Doanh nghiệp có thêm lựa chọn DBaaS trên VNPT Cloud

Ánh Dương | 24/04/2026 19:30 PM | Công nghệ

Trước áp lực dữ liệu và chi phí vận hành, VNPT Cloud mở rộng hệ sinh thái DBaaS (Database as a services) nhằm rút ngắn quá trình triển khai, giảm gánh nặng quản trị hệ thống dữ liệu cho các doanh nghiệp.

Trong quá trình số hóa, dữ liệu không chỉ là lớp thông tin hỗ trợ vận hành mà đang trở thành nền tảng cho giao dịch, trải nghiệm khách hàng và tốc độ phát triển ứng dụng. Cùng với xu hướng đó, chi tiêu cho cloud tiếp tục tăng nhanh trên toàn cầu. Gartner đưa ra con số chi tiêu của người dùng cuối cho dịch vụ public cloud đạt 723,4 tỷ USD trong năm 2025, tăng 21,4%; riêng nhóm Cloud Application Infrastructure Services, tức PaaS, đạt 208,6 tỷ USD, tăng 21,6%. Flexera cũng cho biết 84% tổ chức xem quản lý chi phí cloud là thách thức lớn nhất hiện nay, trong khi ngân sách cloud được kỳ vọng tiếp tục tăng 28% trong năm tới. Những con số này cho thấy doanh nghiệp không chỉ mở rộng đầu tư cho cloud, mà còn chịu áp lực ngày càng lớn về hiệu quả vận hành và tối ưu nguồn lực.

Doanh nghiệp ngày càng khó tự vận hành cơ sở dữ liệu

Những áp lực về vận hành, bài toán tối ưu nguồn lực thể hiện rất rõ ở lớp cơ sở dữ liệu. Khi tự triển khai và vận hành database trên máy chủ vật lý hoặc máy chủ ảo truyền thống, doanh nghiệp thường phải giải quyết cùng lúc nhiều bài toán: cấu hình hạ tầng, cập nhật phiên bản, vá lỗi bảo mật, giám sát tài nguyên, mở rộng hệ thống, sao lưu và phục hồi dữ liệu. Với các tổ chức đang phát triển nhanh, đây không chỉ là câu chuyện kỹ thuật mà còn là bài toán về chi phí, nhân sự và tính liên tục của hoạt động kinh doanh.

Chính vì vậy, mô hình cơ sở dữ liệu vận hành theo dạng dịch vụ, hay DBaaS, ngày càng được quan tâm. Thay vì tự gánh toàn bộ vòng đời quản trị, doanh nghiệp có xu hướng tìm đến những nền tảng cho phép rút ngắn thời gian triển khai, giảm bớt các tác vụ lặp lại và giúp đội ngũ công nghệ tập trung hơn vào phát triển ứng dụng lõi.

Doanh nghiệp có thêm lựa chọn DBaaS trên VNPT Cloud - Ảnh 1.

Trung tâm dữ liệu Hòa Lạc của VNPT

Bộ giải pháp DBaaS của VNPT Cloud cho ba lớp bài toán dữ liệu  

Trong bối cảnh đó, VNPT Cloud mở rộng hệ sinh thái dịch vụ PaaS với trọng tâm là nhóm giải pháp cơ sở dữ liệu đám mây theo mô hình managed service.

Ông Nguyễn Văn Thoan, Giám đốc sản phẩm DBaaS tại VNPT Cloud, cho biết: "Nhu cầu của doanh nghiệp hiện nay không chỉ là có thêm một cơ sở dữ liệu trên cloud, mà là một môi trường dữ liệu có thể triển khai nhanh, vận hành ổn định và linh hoạt theo từng loại bài toán. Việc mở rộng hệ sinh thái DBaaS là bước đi nhằm giúp doanh nghiệp giảm độ phức tạp trong quản trị, đồng thời có thêm lựa chọn phù hợp với từng kiến trúc ứng dụng cụ thể."

Ông Thoan trao đổi thêm, hệ sinh thái DBaaS này được xây dựng quanh ba nhóm dịch vụ chính. Trước hết là VNPT SQL Database với MySQL và PostgreSQL, hướng tới các hệ thống giao dịch và dữ liệu có cấu trúc, nơi yêu cầu cao về tính nhất quán như thông tin khách hàng, hợp đồng, giao dịch tài chính hay hồ sơ nhân sự được thiết kế với các lựa chọn triển khai linh hoạt, giúp doanh nghiệp có thêm lựa chọn khi cân bằng giữa chi phí và mức độ ổn định.

Bên cạnh đó là VNPT DocumentDB for MongoDB, được định vị cho các bài toán dữ liệu phi cấu trúc và các ứng dụng cần mức linh hoạt cao trong quá trình phát triển. Dịch vụ này phù hợp với các nhu cầu như log, analytics, IoT, cá nhân hóa người dùng và các dự án liên quan đến Big Data, nơi mô hình dữ liệu có thể thay đổi nhanh theo yêu cầu nghiệp vụ.

Nhóm thứ ba là VNPT ElastiCache for Redis, được định vị cho các tình huống đòi hỏi tốc độ phản hồi rất cao và xử lý theo thời gian thực. Theo VNPT Cloud, Redis đóng vai trò như một lớp bộ đệm hiệu năng cao, giúp giảm tải cho hệ cơ sở dữ liệu phía sau, đồng thời hỗ trợ các nhu cầu như quản lý phiên đăng nhập và các ứng dụng yêu cầu độ trễ thấp.

Doanh nghiệp có thêm lựa chọn DBaaS trên VNPT Cloud - Ảnh 2.

Bộ giải pháp DBAAS của VNPT Cloud. Nguồn: cloud.vnpt.vn

Từ bài toán dữ liệu đến bài toán kiểm soát vận hành  

Một điểm đáng chú ý khác trong hệ sinh thái này là lớp bảo mật và giám sát đi kèm. VNPT Cloud đã tích hợp các cơ chế kiểm soát truy cập như IP Whitelist và Private Endpoint, đồng thời kết hợp với VNPT APM Service để theo dõi vận hành, phát hiện bất thường và hỗ trợ giám sát tập trung qua dashboard.

Điều này cho thấy định hướng của VNPT Cloud không chỉ dừng ở việc bổ sung thêm các engine cơ sở dữ liệu, mà là hoàn thiện dần một môi trường dữ liệu có khả năng triển khai, giám sát và kiểm soát tốt hơn cho doanh nghiệp.

Với bộ ba SQL, MongoDB và Redis, VNPT Cloud đang hoàn thiện thêm một lớp nền tảng dữ liệu trong danh mục PaaS của mình, hướng đến các doanh nghiệp muốn giảm gánh nặng quản trị nhưng vẫn duy trì khả năng mở rộng và độ ổn định của hệ thống.

Ánh Dương

Cùng chuyên mục
XEM