Dùng Galaxy Z Fold 8 cả ngày nhưng gần như không mở màn hình gập: Điều Samsung làm đúng sau nhiều năm
Điều kỳ lạ khi dùng Galaxy Z Fold 8 là nhiều người dùng nhận thấy càng ít mở màn hình gập càng thấy nó đáng tiền.
Có một nghịch lý thú vị với điện thoại gập. Trong nhiều năm, các bài đánh giá luôn xoay quanh câu hỏi màn hình trong lớn đến đâu, nếp gấp còn thấy rõ không hay khả năng đa nhiệm mạnh cỡ nào. Thế nhưng sau khi trải nghiệm Galaxy Z Fold 8, điều khiến nhiều người thích thú nhất không phải lúc mở máy, mà là khi... không cần mở máy.
Ý tưởng tưởng chừng vô lý này lại phản ánh đúng bước chuyển quan trọng nhất của dòng điện thoại gập Samsung. Nếu các thế hệ trước buộc người dùng phải mở màn hình lớn để cảm nhận giá trị của sản phẩm, Galaxy Z Fold 8 dường như muốn chứng minh điều ngược lại. Bạn có thể sử dụng nó như một chiếc smartphone truyền thống suốt cả ngày, còn màn hình gập chỉ xuất hiện khi thực sự cần.
Nguồn ảnh: Lâm Mộc
Đồng quan điểm, trong bài viết của mình, TechRadar dành nhiều lời khen cho thiết kế mới của Z Fold 8. Máy không còn quá cao và hẹp như các đời Fold trước mà chuyển sang tỷ lệ ngắn và rộng hơn, giống một cuốn hộ chiếu khi gập lại. Chính thay đổi nhỏ này khiến màn hình ngoài trở nên tự nhiên hơn đáng kể. Việc gõ bàn phím, đọc tin nhắn, lướt web hay xem mạng xã hội không còn mang cảm giác đang sử dụng một "màn hình phụ" mà giống hệt một chiếc smartphone cao cấp thông thường.
Đó cũng là lý do xuất hiện một bài thử nghiệm thú vị: nếu dùng Galaxy Z Fold 8 trong suốt một ngày nhưng gần như không mở màn hình trong thì sao?
Câu trả lời có thể khiến nhiều người bất ngờ. Những tác vụ phổ biến nhất của người dùng hiện nay như trả lời email, nhắn tin trên Zalo hay Messenger, gọi điện, thanh toán NFC, xem Google Maps, đặt xe công nghệ, đọc báo, lướt Facebook, TikTok hoặc X đều hoàn toàn có thể thực hiện trên màn hình ngoài mà không tạo cảm giác khó chịu. Thậm chí, chính sự nhỏ gọn của thiết bị còn giúp thao tác bằng một tay thuận tiện hơn so với nhiều mẫu flagship màn hình lớn.
Điều này đánh dấu sự thay đổi rất lớn trong triết lý thiết kế của Samsung. Suốt nhiều năm, màn hình ngoài trên dòng Fold thường bị xem là giải pháp tạm thời. Người dùng mở máy gần như ngay lập tức khi cần đọc tài liệu, trả lời email dài hoặc đơn giản chỉ để gõ văn bản thoải mái hơn. Với Galaxy Z Fold 8, Samsung dường như muốn biến màn hình ngoài thành màn hình chính, còn màn hình gập bên trong trở thành một "chế độ mở rộng" cho những công việc đòi hỏi không gian hiển thị lớn hơn.
Đó cũng là lý do nhiều người liên tưởng Galaxy Z Fold 8 đến những chiếc điện thoại Nokia kỳ lạ của đầu những năm 2000. Khi ấy, Nokia từng tạo ra rất nhiều thiết kế khác thường nhưng lại giải quyết những nhu cầu rất cụ thể của người dùng. Galaxy Z Fold 8 cũng mang tinh thần tương tự khi không cố gây ấn tượng bằng màn hình lớn nhất hay thông số mạnh nhất, mà tạo ra một hình dáng khác biệt để phục vụ trải nghiệm hằng ngày.
Thực tế, nếu dành cả ngày chỉ sử dụng màn hình ngoài, người dùng sẽ nhận ra một điều thú vị khác. Những thời điểm buộc phải mở máy không nhiều như tưởng tượng. Đó thường là lúc cần chỉnh sửa bảng tính Excel, xem tài liệu PDF nhiều trang, đọc hợp đồng, xử lý ảnh, dựng video ngắn hoặc chạy đồng thời nhiều ứng dụng. Khi ấy, màn hình 7,6 inch mới thực sự phát huy giá trị như một chiếc máy tính bảng mini. Còn với phần lớn thời gian còn lại, thiết bị vẫn hoạt động như một smartphone thông thường.
Cách tiếp cận này cũng giải thích vì sao nhiều chuyên gia nhận định Galaxy Z Fold 8 là thế hệ trưởng thành nhất của dòng Fold. Không còn bắt người dùng phải thay đổi thói quen để thích nghi với điện thoại gập, Samsung đang cố gắng để điện thoại gập thích nghi với chính cách con người đã sử dụng smartphone suốt hơn một thập kỷ qua.
Nguồn ảnh: Lâm Mộc
Điều đáng chú ý hơn là hướng đi này diễn ra đúng thời điểm thị trường điện thoại gập đang đứng trước một bước ngoặt mới. Theo nhiều phân tích, smartphone gập đã trở nên đủ bền, đủ mỏng và đủ hoàn thiện để bước ra khỏi giai đoạn thử nghiệm, trong khi Apple được cho là cũng đang chuẩn bị tham gia cuộc chơi. Nếu trước đây Samsung bán một ý tưởng công nghệ, thì Galaxy Z Fold 8 cho thấy hãng đang bán một trải nghiệm sử dụng gần gũi hơn rất nhiều.
Có lẽ vì vậy, bài kiểm tra thú vị nhất với Galaxy Z Fold 8 không còn là xem màn hình trong đẹp đến đâu hay khả năng đa nhiệm mạnh cỡ nào. Thử thách đáng làm nhất lại là cầm chiếc điện thoại suốt một ngày và tự hỏi: mình có thật sự cần mở nó không?
Nếu câu trả lời là "không nhiều", đó có thể mới là thành công lớn nhất của Samsung. Khi màn hình ngoài đủ tốt để người dùng quên mất mình đang cầm một chiếc điện thoại gập, thì màn hình trong không còn là lý do duy nhất để mua Fold. Nó trở thành một giá trị cộng thêm, chỉ xuất hiện đúng lúc người dùng cần nhiều không gian hơn. Và đó có lẽ cũng là dấu hiệu cho thấy điện thoại gập đã tiến gần hơn bao giờ hết đến sự trưởng thành.
*Nguồn: TechRadar, Tom's Guide, The Verge


