Evergrande thoát vỡ nợ trong ‘đường tơ kẽ tóc’

11/11/2021 14:00 PM | Kinh doanh

Evergrande kịp thanh toán ít nhất hai khoản lãi trái phiếu đến hạn ngày 10/11, một công ty trái chủ cho biết.

Ngày 10/11, Evergrande thanh toán lãi cho hai trái phiếu đến hạn năm 2022 và 2023, một công ty trái chủ cho biết. Nguồn tin không tiết lộ nghĩa vụ thứ ba có được thanh toán hay không nhưng Bloomberg News đưa tin cả ba nghĩa vụ thanh toán đều được đáp ứng.

Evergrande chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Với tổng dư nợ 300 tỷ USD, nếu mất khả năng thanh toán, Evergrande sẽ tác động đến các ngân hàng, công ty phát triển bất động sản và thậm chí cả người mua nhà Trung Quốc. Tuy nhiên, Evergrande vẫn tìm được cách giải quyết ngay sát hạn chót, đáp ứng nghĩa vụ trả nợ - nhưng thường không lý giải bằng cách nào hay công khai thông báo trả lãi. Evergrande cố bán một phần công ty để huy động đủ tiền.

Hồi tháng 10, khi hủy bỏ kế hoạch bán 2,6 tỷ USD cổ phần trong công ty dịch vụ bất động sản cho bên khác, Evergrande cảnh báo “không có gì đảm bảo” có thể đáp ứng các nghĩa vụ tài chính hoặc thương lượng về gia hạn với chủ nợ.

Như Tâm

Cùng chuyên mục
XEM