Doanh nghiệp sẽ được thử nghiệm công nghệ mới với cách tiếp cận Sandbox

10/05/2019 07:16 AM | Công nghệ

Để góp phần thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, cần cho phép thử nghiệm các công nghệ mới, các mô hình kinh doanh mới, với cách tiếp cận Sandbox.

Như ICTnews đã thông tin , trong cả ngày hôm nay, 9/5/2019, Bộ TT&TT đã lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam với chủ đề “Khát vọng, tầm nhìn và định hướng phát triển vì một Việt Nam hùng cường” và khẩu hiệu hành động “Make in Vietnam” (“Sáng tạo tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam, Việt Nam làm chủ công nghệ và chủ động trong sản xuất”). Đây là một khởi đầu quan trọng, tiếp tục tạo động lực thúc đẩy phát triển hệ sinh thái các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam với khát vọng đưa Việt Nam trở thành cường quốc về công nghệ, sớm hiện thực hóa mục tiêu Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển.

Tại đây, các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp đã trao đổi, chia sẻ và đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị với mong muốn kỳ vọng Việt Nam sẽ sớm trở thành cường quốc về công nghệ, có một cộng đồng đông đảo các doanh nghiệp công nghệ “Make in Vietnam”.

Trong trao đổi tại Diễn đàn, CEO Công ty VCCorp Nguyễn Thế Tân đã đề xuất Nhà nước cần ban hành cơ chế Sandbox (khung chính sách riêng) dành cho cái mới: Cơ chế này rộng về phạm vi, rộng về đối tượng tham gia, giới hạn quy mô ảnh hưởng. Ví dụ, cho phép ví điện tử nạp tiền mặt, nhưng giao dịch không quá 1 triệu ngày, giao dịch hóa đơn cơ bản thì được giao dịch các khoản tiền to hơn.

Ông Tân cũng kiến nghị Nhà nước cho phép áp dụng chính sách đặc khu ảo cho những vấn đề quá hóc búa, cần kiểm soát, hoặc có rủi ro lớn. “Nhà nước chọn lọc công ty, chọn lọc vấn đề với quy định thông thoáng hơn để áp dụng thử nghiệm, sau thời gian thử nghiệm sẽ điều chỉnh chính sách để cho phép áp dụng chính thức. Ví dụ như quản lý tiền ảo chẳng hạn thì cần áp dụng chính sách đặc khu ảo”, ông Tân nêu.

Cách tiếp cận Sandbox - "Cái gì chưa biết quản lý thế nào thì sẽ cho phép thử nghiệm trong một không gian và thời gian giới hạn" cũng đã được Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT đưa ra trong phát biểu khai mạc Diễn đàn , khi đề cập đến những giải pháp để tạo điều kiện, thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, để Việt Nam trở thành nơi hội tụ nhân tài công nghệ toàn cầu.

"Nhân tài có đặc tính là toàn cầu. Việt Nam chúng ta sẽ tạo ra điều kiện để nhân tài toàn cầu hội tụ về đây. Cho phép thử nghiệm các công nghệ mới, các mô hình kinh doanh mới, với cách tiếp cận Sandbox: Cái gì chưa biết quản lý thế nào thì sẽ cho phép thử nghiệm trong một không gian và thời gian giới hạn. Những "đặc khu công nghệ", "đặc khu đổi mới sáng tạo" với nội hàm là nơi thử nghiệm những cơ chế vượt trội dành cho doanh nghiệp công nghệ, có thể được Chính phủ xem xét…", người đứng đầu ngành TT&TT đề xuất.

Trao đổi với báo chí, Chủ tịch kiêm CEO Công ty Got It Trần Việt Hùng cũng nhận định: nếu cơ chế Sandbox được thực hiện để hỗ trợ các doanh nghiệp thử nghiệm các công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới, sẽ giúp rất nhiều cho sự phát triển các startup công nghệ của Việt Nam.

Trong phát biểu chỉ đạo Diễn đàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ sự ủng hộ về nguyên tắc cho thí điểm triển khai các mô hình kinh tế mới, mô hình kinh doanh mới trên nền tảng số tại một số địa phương, một số ngành, từ đó nghiên cứu tổng kết để áp dụng trên toàn quốc.

Tuy nhiên, trước mong muốn của các doanh nghiệp đối với việc sớm có chính sách Sandbox, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thẳng thắn chỉ rõ, rất khó để có luôn một quy định, chính sách về vấn đề Sandbox. Bởi lẽ đây là một vấn đề mới, các doanh nghiệp nên thử một vài lần trước đã. "Yêu cầu có ngay một chính sách về Sandbox cũng không đúng với tinh thần đã được thảo luận tại Diễn đàn, đó là cái gì mới thì thử trước cho lộ ra các vấn đề, sau đó mới đúc kết nó sau", Bộ trưởng lý giải.

Bộ trưởng cũng cho hay, hiện nay có một điểm rất tốt là nhận thức về việc cái gì mới thì cho thử nghiệm đã được Chính phủ gần như nhất quán. Theo Bộ trưởng, các doanh nghiệp khi muốn thử nghiệm một sản phẩm, hay một mô hình kinh doanh nào đó, doanh nghiệp có thể tiếp cận Bộ quản lý vấn đề đó để đề nghị được hỗ trợ. "Tôi tin rằng Bộ trưởng Bộ đó nếu thấy rằng sản phẩm, mô hình đó tốt cho đất nước, sẽ báo cáo Thủ tướng xem xét, chấp nhận", Bộ trưởng chia sẻ.

Lấy dẫn chứng về chủ trương dịch vụ Mobile Money, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phân tích, khi chính sách này được triển khai, các doanh nghiệp viễn thông sẽ trở thành ngân hàng, và người dân có thể nạp tiền vào tài khoản nhà mạng rồi dùng điện thoại di động để chuyển tiền cho nhau hoặc chi tiêu hàng hoá có giá trị nhỏ. Bộ trưởng cho biết: "Việc này đã được Bộ TT&TT và Ngân hàng Nhà nước đã thống nhất cho triển khai thử, đồng thời đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho triển khai thử".

Bộ trưởng cho rằng: "Các doanh nghiệp có thể đề xuất thử nghiệm cái mới trong một thời gian nhất định. Sau thời gian thử nghiệm đó, khi mọi thứ đã rõ hơn mới đưa ra một chính sách cho vấn đề Sandbox. Còn ngay bây giờ chưa rõ nó là gì, chúng ta muốn có ngay chính sách về Sandbox thì không khả thi".

Theo Vấn Anh

Cùng chuyên mục
XEM