Gần 40.000 mũi vaccine não mô cầu được tiêm trên toàn quốc trong 4 ngày

| Xã hội

Sau thông tin về chùm 4 ca mắc não mô cầu, trong đó có một trường hợp tử vong, số người đi tiêm vaccine phòng bệnh tăng mạnh.

Theo Sở Y tế TP.HCM, tính đến sáng 19/10/2026, TP.HCM ghi nhận tổng cộng 04 trường hợp mắc bệnh não mô cầu nhóm B, gồm 01 ca đã tử vong ngày 14/10 và 03 ca đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, sức khỏe ổn định, tiếp tục dùng kháng sinh đủ liều trước khi xuất viện.

Về ca thứ 4, kết quả điều tra dịch tễ cho thấy học sinh này có tiếp xúc gần với ca thứ 1, bắt đầu sốt từ ngày 15/10 và được nhập viện ngay trong chiều cùng ngày; kết quả PCR khẳng định não mô cầu nhóm B vào chiều tối 16/10, đồng thời xác định đồng nhiễm cúm B.

 - Ảnh 1.

Não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, hình ảnh phát ban ở bệnh nhân não mô cầu - Ảnh: BVBNĐ

Đến nay, các chuyên gia thống nhất đánh giá chùm 04 ca bệnh não mô cầu nhóm B đã được kiểm soát tốt: 177 người tiếp xúc gần đều đã uống kháng sinh dự phòng và đang được theo dõi hằng ngày, kể từ ngày 17/10 chưa ghi nhận thêm ca mới, 03 bệnh nhân đang điều trị ổn định.

Theo bác sĩ Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh não mô cầu xâm lấn là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính nguy hiểm, có thể diễn biến tối cấp, đe dọa tính mạng chỉ trong vài giờ. Bệnh có thể xảy ra ở người đang khỏe mạnh, trong đó có thanh thiếu niên.

Não mô cầu lây truyền từ người sang người qua dịch tiết đường hô hấp, đặc biệt khi tiếp xúc gần hoặc kéo dài với người mang vi khuẩn hoặc người mắc bệnh. Những tình huống như sống chung nhà, tiếp xúc gần hoặc kéo dài trong môi trường tập thể, hôn hoặc tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết miệng họng có thể làm tăng nguy cơ phơi nhiễm. Người mang vi khuẩn không có triệu chứng vẫn có khả năng truyền vi khuẩn cho người khác.

Để phòng bệnh, bác sĩ Huyền khuyến cáo tiêm vaccine là một biện pháp quan trọng giúp chủ động phòng bệnh não mô cầu.

Ghi nhận ngày 19/10 từ Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho thấy, trong 4 ngày, gần 300 trung tâm trên toàn quốc thực hiện gần 40.000 mũi vaccine não mô cầu, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ tháng trước. Riêng gần 80 trung tâm tại TPHCM ghi nhận gần 15.000 mũi tiêm, tăng gấp 125 lần.

 - Ảnh 2.

Số người dân đi tiêm vaccine tăng mạnh - Ảnh: VNVC

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Chuyên môn Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết trẻ em chiếm khoảng 70% số lượt tiêm trong đợt này. Nhiều gia đình đưa cùng lúc 5-7 thành viên, từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi, đến khám và tư vấn tiêm chủng.

Cũng theo bác sĩ Chính, bệnh não mô cầu do nhiều nhóm huyết thanh gây ra, trong đó phổ biến nhất là 5 nhóm A, B, C, Y, W. Bên cạnh nhóm B, Việt Nam cũng từng ghi nhận các ca bệnh do các nhóm huyết thanh khác gây ra. Như tháng 2/2025, một nam thanh niên 24 tuổi tử vong do sốc nhiễm khuẩn não mô cầu thể tối cấp, nhóm huyết thanh gây bệnh được xác định là W.

Người dân cần tiêm đầy đủ các loại vaccine phòng 5 nhóm huyết thanh não mô cầu gây bệnh để được bảo vệ toàn diện. Vắc xin não mô cầu nhóm B và ACYW có thể tiêm trong cùng một buổi tiêm tại hai vị trí khác nhau và kết hợp với các loại vaccine khác, giúp người dân thuận tiện hoàn thành lịch tiêm và phòng ngừa bệnh sớm.

“Người từng tiêm vaccine não mô cầu BC trước đây vẫn cần bổ sung vắc xin nhóm B và ACYW bởi các loại vắc xin có thành phần và phạm vi bảo vệ khác nhau. Phụ huynh cần chủ động đưa trẻ đi tư vấn, tiêm đầy đủ, đúng lịch để cơ thể có thời gian hình thành miễn dịch trong khoảng 14 ngày, không chờ đến khi xuất hiện ca bệnh mới phòng ngừa”, bác sĩ Chính khuyến cáo.

Giả Hủ

Cùng chuyên mục
XEM