Forbes Under 30 từng bị một thanh niên 19 tuổi dắt mũi, nổ về startup không có thật cũng được vinh danh, sau cùng phải gạch tên trong ê chề

17/02/2022 09:54 AM | Kinh doanh

Forbes cần phải xem xét lại cách chọn 30 Under 30.

Forbes 30 Under 30 là danh sách được công bố hàng năm bởi tạp chí Forbes. Ở đó, 30 cái tên nổi bật nhất dưới 30 tuổi sẽ được vinh danh trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, danh sách năm nay của Việt Nam đã gây chú ý với bê bối chấn động về Ngô Hoàng Anh, 22 tuổi, được vinh danh trong lĩnh vực Khoa học và Giáo dục. Người này bị tố gạ tình với nhiều nữ sinh 15-17 tuổi, dùng từ khiếm nhã, rủ video call cởi đồ. Hiện sự việc đang rất thu hút sự chú ý của dư luận.

Trên thực tế, những năm gần đây Forbes Under 30 liên tiếp gặp sự cố. Năm ngoái, khi Forbes Under 30 châu Á được công bố, một bê bối chấn động cũng được khui ra. Theo đó, Team Labs – một công ty phần mềm có trụ sở ở Singapore vốn tự nổ là được định giá tới 25 triệu USD và sử dụng 100 nhân viên. Công ty này được thành lập bởi Harsh Dalal – một sinh viên 19 tuổi đến từ Singapore. Truyền thông đã gây chú ý với người sáng lập trẻ tuổi, nhất là khi thành công của anh đã được chứng minh và giúp anh lọt vào danh sách Forbes Under 30 châu Á năm 2021. Tuy nhiên, sau đó, tờ Tech In Asia đã có bài điều tra gây sốc.

Nhà đầu tư vào Dalal là ai? Một trong những thành tựu lớn nhất của Team Labs là gọi được 9,8 triệu USD vốn từ các nhà đầu tư – thương vụ được Dalal cho là diễn ra hoàn toàn... trực tuyến. Tuy nhiên, hàng loạt nhà đầu tư mà công ty báo cáo gồm cả Quỹ đầu tư nước ngoài của Hàn Quốc sau đó đã phản hồi rằng họ không hề đầu tư vào công ty này. Là một nhà đầu tư thật sự duy nhất vào Team Labs, công ty Grand Canyon Capital, tờ Tech In Asia cũng không thể xác nhận được sự tồn tại của công ty này.

Không có nhân viên: Trang LinkedIn của Team Labs thời điểm xảy ra bê bối vào năm ngoái có danh sách của 5 nhân viên mặc dù công ty nói họ có 120 người. Tương tự, phóng viên Tech In Asia không thể xác nhận được chi tiết của các nhân viên này thông qua nguồn tin bên thứ 3 gồm cả những thông tin có trong profile của họ.

Sản phẩm công ty cũng chưa hoàn thành: Theo webstei, Team Labs có 4 sản phẩm liên quan tới phần mềm và dịch vụ nhằm giải quyết những vấn đề liên quan tới "làm việc trong tương lai". Tuy nhiên, mặc dù báo cáo có 70.000 người dùng và 2.500 người dùng hoạt động hàng tháng nhưng thử tìm kiếm online một sản phẩm của Team Lab thì phóng viên phát hiện ra không có bất kỳ nhận xét của bên thứ 3 hay được nhắc tới trên truyền thông xã hội.

Dalal vẫn nói rằng công ty và câu chuyện thành công của mình là hợp lý. Nhưng vào ngày 11/5, anh ta đã đưa ra một thông báo nói rằng mặc dù nắm cương vị đồng sáng lập và CEO nhưng anh chưa bao giờ có quyền lãnh đạo. Hơn nữa, tất cả những con số đều được truyền tải bởi Grand Canyon và bởi vậy không thể quy kết mọi tội lỗi cho anh ta.

Sau khi mọi thông tin đổ bể, Forbes đã gạch tên Dalal khỏi danh sách 30 Under 30 châu Á năm 202.

Nguồn: Tech In Asia

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM