Đề xuất phạt đến 30 triệu đồng hành vi tung tin chữa bệnh sai lệch trên mạng

Theo VTV | 30/04/2026 08:30 AM | Xã hội

Quảng cáo, tư vấn phương pháp chữa bệnh chưa kiểm chứng có thể bị phạt tới 30 triệu đồng theo đề xuất mới của Bộ Y tế.

Bộ Y tế đề xuất bổ sung các quy định xử phạt vi phạm hành chính nhằm xử lý tình trạng lợi dụng không gian mạng để quảng cáo, tư vấn các phương pháp khám, chữa bệnh sai lệch, trái quy định.

Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, thời gian qua xuất hiện ngày càng nhiều nội dung cổ súy các phương pháp chưa được kiểm chứng hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, như chữa bệnh “thuận tự nhiên”, dùng nước kiềm điều trị ung thư, nhịn ăn – thải độc, hay liệu pháp “chanh liều cao”.

Những thông tin này lan truyền mạnh trên mạng xã hội, gây hiểu lầm nghiêm trọng, thậm chí lôi kéo người bệnh từ bỏ phác đồ điều trị chính thống, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng và vi phạm quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Đề xuất phạt từ 10-20 triệu đồng khi phát tán thông tin khám chữa bệnh sai lệch

Để ngăn chặn tình trạng trên, Bộ Y tế đề xuất bổ sung mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với các hành vi:

Đăng tải, phát tán nội dung tư vấn, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ dưới danh nghĩa có tác dụng chữa bệnh, thay thế thuốc hoặc phác đồ điều trị trái quy định. Quảng bá các phương pháp, liệu pháp, bài thuốc chưa được kiểm chứng khoa học hoặc chưa được cấp phép. Xúi giục, lôi kéo người bệnh từ bỏ hoặc trì hoãn điều trị y khoa chính thống.

Theo cơ quan này, phần lớn các nội dung sai lệch gắn với mục đích thương mại, trục lợi như bán thực phẩm chức năng, thiết bị y tế không rõ nguồn gốc, các sản phẩm “tăng miễn dịch”, “thải độc”, hoặc dịch vụ tư vấn, khóa học điều trị không phép.

Phạt 20-30 triệu đồng khi thông tin bài thuốc chưa được kiểm chứng

Đối với hành vi nghiêm trọng hơn như làm ra thông tin về phương pháp, liệu pháp, bài thuốc, kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chưa được kiểm chứng khoa học hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng tại Việt Nam; Làm ra thông tin có nội dung xúi giục, lôi kéo, hướng dẫn người bệnh từ bỏ, trì hoãn hoặc thay thế các phương pháp, phác đồ khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận, gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh với mức phạt được đề xuất từ 20 đến 30 triệu đồng.

Ngoài ra, người vi phạm có thể bị buộc hoàn trả hoặc nộp lại toàn bộ khoản lợi bất hợp pháp thu được.

Bộ Y tế cũng làm rõ, quy định này không áp dụng với trường hợp cá nhân chia sẻ trải nghiệm khám, chữa bệnh của bản thân nếu không nhằm mục đích quảng cáo, tư vấn chuyên môn hay thu lợi.

Theo đánh giá của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, việc bổ sung chế tài là cần thiết trong bối cảnh hiện nay, nhằm bảo vệ người dân trước “ma trận” thông tin y tế trên mạng, đồng thời siết chặt các hành vi trục lợi từ niềm tin người bệnh.

Theo VTV

Cùng chuyên mục
XEM