Elon Musk tuyên bố Tesla sẽ vượt vốn hóa Apple, đạt 4.500 tỷ USD trong tương lai

20/10/2022 15:53 PM | Kinh doanh

Elon Musk nhìn thấy một con đường tiềm năng để Tesla có giá trị hơn Apple và Saudi Aramco cộng lại.

Elon Musk chưa bao giờ khiến mọi người cảm thấy nhàm chán về mình. Từ trước đến nay, người đàn ông giàu có nhất thế giới luôn thể hiện sự ghét bỏ đối với Apple - gã khổng lồ công nghệ có trụ sở tại Cupertino, California. Thậm chí, Musk luôn muốn cạnh tranh với Apple để giành danh hiệu thương hiệu mang tính cách mạng nhất thời đại.

"Ôi trời, tôi đã nghe nói về các sản phẩm của Apple. Giờ thì chẳng có gì đáng mong đợi cả. Đúng vậy!" Franz von Holzhausen, nhà thiết kế chính của Tesla, cho biết vào tháng 2 năm ngoái. "Tôi cảm thấy các sản phẩm sau chỉ là một sự tiếp nối các sản phẩm trước. Tất cả chỉ là một sự cải tiến nhẹ về cùng một thứ", ông nói.

Musk và các phụ tá của ông không ngừng nhắc lại rằng, ngoài iPhone, Apple đã không phát minh ra bất cứ thứ gì trong nhiều năm. Và như thể vẫn chưa đủ, ông thậm chí còn biến gã khổng lồ dầu mỏ Ả Rập Saudi Aramco trở thành đối thủ chính trong cuộc đua giành công ty giá trị nhất thế giới, bất chấp thực tế là nhà sản xuất iPhone và iPad hiện đang giữ ngôi vương đó.

"Tesla có tiềm năng trở thành công ty giá trị nhất từ trước đến nay", Elon Musk cho biết vào ngày 25/5 trên Twitter. "Khi vốn hóa thị trường của Tesla - nhà sản xuất các sản phẩm năng lượng bền vững, vượt Aramco – nhà sản xuất nhiên liệu hóa thạch, bạn biết rằng tương lai sẽ tốt cho Trái Đất”.

Tesla sẽ đạt vốn hóa 4,5 nghìn tỷ USD?

Kể từ đó tới nay, ông trùm công nghệ vừa có một bước tiến mới trong cuộc cạnh tranh này với Apple. Giờ đây, Musk tuyên bố rằng Tesla có tiềm năng trở thành công ty giá trị nhất trên thế giới với giá trị thị trường vượt cả Apple và Saudi Aramco cộng lại.

Điều này có nghĩa là Tesla, hiện được định giá gần 700 tỷ USD, sẽ có một bước tiến nhảy vọt để đạt ít nhất 4,5 nghìn tỷ USD.

"Vài năm trước, tôi đã nói rằng Tesla có thể đáng giá hơn Apple, công ty lúc đó có vốn hóa cao nhất mà tôi nghĩ trên thị trường", tỷ phú nói với các nhà phân tích trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh quý thứ ba của Tesla vào ngày 19/10. "Tôi đã nói rằng việc đó đòi hỏi những cuộc chiến khá khốc liệt và ít nhất là một chút may mắn. Và chúng tôi thậm chí không có ý định đạt được điều đó vào thời điểm ấy".

Nhưng ông tiếp tục: "Bây giờ tôi có ý tưởng rằng chúng tôi có thể vượt xa mức vốn hóa thị trường hiện tại của Apple. Trên thực tế, tôi thấy một con đường tiềm năng mà chúng tôi (Tesla) có giá trị hơn Apple và Saudi Aramco cộng lại”.

"Điều đó không có nghĩa là điều này sẽ xảy ra hoặc xảy ra dễ dàng. Trên thực tế, tôi nghĩ sẽ rất khó và đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Cần có một số sản phẩm mới rất sáng tạo cộng với sự mở rộng điên cuồng".

"Nhưng lần đầu tiên, tôi đã thấy cách để Tesla trở thành, giả sử thôi, gấp đôi giá trị của Saudi Aramco", Musk nói thêm. "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tiềm năng đó”.

Thách thức phía trước

Musk giải thích rằng dự đoán của ông cụ thể là dựa trên danh mục các sản phẩm hiện tại và các sản phẩm đang trong quá trình phát triển của Tesla.

Tesla hiện đang sản xuất các mẫu sedan Model S và Model 3, SUV/crossover Model X và Model Y và các tấm pin mặt trời. Công ty cũng phát triển pin của riêng mình.

Trong hai năm tới, một chiếc xe bán tải sẽ được bổ sung, việc giao hàng bắt đầu vào ngày 1/12/2022, Cybertruck rất được mong đợi vào giữa năm 2023 và ra mắt đội xe robot vào năm 2024.

Công ty cũng có kế hoạch quảng bá Optimus, một robot hình người, bắt đầu từ năm 2023, trong khi Hệ thống hỗ trợ lái xe hoàn toàn tự động (FSD), sẽ tạo ra doanh thu đáng kể trong những tháng tới.

Tuy nhiên, công ty đang phải đối mặt với nhiều thách thức: Các đối thủ trong lĩnh vực ô tô ngày càng nhiều về số lượng và đang giành thị phần. Chuỗi cung ứng vẫn đang bị gián đoạn, giá nguyên liệu đầu vào cao.

Ngoài ra, những gì xảy ra trong quá khứ, đặc biệt là với việc sản xuất Model 3, đã cho thấy rằng điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Microsoft hiện đứng thứ ba với giá trị thị trường 1,76 nghìn tỷ USD, tiếp theo là Alphabet với 1,3 nghìn tỷ USD và Amazon với 1,2 nghìn tỷ USD. Tesla là công ty lớn thứ sáu trên thế giới.

Nguồn: The Street

Phương Linh

Từ khóa:  Elon Musk
Cùng chuyên mục
XEM