Dùng phần mềm gom gần 9.000 vé concert rồi bán giá gấp 30 lần: Người đàn ông thu 2,4 tỷ won, mua cả căn hộ và 2 mặt bằng
Một người đàn ông ngoài 30 tuổi tại Hàn Quốc bị cáo buộc dùng chương trình macro cùng nhiều tài khoản của người thân để mua gần 9.000 vé concert, fan meeting và sự kiện thể thao. Có vé BTS giá 110.000 won được bán lại với giá 3 triệu won, cao gấp hơn 27 lần.
Đội Điều tra tội phạm mạng số 2 thuộc Cơ quan Cảnh sát tỉnh Gyeonggi Bắc, Hàn Quốc cho biết đã bắt giữ và chuyển hồ sơ một người đàn ông ngoài 30 tuổi sang cơ quan công tố với cáo buộc cản trở hoạt động kinh doanh.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 9/2018 đến tháng 4/2026, người này đã sử dụng chương trình macro để mua số lượng lớn vé của các buổi biểu diễn và sự kiện thể thao nổi tiếng, sau đó bán lại với mức giá cao hơn nhiều lần. Trong khoảng 7 năm 7 tháng, tổng cộng 8.967 vé được bán lại, đem về doanh thu khoảng 2,4 tỷ won.
Cảnh sát ước tính khoảng 2/3 số tiền nói trên là lợi nhuận, tương đương khoảng 1,6 tỷ won.
Vé BTS giá 110.000 won bị đẩy lên 3 triệu won
Macro là chương trình có khả năng tự động lặp lại hàng loạt thao tác trên máy tính, chẳng hạn đăng nhập, chọn chỗ, nhập thông tin và gửi yêu cầu đặt vé. Thay vì phải bấm từng bước bằng tay, người sử dụng có thể để phần mềm thực hiện các thao tác với tốc độ rất nhanh, thậm chí đồng thời trên nhiều tài khoản. Điều này tạo ra lợi thế lớn trong những đợt mở bán có lượng người truy cập đông, khiến người mua thông thường khó cạnh tranh để sở hữu vé.
Màn hình điện thoại hiển thị lịch sử tìm kiếm về vé chợ đen và chương trình macro. Ảnh: Cơ quan Cảnh sát tỉnh Gyeonggi Bắc.
Nghi phạm bị cáo buộc sử dụng công cụ này để giành vé trước những khách hàng khác. Bên cạnh tài khoản cá nhân, người đàn ông còn dùng tài khoản đứng tên các thành viên trong gia đình và họ hàng. Tổng cộng 7 tài khoản được huy động để đặt vé cho concert của những nhóm nhạc thần tượng, nghệ sĩ quốc tế tới Hàn Quốc biểu diễn, chương trình nhạc kịch và các trận đấu thể thao.
Đầu năm 2026, người này còn tham gia một nhóm trò chuyện trên mạng xã hội được mô tả là cộng đồng giao dịch vé chợ đen lớn nhất Hàn Quốc. Tại đây, nghi phạm được chia sẻ thông tin mua bán cùng các chương trình macro. Nhóm trò chuyện này sau đó bị đóng cửa khi cảnh sát bắt giữ người điều hành.
Những chiếc vé được chuyển cho người mua bằng nhiều phương thức. Nghi phạm có thể thay đổi địa chỉ giao vé sang địa chỉ của khách, chuyển nhượng trực tuyến hoặc bàn giao tài khoản đặt vé. Trong một số trường hợp, người này trực tiếp xuất hiện tại địa điểm tổ chức để trao vòng tay vào cửa.
Biển thông báo đang kiểm tra, xử lý hoạt động mua bán vé chợ đen tại concert BTS ở Quảng trường Gwanghwamun, Seoul. Ảnh: News1.
Mức chênh lệch lớn nhất được ghi nhận ở concert của BTS tổ chức tại Khu liên hợp thể thao Jamsil vào tháng 10/2019. Một chiếc vé có giá gốc 110.000 won đã được bán lại với giá 3 triệu won, cao gấp hơn 27 lần.
Vé concert Stray Kids năm 2025 có giá ban đầu 165.000 won được đẩy lên 2 triệu won. Trong khi đó, vé fan meeting của SEVENTEEN cùng năm tăng từ 110.000 won lên 1,8 triệu won.
Hoạt động bán lại còn mở rộng sang lĩnh vực thể thao và các buổi biểu diễn của nghệ sĩ quốc tế. Vé trận đấu giữa Team K League và Tottenham năm 2024 được mua với giá 400.000 won rồi bán lại với giá 1,65 triệu won. Vé concert Bruno Mars tại Hàn Quốc năm 2023 cũng tăng từ 250.000 won lên 1,2 triệu won.
Theo cảnh sát, các vé được đẩy giá cao nhất tới gần 30 lần so với mức niêm yết ban đầu.
Mua một căn hộ và hai mặt bằng bằng tiền bán vé
Sau khi tốt nghiệp đại học, nghi phạm không có công việc ổn định mà sống chủ yếu bằng hoạt động bán lại vé. Để tạo vỏ bọc hợp pháp, người này còn đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử, khiến hoạt động đầu cơ vé trông giống một công việc kinh doanh thông thường.
Cảnh sát xác định người đàn ông đã dùng số tiền thu được để mua một căn hộ và hai bất động sản thương mại tại tỉnh Gyeonggi. Căn hộ đã được bán trước thời điểm vụ việc bị phát hiện.
Đối với hai bất động sản thương mại còn lại, cùng tiền gửi và các khoản phải thu đứng tên nghi phạm, cảnh sát xác định đây là tài sản liên quan nguồn lợi từ hành vi phạm pháp. Tổng giá trị tài sản bị áp dụng biện pháp bảo toàn trước khi truy tố là 1.264.391.199 won.
Vé concert do nghi phạm mua. Ảnh: Cơ quan Cảnh sát tỉnh Gyeonggi Bắc.
Tháng 3/2026, sau khi truyền thông đưa tin cảnh sát triệt phá một đường dây đầu cơ vé quy mô lớn, nghi phạm được cho là đã lo sợ mình trở thành đối tượng điều tra. Người này ngừng hoạt động, đóng doanh nghiệp đã vận hành trong khoảng 7 năm, đồng thời định dạng máy tính và điện thoại nhằm xóa các dữ liệu liên quan.
Tuy nhiên, trong quá trình khám xét, cảnh sát tìm thấy một chiếc USB chứa thông tin về hoạt động mua bán vé. Dữ liệu trong các thiết bị điện tử cũng được khôi phục bằng biện pháp giám định kỹ thuật số, qua đó giúp cơ quan điều tra lần lại những giao dịch đã diễn ra trong nhiều năm.
Hình ảnh được cảnh sát công bố còn cho thấy nghi phạm từng sử dụng công cụ AI để đặt câu hỏi, tìm hiểu về quá trình điều tra các vụ đầu cơ vé. Tại nơi ở của người này, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vé concert, thiết bị điện tử và thẻ thành viên fanclub. Một số loại thẻ fanclub có thể giúp chủ sở hữu được quyền mua vé sớm trước khi mở bán rộng rãi.
Các thiết bị điện tử được cất giấu tại nơi ở của nghi phạm. Ảnh: Cơ quan Cảnh sát tỉnh Gyeonggi Bắc.
Khi làm việc với cảnh sát, nghi phạm cho rằng mình không biết hoạt động bán vé chợ đen là bất hợp pháp. Người này cũng khai đã nộp thuế đầy đủ và không cho rằng hành vi của mình gây thiệt hại cho người khác.
Cơ quan điều tra không chấp nhận lập luận trên. Phía cảnh sát nhấn mạnh đầu cơ vé không đơn thuần là giao dịch có thêm phần chênh lệch giữa các cá nhân, mà còn tước đi cơ hội mua vé và xem biểu diễn chính đáng của người hâm mộ, đồng thời làm xáo trộn mặt bằng giá trên thị trường.
Theo truyền thông Hàn Quốc, Luật Biểu diễn sửa đổi có hiệu lực từ ngày 28/8/2026 đã mở rộng phạm vi xử lý. Theo đó, hành vi bán lại vé biểu diễn một cách bất hợp pháp có thể bị xử phạt, không phụ thuộc vào việc người bán có sử dụng chương trình macro hay không.
Cảnh sát tỉnh Gyeonggi Bắc cho biết sẽ tiếp tục điều tra các nghi phạm khác, tập trung vào những nhóm trò chuyện từng được dùng để trao đổi thông tin và mua bán vé, đồng thời truy tìm, thu hồi nguồn lợi có được từ hoạt động đầu cơ.
Nguồn: The Chosun Daily, ChosunBiz, Segye Ilbo



