Đơn hàng 600 tỷ USD của Boeing lung lay sau tai nạn của Boeing 737 Max

14/03/2019 19:46 PM | Kinh doanh

Các đơn hàng đặt mua máy bay của Boeing trị giá hơn 600 tỷ USD gặp nguy sau tai nạn máy bay Boeing 737 Max tại Ethiopia.

Theo phân tích của hãng tin Bloomberg, các đơn hàng đặt mua máy bay của BoeingBoeing trị giá hơn 600 tỷ USD có nguy cơ bị tháo chạy khỏi hãng này do các khách hàng có thể xem xét lại việc mua máy bay của Boeing, sau vụ tai nạn máy bay Boeing 737 Max 8 vừa xảy ra mấy ngày trước tại Ethiopia, đây cũng là vụ tai nạn thứ 2 liên quan đến máy bay của hãng Boeing kể từ tháng 10 năm 2018.

Hãng hàng không Kenya Airways cũng đang xem xét về các đề xuất mua máy bay Max và có thể họ chuyển sang đối thủ A320 của Airbus. Hàng không Utair của Nga cũng đang tìm kiếm sự đảm bảo trước khi nhận máy bay đầu tiên trong số 30 máy bay.Trong đó, có thể kể đến Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, mới chỉ tháng trước đây đã tăng đơn đặt hàng mua máy bay của Boeing lên 25 tỷ USD, cho biết họ sẽ xem xét quyết định lại kế hoạch mua máy bay của mình khi có nguyên nhân chính thức của vụ tai nạn máy bay Boeing vừa qua.

Đơn hàng 600 tỷ USD của Boeing lung lay sau tai nạn của Boeing 737 Max - Ảnh 1.

Số liệu thống kê về đơn hàng mua máy bay Boeing 737 Max và Airbus A320 neo (Nguồn: Dữ liệu của Bloomberg cập nhật đến tháng 2/2019)


Bloomberg cũng cho biết, trong số các đơn hàng mua máy bay Boeing 737 Max và Airbus A320 Neo thì tính đến tháng 2/2019 (như hình trên), 92% (tương đương 4.636 chiếc) đơn hàng của Boeing Max vẫn chưa được bàn giao hàng, mới giao hàng 8% (tương đương 376 chiếc); trong khi đó đơn hàng Neo cũng đang còn 89% (5.814 chiếc) chưa giao hàng, mới giao 11%, tương đương 687 chiếc.

Cũng theo nguồn tin đáng tin cậy mà Bloomberg có được, hãng Lion Air của Indonesia chuyển đơn đặt hàng lên trị giá 22 tỷ USD cho 737 sang Airbus. Hơn nữa, một đơn hàng 5,9 tỷ USD từ một khách hàng của Saudi Arabia Airlines cũng đang trong trạng thái treo.

Chiếc Boeing 737, lần đầu tiên được đưa vào sử dụng từ cuối những năm 1960, là dòng máy bay chạy nhất của ngành công nghiệp hàng không và là sản phẩm kiếm tiền hàng đầu của Boeing. Phiên bản Max được thiết kế lại đã đạt được hơn 5.000 đơn đặt hàng, trị giá vượt quá 600 tỷ USD, bao gồm cả các máy bay đã được giao.

Cổ phiếu của Boeing đã mất 11% giá trị trong tuần này, khiến hãng này đối mặt với rủi ro tài chính leo thang sau hai thảm họa liên quan đến máy bay thân hẹp mới nhất của hãng trong năm tháng qua. Dù phiên giao dịch hôm qua, thứ Tư (13/3), cổ phiếu này đã hồi phục nhẹ khoảng 0,5% tại New York, sau đợt giảm giá kỷ lục của gần 1 thập kỷ qua ở 2 phiên liên tiếp.

Vụ tai nạn máy bay Boeing 737 Max tại Ethiopia xảy ra chỉ khoảng 5 tháng sau vụ tai nạn ngày 29/10/2018 của một chiếc máy bay Boeing 737 Max khác, do Indonesia Lion Lion Air vận hành.

Theo PV

Cùng chuyên mục
XEM