Được phép nhập cảnh Trung Quốc nếu đã tiêm vaccine của nước này

17/03/2021 19:35 PM | Xã hội

Trung Quốc sẽ cho phép người nước ngoài, trong đó có Mỹ, Ấn Độ và Pakistan được nhập cảnh nếu họ đã tiêm vaccine COVID-19 do Trung Quốc sản xuất.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Quy định này sẽ áp dụng bắt đầu từ tuần này đối với những người muốn đến Trung Quốc đại lục để tiếp tục làm việc, đi công tác hoặc với mục đích nhân đạo như đoàn tụ gia đình.

Những người này phải tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 của Trung Quốc, hoặc mũi đầu tiên ít nhất 14 ngày trước khi nộp đơn xin thị thực. Tuy nhiên, họ sẽ vẫn phải cách ly 3 tuần.

Nhằm kiềm chế dịch COVID-19, Trung Quốc đã đóng cửa biên giới đối với hầu hết người nước ngoài kể từ tháng 3 năm ngoái. Hiện Trung Quốc mới chỉ cấp phép cho các loại vaccine nội địa.

Mới nhất, Trung Quốc đã cấp phép lưu hành khẩn cấp loại vaccine ngừa COVID-19 thứ 4. Để tạo miễn dịch thì phải tiêm đủ 3 mũi, mỗi mũi cách nhau 1 tháng. Vaccine có thể được lưu trữ trong nhiệt độ tủ lạnh thường.

Ban Thời sự

Cùng chuyên mục
XEM