng 3,32%, đảo quốc giàu có bậc nhất ASEAN chỉ tăng 0,1% - Ảnh 2.

GDP của Singapore tăng 0,1% trong quý 1/2023 so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Dy Khoa.

Nền kinh tế hàng đầu ASEAN tăng trưởng chậm hơn dự kiến

Nền kinh tế Singapore tăng trưởng chậm hơn dự kiến trong quý đầu tiên, dữ liệu sơ bộ của Chính phủ vừa công bố, theo Reuters. Bản tin cho biết, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 0,1% trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 so với cùng kỳ năm ngoái, theo ước tính trước của Bộ Thương mại và Công nghiệp. Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters đã kỳ vọng mức tăng trưởng là 0,6%.

Trên cơ sở điều chỉnh theo mùa hàng quý, GDP giảm 0,7% trong tháng 1-tháng 3. Singapore đã dỡ bỏ tất cả các hạn chế COVID-19 còn lại vào tháng 2 năm nay và hy vọng ngành du lịch sẽ phục hồi về mức trước đại dịch vào năm 2024.

Kênh Channel News Asia (CNA) của Singapore nêu thêm Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI) cho biết trên cơ sở điều chỉnh theo mùa hàng quý, tổng sản phẩm quốc nội của Singapore đạt 0,7% sau khi tăng nhẹ 0,1% trong quý trước.

GDP quý 1 của Việt Nam ước tăng 3,32%, đảo quốc giàu có bậc nhất ASEAN chỉ tăng 0,1% - Ảnh 3.

Chính phủ Singapore dự kiến tăng trưởng GDP từ 0,5 đến 2,5% trong năm nay. Ảnh: Dy Khoa.

“Chính phủ đã dự kiến tăng trưởng GDP từ 0,5 đến 2,5% trong năm nay. Mặc dù triển vọng tăng trưởng của các ngành liên quan đến hàng không và du lịch đã được cải thiện, nhưng các ngành định hướng bên ngoài vẫn còn yếu do nền kinh tế toàn cầu suy thoái trên diện rộng”, kênh tin tức này nêu. Các ước tính GDP sơ bộ cho quý đầu tiên của năm nay sẽ được MTI công bố vào tháng Năm.

Lĩnh vực sản xuất giảm 6,0% so với cùng kỳ trong quý đầu tiên của năm 2023, xấu đi so với mức giảm 2,6% trong quý trước. Hoạt động kém đi của ngành là do sản lượng của tất cả các cụm sản xuất bị thu hẹp, ngoại trừ khối ngành kỹ thuật vận tải.

Lĩnh vực xây dựng đã tăng 8,5% so với cùng kỳ trong quý đầu tiên, kéo dài mức tăng trưởng 10,0% trong quý trước. Tăng trưởng trong quý được hỗ trợ bởi sự mở rộng trong sản lượng xây dựng của cả khu vực công và tư nhân. Giá trị gia tăng của ngành vẫn thấp hơn 21,3% so với mức trước đại dịch.

Trong số các lĩnh vực dịch vụ, lĩnh vực thương mại bán buôn và bán lẻ, vận tải và kho bãi đã giảm 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu tiên, đảo ngược so với mức tăng trưởng 2,4% trong quý trước.

GDP quý 1 của Việt Nam ước tăng 3,32%, đảo quốc giàu có bậc nhất ASEAN chỉ tăng 0,1% - Ảnh 4.

Trong số các lĩnh vực dịch vụ, lĩnh vực thương mại bán buôn và bán lẻ, vận tải và kho bãi của Singapore đã giảm 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Dy Khoa.

Trong nhóm, lĩnh vực thương mại bán buôn bị thu hẹp song song với sự sụt giảm trong xuất khẩu hàng hóa của Singapore. Tuy nhiên, lĩnh vực thương mại bán lẻ, vận tải và kho bãi đã mở rộng, với sự hỗ trợ của lĩnh vực sau nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ trong phân khúc vận tải hàng không.

Các lĩnh vực như một nhóm đã giảm 1,0% trong quý đầu tiên, kéo dài mức giảm 1,6% trong quý 4 năm 2022. Nhóm các lĩnh vực bao gồm thông tin và truyền thông, tài chính và bảo hiểm và các lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp đã tăng 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu tiên, giảm nhẹ so với mức tăng trưởng 2,5% trong quý trước.

Tất cả lĩnh vực trong nhóm, ngoại trừ lĩnh vực tài chính và bảo hiểm, đều có tín hiệu tích cực trong quý. Sự thu hẹp của lĩnh vực tài chính và bảo hiểm chủ yếu là do hoạt động yếu kém của phân khúc ngân hàng và bảo hiểm.

Theo Dy Khoa

Cùng chuyên mục
XEM