Forever 21 sẽ đóng cửa toàn bộ các store ở châu Á và châu Âu

01/10/2019 09:11 AM | Kinh doanh

Trước khi nộp đơn xin phá sản, Forever 21 có 815 cửa hiệu trên toàn cầu.

Theo thông tin từ tờ CNBC, hãng thời trang mì ăn liền Forever 21 đã nhận được 275 triệu USD từ những đơn vị cho vay hiện tại như JPMorgan Chase và 75 triệu USD từ quỹ TPG Sixth Street Partner để hỗ trợ cho quá trình nộp đơn xin phá sản.

Một người phát ngôn của hãng này cho biết công ty đã thông qua đề xuất đóng 178 store ở Mỹ. Ngoài ra, họ sẽ rút lui hoàn toàn ra khỏi thị trường châu Á và châu Âu. Đơn vị này sẽ tiếp tục hoạt động ở Mexico và châu Mỹ Latin.

Trước khi nộp đơn xin phá sản, Forever 21 có 815 cửa hiệu trên toàn cầu.

Được thành lập năm 1984 tại Los Angeles, Forever 21 bán các loại quần áo, phụ kiện không quá đắt đỏ phù hợp với giới trẻ. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, xu hướng tiêu dùng thay đổi, tập trung vào mua sắm online khiến không chỉ Forever 21 gặp khó khăn mà nhiều hãng bán lẻ khác cũng lao đao. Cổ phiếu của Inditex, công ty mẹ thương hiệu Zara cũng chứng kiến mức giảm 27% trong khi đó cổ phiếu H&M giảm 23%.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM