Doanh nhân Năng "Do Thái" lấn sân vào mảng chiếu sáng: Đến sau Rạng Đông, Philip nhưng sở hữu công nghệ lõi tạo đèn LED vì sức khỏe đầu tiên tại Việt Nam

30/07/2022 09:59 AM | Kinh doanh

Chủ tịch Hồ Xuân Năng cũng đồng thời giới thiệu về mô hình "3 Nhà" đang được vận dụng tại Phenikaa, được vận hành khép kín từ Đào tạo – Nghiên cứu – Đóng gói thương mại và chuyển giao - Sản xuất – Bán hàng.

Chiều ngày 29/7, Tập đoàn Phenikaa của doanh nhân Hồ Xuân Năng đã cho ra mắt thương hiệu chiếu sáng có tên Phenikaa Lighting, đánh dấu bước lấn sân của Tập đoàn này vào một lĩnh vực mới.

Theo giới thiệu, Phenikaa Lighting là thương hiệu sở hữu công nghệ lõi tạo ra đèn LED vì sức khỏe đầu tiên tại Việt Nam. Sản phẩm dòng dân dụng của Phenikaa Lighting được ứng dụng công nghệ chiếu sáng tự nhiên vì sức khỏe con người Phenikaa Natural TrueCircadian do chính Tập đoàn Phenikaa nghiên cứu, phát triển và sở hữu độc quyền; được sản xuất tại Nhà máy Điện tử Thông minh Phenikaa với quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Hiện nay, Phenikaa Lighting lĩnh vực dân dụng có 5 dòng sản phẩm LED chính gồm: Essenaa, Balagraa, Sunaa, Healthaa và Tunaturaa. Với công nghệ chiếu sáng tự nhiên Phenikaa, đèn LED của Phenikaa Lighting không chỉ sở hữu những đặc điểm như những đèn LED thông thường, mà còn được đảm bảo an toàn quang sinh học theo nhiều tiêu chuẩn, tiết kiệm năng lượng và đặc biệt là mang đến nguồn ánh sáng chất lượng cao. Từng dòng sản phẩm của Phenikaa Lighting có những lợi thế và đặc điểm riêng biệt, được ứng dụng trong từng môi trường, không gian và mục đích sử dụng khác nhau, phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng của người dùng.

Doanh nhân Năng Do Thái lấn sân vào mảng chiếu sáng: Đến sau Rạng Đông, Philip nhưng sở hữu công nghệ lõi tạo đèn LED vì sức khỏe đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 1.

PGS.TS Hồ Xuân Năng - Chủ tịch Tập đoàn Phenikaa phát biểu khai mạc buổi Lễ ra mắt Nhà máy Điện tử Thông minh Phenikaa và Thương hiệu Phenikaa Lighting

Trong buổi lễ ra mắt, ông Hồ Xuân Năng - Chủ tịch Tập đoàn Phenikaa cũng tâm huyết chia sẻ về mô hình 3 "Nhà" đang được vận dụng vào Phenikaa Lighting.

Hệ sinh thái chủ động và bền vững với mô hình 3 "Nhà" được vận hành khép kín từ Đào tạo – Nghiên cứu – Đóng gói thương mại và chuyển giao - Sản xuất – Bán hàng. Trên thế giới, mô hình chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp, trường đại học và các trung tâm nghiên cứu khoa học đã trở nên phổ biến và chứng minh được hiệu quả. Ở các quốc gia phát triển, rất nhiều những sáng chế, phát minh, thành tựu công nghệ mang đến sự khác biệt và giá trị lợi ích cho doanh nghiệp đều được xuất phát từ nghiên cứu của các trường đại học và trung tâm nghiên cứu khoa học. Tại Việt Nam, mô hình này cũng đang dần được hình thành và đưa vào áp dụng, tuy nhiên, phần lớn vẫn là sự kết nối giữa các đơn vị độc lập, riêng lẻ; chỉ rất ít doanh nghiệp có thể tự hình thành và phát triển trong nội bộ một hệ sinh thái đầy đủ để chủ động vận hành mô hình liên kết này với sức mạnh nội lực.

Doanh nhân Năng Do Thái lấn sân vào mảng chiếu sáng: Đến sau Rạng Đông, Philip nhưng sở hữu công nghệ lõi tạo đèn LED vì sức khỏe đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 2.

Tại Phenikaa, Tập đoàn này đang xây dựng, vận hành Hệ sinh thái với mô hình 3 "Nhà", coi đây là chiến lược phát triển chủ động và bền vững của Tập đoàn. Mô hình 3 "Nhà" bao gồm:

- "Nhà Sản xuất Kinh doanh" là các cơ sở sản xuất kinh doanh của Tập đoàn: Đây là nơi thử nghiệm, ứng dụng, chuyển giao đưa vào sản xuất thương mại cho các dự án nghiên cứu khoa học; cung cấp và hỗ trợ các giờ giảng doanh nghiệp; tạo điều kiện trải nghiệm tối đa và cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

- "Nhà Khoa học" là các cơ sở Nghiên cứu khoa học, có chức năng, nhiệm vụ thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát triển bám sát yêu cầu thực tiễn để giải quyết các bài toán thực tế trong sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cũng như nhu cầu của xã hội.

- "Nhà Giáo dục" là các cơ sở Giáo dục – Đào tạo với định hướng trải nghiệm – đổi mới sáng tạo theo tiêu chuẩn quốc tế đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có đầy đủ năng lực, tư duy, thái độ sống và khả năng thích ứng nhanh, chuyển đổi kịp thời trong thời đại mới.

Cùng thuộc trong hệ sinh thái Phenikaa, 3 "Nhà" Sản xuất kinh doanh - Khoa học - Giáo dục luôn có sự liên kết, hợp tác chặt chẽ thông qua hình thức vận hành theo chu trình khép kín: Đào tạo – Nghiên cứu – Đóng gói thương mại và chuyển giao - Sản xuất – Bán hàng để tối ưu hiệu quả và gia tăng sức mạnh. Mô hình hoạt động này đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển chủ động và bền vững của Tập đoàn, cũng như việc hiện thực khát vọng được góp phần vào sự phát triển tài năng và trí tuệ Việt; tạo nên những thành tựu nghiên cứu khoa học, công nghệ mang tính ứng dụng cao, có sức ảnh hưởng đột phá trong kinh tế và khoa học của đất nước.

Doanh nhân Năng Do Thái lấn sân vào mảng chiếu sáng: Đến sau Rạng Đông, Philip nhưng sở hữu công nghệ lõi tạo đèn LED vì sức khỏe đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 3.

Một loại robot được sử dụng tại nhà máy Điện tử Thông minh Phenikaa

Nhà máy Điện tử Thông minh Phenikaa (Phenikaa Electronics) có thể coi là một điển hình của mô hình sản xuất thông minh toàn diện. Đây là mắt xích quan trọng trong mô hình 3 "Nhà" của Phenikaa, nơi thử nghiệm, ứng dụng, chuyển giao các công trình nghiên cứu công nghệ lõi của Tập đoàn như: công nghệ tự hành, công nghệ bản đồ, công nghệ chiếu sáng Phenikaa Natural TrueCircadian… để sản xuất và cung cấp ra thị trường các sản phẩm vật liệu quang điện tử, vi mạch điện tử, Robot tự hành, chip LED, thiết bị chiếu sáng LED vì sức khỏe con người và LED cho các lĩnh vực khác như: Công nghiệp, nông nghiệp, giao thông công cộng… theo tiêu chuẩn quốc tế. Bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2021, Phenikaa Electronics đã trở thành một trong những nhà máy thông minh có quy mô hiện đại và tiên tiến nhất trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử tại Việt Nam.

Điểm nổi bật của nhà máy chính là ứng dụng các công nghệ thông minh, tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế trong vận hành và quản lý, bao gồm 4 hệ thống thông minh: Hệ thống năng lượng thông minh, Hệ thống an ninh thông minh với nhiều vòng bảo mật, Hệ thống sản xuất thông minh, Hệ thống giám sát thông minh. Với cách quản trị và vận hành hiện đại, nhà máy có công suất đạt tới hơn 4,5 tỷ linh kiện điện tử mỗi năm.



Hoàng Thùy

Từ khóa:  phenikaa
Cùng chuyên mục
XEM