Game thủ 'Liên Minh Huyền Thoại' Esports Pro quyên góp để chống lại virus corona

12/03/2020 11:10 AM | Công nghệ

Faker và nhóm SK Telecom 1 của mình, nổi tiếng trong cộng đồng game thủ Liên Minh Huyền Thoại, quyên góp tiền chống lại virus corona.

Khi virus corona tiếp tục bùng phát trên toàn cầu, nhiều ngành công nghiệp đã bị ảnh hưởng nặng nề do nền kinh tế chậm lại. Trong số đó, thế giới trò chơi điện tử đã chịu nhiều tổn thất lớn như hủy bỏ  các giải đấu eSports, các nhà triển lãm lớn huỷ bỏ các hội nghị và các công ty công nghệ lớn gặp phải tình trạng thiếu phần cứng. Giờ đây, một trong những tài năng của ngành công nghiệp trò chơi điện tử đã lên tiếng và quyên góp một khoản tiền lớn để chống lại virus corona, đó là Faker của Liên Minh Huyền Thoại.

Sinh ra ở Hàn Quốc, Faker (tên thật là Lee Sang Hyeok) hiện đang sinh sống tại quê nhà, quốc gia không may khi dịch bệnh virus corona đang diễn biến tồi tệ, với gần 7.400 trường hợp nhiễm được xác nhận và 53 trường hợp tử vong.  Faker đã cam kết quyên góp 30 triệu won với việc chống lại virus, tương đương với khoảng 25.000 USD. Ngoài ra, nhóm SK Telecom 1 của Faker cũng sẽ quyên góp tất cả số tiền thu được từ các buổi stream phát trực tuyến của mình trong tuần này cho mục đích cứu trợ.

Faker tên đầy đủ là Lee Sang-Hyeok sinh ngày 7/5/1996 tại Seoul (Hàn Quốc) là một trong những tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại xuất sắc nhất mọi thời đại, thi đấu trong màu áo của đội tuyển SK Telecom 1 từ năm 2012. Faker được ví như "Michael Jordan của các trò chơi điện tử" và được người hâm mộ ưu ái đặt tên là "Quỷ vương" với khả năng game thủ tuyệt vời của mình.


Game thủ Liên Minh Huyền Thoại Esports Pro quyên góp để chống lại virus corona - Ảnh 1.

Theo Thiên Bình

Cùng chuyên mục
XEM