Dùng mật ong trị ho cho trẻ có hiệu quả? BS chỉ ra lưu ý cha mẹ cần nhớ để tránh nguy hiểm

23/03/2022 20:49 PM | Sống

Người dân thường kết hợp mật ong với các vị thuốc nam như húng chanh, bạc hà, quất, hồng bạch, hẹ... để trị ho nhưng bác sĩ cho rằng trẻ dưới 1 tuổi không nên dùng mật ong.

TS.BS Trần Anh Tuấn - Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết nếu trẻ mắc Covid-19 xong bị ho, cha mẹ không nên quá lo lắng. Sau một đợt nhiễm trùng hô hấp do virus, có nhiều lý do khác nhau khiến trẻ gặp tình trạng ho kéo dài.

Ví dụ, nếu trẻ đã từng mắc viêm tiểu phế quản do virus hợp bào hô hấp thì khoảng 15% trẻ sẽ ho kéo dài trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng.

Virus SARS-CoV-2 cũng gây ra tình trạng ho sau nhiễm virus giống như những trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp khác.

Trẻ bị ho sau khi nhiễm Covid-19 không phải là hiện tượng hậu Covid-19, theo BS Tuấn. Nhiều người quá quan tâm và sợ hãi hậu Covid-19 nhưng thật ra tình trạng này không phải quá phổ biến. Theo y văn thế giới, số trẻ sau mắc Covid-19 có tình trạng ho kéo dài chiếm tỷ lệ xấp xỉ 10 - 15%, không nhiều hơn so với những trẻ bị viêm phế quản do virus hợp bào hô hấp.

Theo BS Tuấn, ho cũng là một phản xạ có lợi để bảo vệ đường thở. Nhờ ho, trẻ mới có thể tống đàm ra ngoài, giúp đường thở thông thoáng hơn. Đặc biệt, do trẻ nhỏ không biết khạc đờm vãi nên việc ho lại càng có ích. Chỉ khi trẻ ho quá nhiều và để lại hậu quả xấu như quấy khóc không ngủ được, nôn ói thì chúng ta mới sử dụng các loại thuốc ho.

Khi trẻ bị ho, bác sĩ Tuấn lưu ý cha mẹ hoàn toàn có thể áp dụng bài thuốc dân gian để điều trị ho cho trẻ.

Dùng mật ong trị ho cho trẻ có hiệu quả? BS chỉ ra lưu ý cha mẹ cần nhớ để tránh nguy hiểm - Ảnh 1.

Chanh đào mật ong giúp giảm triệu chứng ho.

Những bài thuốc trị ho từ dân gian như húng chanh chưng đường phèn, quất chưng hẹ, mật ong ngâm chanh đào… đều có tác dụng. Bác sĩ Tuấn cho biết, trên phương diện thực hành, ông bà ta đã sử dụng những bài thuốc này từ hàng ngàn năm nên đó là những "khuôn vàng thước ngọc" được các thầy thuốc Đông y tin tưởng và sử dụng.

Về phương diện y học, cũng đã có những nghiên cứu chứng minh hiệu quả của những bài thuốc dân gian này, chẳng hạn như mật ong đã được chứng minh là có hiệu quả trong điều trị ho nói chung và ho do Covid-19 nói riêng.

Tuy nhiên, sử dụng thường xuyên mật ong có thể gây sâu răng ở trẻ em. Trẻ dưới 1 tuổi không nên dung mật ong vì có nguy cơ ngộ độc. Tác dụng có hại này phải đặc biệt lưu ý.

BS Tuấn đặc biệt nhấn mạnh những trẻ nhỏ dưới 2 tuổi không được sử dụng mật ong tự nhiên vì nó có thể chứa nhiều bào tử mầm bệnh, nếu không xử lý khéo thì trẻ có thể nhiễm các độc tố của những mầm bệnh này. Thay vào đó, phụ huynh có thể sử dụng mật ong tinh chế, đã trải qua quy trình sát khuẩn.

Phụ huynh cần đảm bảo cho trẻ uống đủ nước. Việc này sẽ giúp cho niêm mạc, đường thở của trẻ ấm và ẩm, giúp trẻ giảm ho.

Trong lúc bị bệnh, trẻ rất cần ăn những món có nhiều nước, dễ tiêu nhưng cũng đầy đủ dưỡng chất như súp, cháo, sữa... Thực đơn của trẻ cần đảm bảo bốn nhóm bột, béo, đạm, rau và phù hợp với khẩu vị hàng ngày của trẻ.

Bên cạnh đó, trẻ cũng rất cần tăng sức đề kháng để chống bệnh. Vì thế nên cho trẻ ăn những thực phẩm giàu vitamin A, giàu chất kẽm và chất sắt như thịt bò, gà, trứng, rau có màu xanh, đỏ.

Cha mẹ cần hạn chế những món ăn chế biến có quá nhiều mỡ như chiên, xào… Đối với món cá, đôi khi trẻ có cảm giác tanh, dễ gây ói, do vậy nên đợi sau khi bé hết bệnh hãy cho tập ăn trở lại.

Theo Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
XEM