Đối thủ của thầy Park: U23 Bahrain toàn cầu thủ trẻ, chưa biết gì về U23 Việt Nam

21/08/2018 09:08 AM | Xã hội

HLV U23 Bahrain - đối thủ của thầy Park tại vòng 1/8 thừa nhận chỉ mang các cầu thủ trẻ tới Asiad để chuẩn bị cho Olympic 2020 tại Tokyo nên không đặt nặng vấn đề thành tích.

Sau chiến thắng 3-2 trước U23 Malaysia, HLV Chammam Samir của U23 Bahrain chia sẻ: "Tôi phải cảm ơn các học trò đã chơi rất quyết tâm hôm nay để giành chiến thắng, thật không thể tin chúng tôi đã vượt qua được vòng bảng.

Mục tiêu của chúng tôi khi tham dự Asiad là tích lũy kinh nghiệm cho Olympic 2020 tại Tokyo vì thế chỉ mang tới Indonesia các cầu thủ trẻ, gồm 10 người sinh năm 1997, 6 người 1998, 3 người 1999 và 1 người 2000. Chúng tôi gây dựng đội cho tương lai, cho Olympic nên không dùng cầu thủ hơn 23 tuổi nào ở giải này.

Còn về U23 Việt Nam , hiện tôi chưa thể nói gì cả. Chúng tôi chưa xem trận đấu nào của họ nên chưa biết gì về đối thủ. Những ngày qua chúng tôi tập trung vào U23 Malaysia và từ ngày mai mới xem U23 Việt Nam".

Cũng có mặt trong phòng họp báo, HLV U23 Malaysia, ông Ong Kim Swee nói về đội bóng cùng khu vực ĐNÁ.

"Giải đấu khá bận nên tôi chưa xem hết được các trận của các đội ĐNÁ. Nhưng mới đây tôi có dự khán trận Việt Nam gặp Nhật Bản và thấy Việt Nam tiến bộ rất nhiều, bằng chứng là họ đã nhất bảng D. Trình độ của các đội ĐNÁ đã được rút ngắn nhiều với các đội hàng đầu châu lục".

Với việc U23 Bahrain chỉ dùng toàn các cầu thủ trẻ ở Asiad 2018, đây sẽ là lợi thế cực lớn của thầy trò HLV Park Hang-seo để tiến vào Tứ kết.

Theo Đoàn Dự

Cùng chuyên mục
XEM