Dù trang phục dân tộc của HHHV Ngọc Châu bị chỉnh sửa ngay ‘phút 89’, NTK vẫn ngập tràn hi vọng: "Chiến thắng như đang cận kề trước mắt"

29/12/2022 15:55 PM | Sống

Trang phục 'Chiếu Cà Mau' của Ngọc Châu được êkíp sửa phút chót sau khi bị nhiều khán giả đánh giá họa tiết chữ 'Thọ' ở vạt áo chưa phù hợp để quảng bá văn hóa Việt Nam với thế giới.

Tại cuộc thi Miss Universe 2022, Ngọc Châu sẽ trình diễn trang phục dân tộc "Chiếu Cà Mau". Trước đó, tại đêm thi Trang phục dân tộc trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, vượt qua nhiều đối thủ và sau màn chấm loại căng thẳng, thiết kế "Chiếu Cà Mau" với màn trình diễn ấn tượng đã xuất sắc giành được giải Nhất và trở thành Trang phục Dân tộc chính thức của đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2022 (Hoa hậu Hoàn vũ 2022).

Cận cảnh thiết kế "Chiếu Cà Mau" được cho là khá chuẩn so với bản phác họa

Bạn Nguyễn Quốc Việt (sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng) chính là người tạo nên sản phẩm độc đáo này, cho biết: "Thiết kế của mình không chỉ tôn lên vẻ đẹp truyền thống từ chiếc chiếu Việt Nam mà còn thể hiện tinh thần mạnh mẽ, bất khuất của dân tộc ta. Đúng với tinh thần Vinawomen của Miss Universe Việt Nam 2022".

Được biết, anh đã bắt đầu thực hiện thiết kế từ ngày 25/4 và hoàn thành nó trước một ngày khi bắt đầu đêm diễn. Vì thời gian khá gấp rút nên khi thực hiện mẫu thật, anh chàng phải nhờ vào sự trợ giúp của các thầy và một số bạn bè. Theo Việt, thiết kế sử dụng 50% là vải, còn lại là sử dụng chất liệu chiếu cói do chính tay mẹ và bà của anh chàng gửi từ Cà Mau lên.

Tuy nhiên, phiên bản được sử dụng để trình diễn trong đêm thi trang phục dân tộc của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 không đạt được yêu cầu mà anh chàng mong muốn do số lượng cói còn thiếu và chưa đáp ứng được màu sắc. Do đó, Quốc Việt mong muốn bộ đồ mà Hoa hậu Ngọc Châu mang đi dự thi Miss Universe 2022 sẽ là một phiên bản hoàn thiện hơn.

Liên hệ với NTK Minh Công - là người giữ vai trò mentor ở phần thi Trang phục dân tộc tại Miss Universe Việt Nam 2022 và cũng là NTK đồng hành hướng dẫn để hoàn thiện Chiếu Cà Mau cùng Ngọc Châu chiến đấu trên chiến trường nhan sắc quốc tế. Chia sẻ về phiên bản mới của này, anh cho biết thiết kế đã được may mới hoàn toàn so với phiên bản gốc mà NTK Nguyễn Quốc Việt mang đi dự thi ban đầu để phù hợp với số đo của Ngọc Châu và chỉnh sửa lại một số chi tiết chưa hoàn thiện.

photo-1

NTK Nguyễn Minh Công cùng HHHV Ngọc Châu trong sự kiện Công bố đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2023 vào ngày 20/12.

Được biết, trang phục sử dụng phương pháp in nhiệt tạo ra pattern chiếu, đính kết tỉ mỉ và tinh xảo những họa tiết, sử dụng kỹ thuật may rã rập bọc viền, dựng 3D, tạo ra những đường nếp mềm mại, tôn đường cong người mặc.

Điểm nhấn của bộ đồ nằm ở phần cánh xếp nếp, lồng kẽm chắc chắn. Chi tiết này được dựng như một chiếc quạt đang xòe, hàm ý diễn tả sự đủ đầy, sung túc và thịnh vượng. Các chi tiết màu được xử lý rõ nét.

"Chiếu Cà Mau" là sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu thân thiện với môi trường và phom dáng áo dài. Đặc biệt, phần nón thay chất liệu mây đan mịn, đỉnh nón là biểu tượng ngôi sao của Miss Universe, đính kết hoàn toàn bằng hơn 200 viên đá swarovski nhằm truyền tải sức mạnh, ý chí và sự nỗ lực.

photo-1

Khi loạt hình ảnh được đăng tải, thiết kế vướng phải loạt ý kiến trái chiều. Nhiều người đánh giá cao "Chiếu Cà Mau". Số khác có ý kiến cho rằng họa tiết chữ "Thọ" ở vạt áo không phù hợp để quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè thế giới. Bên cạnh đó, khán giả người Campuchia cho rằng thiết kế đạo nhái trang phục dân tộc của Miss Universe Campuchia 2021.

Với tranh cãi nổ ra, BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã liên hệ, tham khảo ý kiến của nhà sử học Dương Trung Quốc và Giáo sư Lê Văn Lan. "Hai chuyên gia nhận định họa tiết chữ "Thọ" trên trang phục "Chiếu Cà Mau" từ lâu trở thành một nét đẹp trong nền văn hóa, lịch sử của dân tộc, đi sâu vào đời sống tinh thần lẫn vật chất của người dân Việt Nam. Do đó, việc thay đổi họa tiết trên trang phục không bắt buộc", phía Miss Universe Vietnam cho hay.

Tuy nhiên, sau khi họp bàn cùng nhà thiết kế, êkíp vẫn quyết định chỉnh sửa. Họ tiến hành thay đổi họa tiết mặt trong và ngoài của phần vạt tay áo từ chữ "Thọ" thành biểu tượng hoa sen, nhằm tôn vinh rõ nét văn hóa Việt Nam.

Phiên bản mới của "Chiếu Cà Mau"

Về vấn đề này, NTK Nguyễn Minh Công chia sẻ: "Phương án chọn họa tiết hoa sen là phương án thay đổi cuối cùng, thật ra đó chỉ là lựa chọn thứ 2 vì tôi cùng ekip rất mong muốn sẽ giữ hình ảnh chữ “Thọ” trên thiết kế. Nhưng nếu xét theo phương diện theo lý và theo tình thì theo lý chúng tôi không sai, còn xét về tình thì ekip chúng tôi cần phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến số đông của khán giả để nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người hơn. 

Có những bạn có ý kiến sao không đưa hình ảnh của trống đồng, chim lạc, bản đồ Việt Nam hay ảnh của quốc kỳ lên bộ quốc phục. Bởi vì ngay cả việc mọi người cũng biết đó là cái tay áo khi mang đi diễn sẽ tách làm đôi, nên không thể để những hình ảnh ngôi sao, lá cờ, bản đồ lên được vì đó là điều không nên; hình chim lạc và hình trống đồng lại thuộc về thời kỳ khác, không thuộc về thời kỳ của "Chiếu Cà Mau" xuất hiện. Tôi nghĩ rằng lựa chọn cuối cùng và lựa chọn thân quen nhất là hình ảnh của hoa sen.

Bản thân tôi cũng đọc được rất nhiều bình luận khi nhiều người cho rằng hoa sen là quốc hoa chính thức của Ấn Độ nhưng điều đó là không đúng, vì hoa sen là biểu tượng của các nước Châu Á nói chung, cũng như là Việt Nam nói riêng. Trùng hợp thay phong cách catwalk mới của Ngọc Châu đem đến Miss Universe 2022 có tên là Lotus Walk cũng là hình ảnh hoa sen. Do vậy, tôi muốn dùng hoa sen lồng ghép qua chiếu để có thể nâng tầm và hòa quyện một nét văn hóa của Việt Nam gửi gắm đến với bạn bè trên toàn thế giới".

NTK Nguyễn Minh Công và NTK Nguyễn Quốc Việt bên trang phục "Chiếu Cà Mau" do HHHV Ngọc Châu trình diễn

Bên cạnh đó, NTK Nguyễn Minh Công cho biết quá trình hoàn thiện trang phục này gặp phải rất nhiều khó khăn. Một trong những vấn đề khó khăn nhất chính là việc xử lí chất liệu cho trang phục bởi cói có đặc điểm rất giòn nên khi làm phải ngâm nước và nhuộm cho đúng tỉ lệ màu. Ngoài ra, anh cùng các NTK cũng phải tìm mọi cách tối ưu để cải thiện làm cho "Chiếu Cà Mau" có thể nhẹ nhất có thể , giúp Ngọc Châu dễ dàng di chuyển và thoải mái khi mặc trong quá trình dự thi.

Tuy gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoàn thiện, nhưng với tinh thần quyết tâm và kinh nghiệm sẵn có trong lĩnh vực thiết kế quốc phục, NTK Nguyễn Minh Công và ekip đã hoàn thiện một cách chỉn chu để mang đến một thiết kế độc đáo, lạ mắt nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp mộc mạc, đơn sơ vốn có của nó.

photo-1

Với sự đầu tư nghiêm túc, tỉ mỉ của mình, NTK Nguyễn Minh Công kỳ vọng với phiên bản mới của "Chiếu Cà Mau" này sẽ làm nên kỳ tích ở Miss Universe 2022.

"Nếu như các trang phục của các đất nước đến dự thi đều có sự xa hoa, lộng lẫy cũng như nhiều hiệu ứng như bung cánh, lắp đèn,... thì với Chiếu Cà Mau lại mang vẻ đẹp mộc mạc, thô sơ. Đó cũng chính là thông điệp mà tôi cùng Ngọc Châu và các NTK khác mang đến đấu trường quốc tế, đó là tiêu chí về thời trang bền vững. Vì Miss Universe 2022 năm nay cũng cần những ý tưởng về thời trang bền vững, đó là chất liệu rất thân thiện với môi trường.

Sau bao nhiêu lần tôi nghiên cứu về trang phục của hoa hậu hoàn vũ trên toàn thế giới thì tôi thấy cho dù nó có sáng tạo, hoành tráng cỡ nào nhưng cái quan trọng mà BGK tìm kiếm ở một bộ National Costume (Trang phục dân tộc) là sự cốt lõi, mang đậm dấu ấn văn hóa. Và “Chiếu Cà Mau” hội tụ đủ yếu tố đó.

Nếu “Chiếu Cà Mau” thắng National Costume (Trang phục dân tộc) thì đó là bước ngoặt lớn của cuộc thi, nó sẽ mang đến cho mọi người một thông điệp mới là tuyên ngôn về bảo vệ môi trường và tuyên ngôn về văn hóa Việt Nam. Do vậy, tôi cảm nhận được rằng chiến thắng như đang cận kề trước mắt vậy".

Hi vọng với sự nỗ lực không ngừng của cả thầy và trò NTK Nguyễn Minh Công có thể mang về kỳ tích tại Miss Universe 2023 ở phần thi National Costume.

Thảo Vân - Ảnh: Hà Mĩ

Cùng chuyên mục
XEM