‘Gấp đôi’ Mỹ: Quốc gia châu Á này sẽ là động lực tăng trưởng số 1 cho nền kinh tế toàn cầu trong 5 năm tới

19/04/2023 12:40 PM | Kinh tế vĩ mô

Một quốc gia châu Á dự kiến sẽ đóng góp tới 22,6% vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu - gấp đôi mức đóng góp 11,3% của Mỹ.

‘Gấp đôi’ Mỹ: Quốc gia châu Á này sẽ là động lực tăng trưởng số 1 cho nền kinh tế toàn cầu trong 5 năm tới - Ảnh 1.

Theo Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Trung Quốc sẽ là quốc gia đóng góp hàng đầu vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong 5 năm tới, với sự đóng góp nhiều gấp đôi so với Mỹ.

Dự kiến, tỷ lệ tăng trưởng GDP của Trung Quốc sẽ chiếm 22,6% tổng tăng trưởng toàn cầu cho đến năm 2028, theo phân tích của Bloomberg dựa vào dữ liệu do IMF công bố vào tuần trước. Con số 22,6% này cao hơn nhiều so với 12,9% của Ấn Độ và 11,3% của Mỹ.

‘Gấp đôi’ Mỹ: Quốc gia châu Á này sẽ là động lực tăng trưởng số 1 cho nền kinh tế toàn cầu trong 5 năm tới - Ảnh 2.

Quỹ tiền tệ quốc tế IMF nhận định nền kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng khoảng 3% trong nửa thập kỷ tới do ảnh hưởng từ mức lãi suất cao. Mức tăng trong 5 năm tới này là viễn cảnh tăng trưởng tệ nhất trong hơn 30 năm qua. IMF cũng đang kêu gọi các quốc gia tránh tình trạng phân mảnh kinh tế do căng thẳng địa chính trị và thúc đẩy năng suất.

Báo cáo cũng cho thấy 75% tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ phụ thuộc vào 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc biệt, 50% trong đó sẽ phụ thuộc vào 4 quốc gia này: Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ và Indonesia.

Ngoài ra, Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) sẽ chiếm  một phần nhỏ hơn nhưng Đức, Nhật Bản, Anh, Pháp vẫn là các nước đóng góp hàng đầu.

‘Gấp đôi’ Mỹ: Quốc gia châu Á này sẽ là động lực tăng trưởng số 1 cho nền kinh tế toàn cầu trong 5 năm tới - Ảnh 3.

Các nước như Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc (nhóm BRIC) được dự đoán sẽ đóng góp 40% vào tăng trưởng kinh tế thế giới cho đến năm 2028, theo Cựu nhà kinh tế trưởng Jim O’Neil của Goldman Sachs nhận định.

Tham khảo Bloomberg

Theo Nhất Lưu

Cùng chuyên mục
XEM