Facebook sẽ giới thiệu kính thông minh "Orion" vào năm 2023 - 2025 để thay thế điện thoại

19/09/2019 14:02 PM | Công nghệ

Từ năm 2016, Mark Zuckerberg đã từng bày tỏ hứng thú với những chiếc kính thông minh AR tại hội nghị nhà phát triển F8 của hãng.

Một bản tin mới được đăng tải hôm nay tiết lộ thêm một số chi tiết về dự án "Orion" của Facebook, cùng với khung thời gian dự kiến ra mắt sản phẩm này.

Theo CNBC, kính thông minh của Facebook có tên mã nội bộ là "Orion", được đặt theo vị thần săn bắn trong thần thoại Hi Lạp. Dự án này được phát triển bởi Facebook Reality Labs tại Redmond, Washington.

Mạng xã hội số một thế giới muốn thiết bị của họ thay thế cho smartphone, với một màn hình nhỏ cho phép người dùng thực hiện các cuộc gọi, livestream với bạn bè, và hiển thị các thông tin khác.

Người dùng sẽ nhập liệu thông qua một trợ lý giọng nói cũng do nhóm này phát triển. Facebook còn thử nghiệm một "thiết bị nhẫn" tên mã "Agios", được tích hợp một cảm biến chuyển động để cho phép người dùng thực hiện phương thức nhập liệu khác bên cạnh giọng nói.

Bản tin còn cho biết Facebook hiện gặp khó khăn trong việc thu nhỏ thiết bị thành một form factor mà người tiêu dùng có thể thấy hấp dẫn. Hãng còn hợp tác với Luxottica, công ty sở hữu nhiều nhãn hiệu kính mắt, để hỗ trợ quá trình phát triển kính thông minh.

Một thông tin khác từ tờ The Information là Facebook mới đây đã hợp tác với Ray-Ban để thực hiện một dự án ngắn hạn tên "Stella", mục đích chính là cạnh tranh với kính Spectacles của Snapchat. Chiếc kính này cũng sẽ được tích hợp trợ lý giọng nói và một ứng dụng di động đi kèm.

Được biết, Facebook đưa ra mốc thời gian từ 2023 đến 2025 làm hạn chót để tung ra kính thông minh cho người tiêu dùng, nhưng chưa có gì khẳng định chắc chắn thông tin này cả. Chỉ biết rằng Zuckerberg đã chỉ đạo lãnh đạo phần cứng của Facebook là Andrew Bosworth ưu tiên cho việc phát triển kính thông minh của hãng.

Tuy nhiên, điểm thú vị nhất trong bản tin mới nói trên là cách mà Facebook muốn thay thế smartphone bằng kính thông minh của mình. Theo nhiều cách khác nhau, form factor mới này sẽ cho công ty mạng xã hội này một cơ hội để kiểm soát từ A đến Z nền tảng phần cứng và phần mềm mà không bị lệ thuộc vào Android hay iOS.

Tuy nhiên, tham vọng tạo ra được một sản phẩm duy nhất vừa đảm nhiệm việc xử lý lẫn kết nối sẽ khiến nỗ lực của Facebook bị trì hoãn. Nhiều tin đồn gần đây cho biết sản phẩm kính thông minh của Apple sẽ được gắn kết với iPhone, giống như chiếc Apple Watch thế hệ đầu tiên vậy. Chưa hết, các sản phẩm HoloLens và Magic Leap One của Microsoft dù là những thiết bị độc lập, nhưng chúng lại cực kỳ cồng kềnh khi đeo lên đầu.

Trái ngược với các tin đồn về kính thông minh của Apple, Microsoft và nay là Facebook, dự án kính thông minh của Google dường như kín tiếng hơn nhiều. Bộ phận AR & VR của Google có vẻ hoạt động khá âm thầm, hầu hết các sản phẩm họ đang phát triển là dành cho AR trên điện thoại và xây dựng nền móng cho các dịch vụ sau này.

Theo Tấn Minh

Cùng chuyên mục
XEM