Forbes công bố tỷ phú đôla năm 2023: Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn bị loại khỏi danh sách, ảnh bìa xuất hiện 1 người gốc Việt

04/04/2023 19:34 PM | Kinh doanh

Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn lọt vào danh sách tỷ phú của Forbes vào năm ngoái nhưng năm nay tên ông không còn xuất hiện.

Forbes công bố tỷ phú đôla năm 2023: Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn bị loại khỏi danh sách, ảnh bìa xuất hiện 1 người gốc Việt - Ảnh 1.

Chứng khoán sụt giảm, nhiều kỳ lân bị giảm giá trị và lãi suất tăng là những nguyên nhân khiến những người giàu nhất thế giới phải trải qua một năm đi xuống. Trên toàn cầu, Forbes đã thống kê được có 2.640 người sở hữu tài sản từ mười con số, giảm so với mức 2.668 vào năm ngoái. Tổng cộng, các tỷ phú trên hành tinh hiện có tài sản trị giá 12,2 nghìn tỷ USD, giảm 500 tỷ USD từ so với mức 12,7 nghìn tỷ USD vào tháng 3 năm 2022.

Đáng nói, gần một nửa những người có trong danh sách hiện “nghèo hơn” so một năm trước, bao gồm cả Elon Musk, người đã tụt từ vị trí số 1 xuống số 2 sau thỏa thuận mua lại Twitter đắt đỏ khiến cổ phiếu Tesla lao dốc.

Bernard Arnault, người đứng đầu tập đoàn hàng xa xỉ LVMH hiện là nhân vật soán ngôi vị trí người giàu nhất thế giới của Elon Mus. Đây là lần đầu tiên một công dân Pháp dẫn đầu bảng xếp hạng. Mỹ vẫn tự hào là nơi có nhiều tỷ phú nhất, với 735 thành viên trong danh sách, nắm giữ khối tài sản trị giá 4,5 nghìn tỷ USD. Trung Quốc đứng thứ hai với 562 tỷ phú, nắm giữ 2 nghìn tỷ USD, tiếp theo là Ấn Độ, với 169 tỷ phú nắm giữ 675 tỷ USD.

Trong danh sách năm nay, Việt Nam góp mặt 6 đại diện gồm ông Phạm Nhật Vượng (4,6 tỷ USD), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (2,3 tỷ USD), ông Trần Đình Long (1,8 tỷ USD), ông Nguyễn Đăng Quang (1,2 tỷ USD), ông Trần Bá Dương (1,5 tỷ USD) và ông Hồ Hùng Anh (1,5 tỷ USD).

Đáng chú ý, Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn chính thức bị xoá tên khỏi bảng xếp hạng năm nay, sau lần đầu tiên được Forbes ghi nhận là tỷ phú đô la vào năm 2022 với tài sản khi đó là 2,9 tỷ USD.

Forbes công bố tỷ phú đôla năm 2023: Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn bị loại khỏi danh sách, ảnh bìa xuất hiện 1 người gốc Việt - Ảnh 2.

Điều đặc biệt là trong tấm ảnh bìa công bố danh sách tỷ phú của Forbes năm nay có sự xuất hiện của 1 người gốc Việt là David Tran – nhà sáng lập và chủ sở hữu Huy Fong Foods hiện nắm trong tay khối tài sản 1 tỷ USD. Tháng 12/1978, David Trần, 33 tuổi, bán một phần số vàng tích lũy được, chơi lớn, mua một tòa nhà rộng hơn 200 mét vuông tại khu người Hoa và thành lập công ty Huy Fong chuyên sản xuất loại tương ớt độc nhất có tên Sriracha dựa theo công thức chuẩn người Thái.

Hơn 4 thập kỷ sau, Sriracha có mặt trên Survivor, Trạm vũ trụ quốc tế và vô số bàn ăn trên toàn thế giới. Theo công ty nghiên cứu thị trường NPD Group, thương hiệu mang logo con gà trống nắp xanh này xuất hiện tại gần như 10% các nhà bếp trên khắp nước Mỹ, đồng thời xếp thứ ba trên thị trường tương ớt trị giá 1,5 tỷ USD . Vượt qua nó là Tabasco thuộc sở hữu của gia đình McIlhenny từ năm 1868 và Frank's RedHot thuộc sở hữu của gã khổng lồ gia vị McCormick & Co.

Ngày nay Huy Fong trị giá 1 tỷ USD dựa trên doanh thu ước tính 131 triệu USD vào năm 2020, theo công ty nghiên cứu IBISWorld. Điều đó biến ông Trần, người đàn ông năm nay ngoài 70 tuổi, trở thành tỷ phú tương ớt đầu tiên tại Mỹ.

Nguồn: Forbes

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM