Elon Musk từng đề nghị "tặng giống" cho nhân viên nữ, khao khát có 5.000 người con

Phương Anh | 08/05/2026 19:07 PM | Sống

Phiên tòa liên quan đến Open AI những ngày gần đây bất ngờ thu hút sự chú ý toàn cầu khi hé lộ thêm nhiều chi tiết đời tư gây tranh cãi của tỷ phú Elon Musk.

Nữ nhân viên tiết lộ tỷ phú Elon Musk từng đề nghị hiến tinh trùng

Theo RadarOnline và Reuters, Shivon Zilis xuất hiện tại phiên điều trần ngày 6/5 với tư cách nhân chứng trong vụ kiện giữa tỷ phú Elon Musk và OpenAI.

Zilis từng làm việc tại OpenAI từ năm 2016, đồng thời tham gia một số công ty khác do Elon Musk điều hành như: Tesla và Neuralink. Trong phần lời khai, cô cho biết mối quan hệ giữa hai người bắt đầu khi cùng tham gia các hoạt động tại công ty.

Tỷ phú Elon Musk

Theo Zilis, vào thời điểm đó cô có kế hoạch sinh con với tư cách mẹ đơn thân. Sau khi biết điều này, Musk đã đề nghị hiến tinh trùng. “Tôi thực sự muốn làm mẹ và Elon đã đưa ra lời đề nghị vào khoảng thời gian đó. Tôi đã đồng ý”, Zilis nói trước tòa.

Cô cho biết thời điểm đó tỷ phú Elon Musk thường xuyên khuyến khích những người xung quanh sinh con vì ông cho rằng tỷ lệ sinh giảm là vấn đề đáng quan tâm trong tương lai.

Sau đó, mối quan hệ giữa hai người tiếp tục phát triển. Đến nay, Zilis và Musk đã có 4 người con. Năm 2025, Zilis từng công khai thông tin cả hai chào đón thêm con thứ tư.

Trong phiên tòa, Zilis cũng cho biết cô và Musk từng thống nhất giữ kín thông tin liên quan đến việc hiến tinh trùng vì lý do riêng tư và an ninh.

Liên quan đến công việc tại OpenAI, Chủ tịch công ty Greg Brockman xác nhận từng có ý kiến trong hội đồng quản trị đặt vấn đề về vai trò của Zilis do mối quan hệ với Musk. Tuy nhiên, hội đồng sau đó quyết định để cô tiếp tục tham gia vì tin rằng cô có thể xử lý phù hợp các vấn đề liên quan đến xung đột lợi ích.

Phiên tòa OpenAI tiếp tục hé lộ nhiều thông tin nội bộ

Thông tin từ phiên điều trần tiếp tục thu hút sự chú ý khi đây là một trong những vụ kiện có ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo hiện nay.

Theo Reuters, Elon Musk đang kiện OpenAI với cáo buộc công ty này đã thay đổi định hướng hoạt động từ mô hình phi lợi nhuận sang thương mại hóa vì lợi nhuận. Musk yêu cầu khoản bồi thường 150 tỷ USD.

Trong quá trình xét xử, Mira Murati - người từng giữ vai trò CEO tạm quyền của OpenAI năm 2023 cũng đưa ra lời khai liên quan đến cách điều hành của CEO Sam Altman.

Murati cho rằng Altman từng tạo ra sự thiếu tin tưởng giữa các lãnh đạo cấp cao và khiến nội bộ công ty xuất hiện nhiều mâu thuẫn trong giai đoạn OpenAI phát triển nhanh.

Bà cho biết từng lo ngại OpenAI có thể rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng sau quyết định sa thải Altman vào năm 2023.

Ngoài ra, phiên tòa cũng đề cập đến những bất đồng kéo dài giữa Musk và ban lãnh đạo OpenAI liên quan đến định hướng phát triển trí tuệ nhân tạo, mô hình quản trị và chiến lược thương mại hóa công nghệ.

Theo một số báo cáo quốc tế được nhắc lại tại phiên tòa, Elon Musk hiện được cho là đã có ít nhất 14 người con với nhiều phụ nữ khác nhau. Truyền thông quốc tế cũng nhiều lần đề cập việc Musk công khai bày tỏ lo ngại về tình trạng suy giảm tỷ lệ sinh toàn cầu.

Đáng chú ý, một báo cáo từng gây nhiều tranh cãi trước đây cho rằng vị tỷ phú 53 tuổi này đặt mục tiêu có ít nhất 5.000 người con.

Trước đó, truyền thông quốc tế từng đưa tin Musk ưu tiên sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm trong một số trường hợp. Tuy nhiên, phía Musk chưa đưa ra bình luận chính thức về các thông tin liên quan đến đời tư được đề cập trong phiên xét xử lần này.

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa Musk và Vivian Wilson (con gái và vợ cũ Justine Wilson) cũng tiếp tục được truyền thông nhắc đến. Hai người hiện không còn liên lạc với nhau sau nhiều phát ngôn công khai trên mạng xã hội và truyền thông trong những năm gần đây.

Theo Aol

Phương Anh

Cùng chuyên mục
XEM