Du lịch Việt Nam "đi trước về chậm": Thủ tướng chỉ đạo thay đổi tư duy "cung cấp cái mình có" và kiểu làm du lịch "một mùa"

15/03/2023 16:26 PM | Kinh doanh

Mặc dù mở cửa sớm sau Covid-19, năm 2022 Việt Nam đón gần 3,7 triệu lượt khách quốc tế, trong khi con số này tại Thái Lan là hơn 11 triệu.

Du lịch Việt Nam "đi trước về chậm": Thủ tướng chỉ đạo thay đổi tư duy "cung cấp cái mình có" và kiểu làm du lịch "một mùa" - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP.

Tròn 1 năm kể từ khi Việt Nam mở cửa du lịch trở lại vào ngày 15/3/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch năm 2023 với chủ đề “Đẩy nhanh phục hồi – Tăng tốc phát triển”.

Được Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) nhận định là một trong những nước có chính sách mở cửa cởi mở, Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để thúc đẩy du lịch phục hồi hậu đại dịch. Kết quả, ngành du lịch khép lại năm 2022 với 101,3 triệu lượt khách nội địa, vượt chỉ tiêu 60 triệu đặt ra từ đầu năm, tổng thu ước đạt 495.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khách quốc tế đến Việt Nam năm qua chỉ đạt gần 3,7 triệu lượt, tương đương 70% chỉ tiêu đặt ra. Trong khi đó Thái Lan – quốc gia cùng khu vực Đông Nam Á với Việt Nam đã đón hơn 11 triệu lượt khách quốc tế.

Năm 2019, chúng ta đón 18 triệu lượt khách thì Thái Lan đón 40 triệu. Năm 2023 chúng ta đặt mục tiêu 8 triệu, họ đã đón 25 triệu. Theo báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2030 chúng ta đón 35 triệu thì Thái Lan đến năm 2027 đón 80 triệu khách. Như vậy, nếu không có các giải pháp đột phá ngay bây giờ, chúng ta sẽ về sau”, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group Đặng Minh Trường cho biết tại hội thảo.

Ngoài nguyên nhân khách quan như Covid-19, xung đột Nga - Ukraine, những khó khăn mà cả thế giới phải đối mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt câu hỏi đâu là nguyên nhân chủ quan khi du lịch Việt Nam mở cửa sớm nhưng lại "đi trước về chậm"?

Một loạt câu hỏi khác cũng được nêu ra như tại sao tỷ lệ khách quốc tế trở lại Việt Nam còn thấp? Các giải pháp đúng và trúng chưa? Tại sao vẫn có tình trạng manh mún trong du lịch? Chúng ta đã làm tốt công tác quảng bá, xúc tiến du lịch chưa? Vì sao thông tin cho khách du lịch còn thiếu, yếu mặc dù đã thúc đẩy kinh tế số, chuyển đổi số?

Thủ tướng cho biết bên cạnh những kết quả đáng phấn khởi như sự phát triển của du lịch nội địa, năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam thăng hạng nhanh chóng, cần phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, thách thức. Việc phát triển du lịch vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, cơ hội về thiên nhiên, con người, truyền thống văn hóa – lịch sử.

Chia sẻ một số quan điểm chỉ đạo, Thủ tướng nhấn mạnh phát triển du lịch phải đặt trong tổng thể phát triển kinh tế xã hội, với vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn. Cần đổi mới tư duy, cách làm sáng tạo, chuyển từ "cung cấp cái mình có" sang "cung cấp dịch vụ và sản phẩm mà khách hàng cần"; phát triển ngành du lịch nhanh, bền vững, từ du lịch "một mùa" sang hấp dẫn khách du lịch quay trở lại nhiều lần.

Thủ tướng cũng chỉ đạo phát triển du lịch theo hướng an toàn, xanh, sạch, văn minh, hiện đại; đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng; phát triển du lịch Việt Nam phải đặt trong tổng thể phát triển du lịch của thế giới và khu vực…

Trong số các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu sửa đổi, hoàn thiện chính sách về thủ tục xuất nhập cảnh cho khách quốc tế theo hướng tăng số lượng nước được miễn thị thực, kéo dài thời hạn lưu trú phù hợp với lệ phí hợp lý, mở rộng visa điện tử.

Thêm vào đó, Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục tăng cường đầu tư và huy động các nguồn lực cho phát triển du lịch; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh du lịch tiếp cận các nguồn vốn, gói kích cầu; đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường hợp tác quốc tế…

Nhiều doanh nghiệp đầu ngành cũng đề xuất giải pháp tại hội thảo. Phía Sun Group muốn cải cách mạnh mẽ chính sách visa, VinGroup chú trọng đa dạng hóa, làm mới sản phẩm. Về phía Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), Chủ tịch Johnathan Hạnh Nguyễn nhấn mạnh làm du lịch cần theo chuỗi liên kết, đồng thời đề xuất phát triển mô hình du lịch sức khỏe chữa trị y tế và đầu tư xây dựng Trung tâm Outlet.

Thủ tướng cho biết sau hội nghị, Chính phủ dự kiến ban hành một Nghị quyết để tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch, tương tự các nghị quyết sau các hội nghị của Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, việc bảo đảm thuốc, vật tư y tế…

Minh Anh

Cùng chuyên mục
XEM