Để sống qua mùa dịch, các khách sạn, nhà nghỉ ở Mỹ chuyển thành điểm cách ly, nơi ở cho y bác sỹ: Không phải lúc nghĩ về lợi nhuận, chỉ mong hoà vốn

10/04/2020 09:23 AM | Kinh doanh

Những khách sạn gần như trống không mùa dịch ở Mỹ đã tìm ra cách giúp họ có thể sống sót.

Sự bùng phát của đại dịch COVID-19 đã lan rộng tới hơn 1,4 triệu người ở gần như mọi quốc gia trên toàn cầu. Các nhà lãnh đạo trên thế giới đã áp đặt ra các quy định hạn chế du lịch khác nhau, thậm chí phạt nặng những người không tuân thủ các quy tắc cách ly xã hội.

Không còn nguồn khách du lịch dồi dào, các khách sạn trống phòng trên khắp nước Mỹ đang tìm cách xoay sở việc kinh doanh bằng cách tự chuyển đổi thành nơi tập trung cách ly cho những người mắc virus corona hoặc nhà ở tạm thời cho những bác sĩ và y tá phục vụ ngày đêm không ngừng nghỉ. Điều này cung cấp nguồn doanh thu cần thiết cho ngành khách sạn vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự bùng phát của đại dịch.

Tổn thất kinh tế cho ngành khách sạn dường như tồi tệ hơn cả khi cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 diễn ra. Theo Hiệp hội Khách sạn và Nhà nghỉ Hoa Kỳ, tập đoàn thương mại lớn nhất ngành khách sạn, có tới 4 triệu nhân viên khách sạn, từ nhân viên văn phòng đến nhân viên bảo trì, đã bị cho nghỉ việc hoặc sẽ sớm phải thôi việc. Hiệp hội Du lịch Hoa Kỳ và các giám đốc điều hành khách sạn đã gặp Tổng thống Donald Trump và các quan chức Nhà Trắng khác vào ngày 17 tháng 3 để kêu gọi khoản viện trợ liên bang 150 tỷ USD để giúp hỗ trợ một số tác động kinh tế xấu của đại dịch.

Các khách sạn lớn và nhỏ đang tìm cách để sống sót sau sự sụp đổ kinh tế chưa từng có, một số khách sạn tìm kiếm sự cứu trợ tài chính bằng cách chuyển đổi thành nơi hỗ trợ cho chính phủ hay nhà ở cho các nhân viên y tế và quân nhân.

Chicago

Để sống qua mùa dịch, các khách sạn, nhà nghỉ ở Mỹ chuyển thành điểm cách ly, nơi ở cho y bác sỹ: Không phải lúc nghĩ về lợi nhuận, chỉ mong hoà vốn - Ảnh 1.

Một số khách sạn tìm kiếm sự cứu trợ tài chính bằng cách chuyển đổi thành nơi hỗ trợ cho chính phủ hay nhà ở cho các nhân viên y tế và quân nhân.

Chicago là một trong những thành phố đầu tiên ký kết thỏa thuận hợp tác như vậy. Tháng trước, thị trưởng Lori Lightfoot tuyên bố rằng thành phố đã bắt đầu thuê 200 phòng của khách sạn One Sixty-Six để cung cấp một không gian cho các bệnh nhân bị nhiễm bệnh và những người đang chờ kết quả xét nghiệm muốn có một nơi để cách ly.

Tuần trước, Lightfoot cho biết thành phố đang tiến hàng thuê Khách sạn Essex ở Chicago South South Loop để cung cấp nhà ở cho những nhân viên tuyến đầu, bao gồm nhân viên y tế và kỹ thuật viên y tế khẩn cấp.

Trong một phát biểu gần đây, ông Lightfoot cho biết: “Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và những nhân viên tuyến đầu đã làm việc suốt ngày đêm, gạt cuộc sống của họ sang một bên để giải quyết cuộc khủng hoảng này và giữ cho thành phố của chúng ta an toàn. Tôi muốn cảm ơn các đối tác khách sạn đã hỗ trợ thành phố Chicago khi chúng tôi cần”. Ước tính thành phố sẽ chi trả khoảng 1 triệu USD cho mỗi khách sạn để thuê tất cả các phòng của họ trong một tháng.

Hòa vốn

Michael Jacobson, CEO và chủ tịch của Hiệp hội Nhà nghỉ và Khách sạn Illinois cho biết “Số tiền được chi trả từ các bang chỉ đạt đến điểm hòa vốn của các khách sạn”.

Ông nói thêm: “Các khách sạn không kiếm từ tiền nhũng việc như này, mức giá được đưa ra đã được đàm phán trước và giảm giá rất nhiều. Đây chỉ là một cách để duy trì kinh doanh, giữ một số nhân viên khách sạn của chúng tôi làm việc nhưng khó có thể giữ cho toàn bộ nhân viên”.

Không phải khoảng thời gian nghĩ về lợi nhuận

Tất cả các khách sạn trong chuỗi Imprint’s hotels vẫn mở cửa hoạt động như những doanh nghiệp cung cấp đồ dùng thiết yếu, nhưng chỉ 5% số phòng của họ được thuê so với tỷ lệ lấp đầy thông thường là khoảng 80%. Những công ty khoảng 200 nhân viên thì có đến 185 người đã bị sa thải.

Để sống qua mùa dịch, các khách sạn, nhà nghỉ ở Mỹ chuyển thành điểm cách ly, nơi ở cho y bác sỹ: Không phải lúc nghĩ về lợi nhuận, chỉ mong hoà vốn - Ảnh 2.

Bây giờ là lúc các doanh nghiệp trên cả nước đang tìm kiếm những cách phi truyền thống để cố gắng tiếp tục duy trì kinh doanh.

Alex Walterspiel, quản lý chuỗi khách sạn cho biết: “Chúng tôi đang cố gắng cân bằng tài chính để hỗ trợ nhu cầu của những người sắp đến, mặt khác sẽ phải chi trả cho những người phục vụ phòng để họ đến làm việc. Đây không phải là thời điểm chúng tôi tìm các kiếm lợi nhuận từ bất cứ điều gì. Chúng tôi tính phí và chi trả đủ để có thể duy trì việc mở cửa khách sạn."

Bây giờ là lúc các doanh nghiệp trên cả nước đang tìm kiếm những cách phi truyền thống để cố gắng tiếp tục duy trì kinh doanh. Các thành viên của hiệp hội khách sạn và nhà nghỉ Hoa Kỳ đang cùng với các quan chức địa phương và tiểu bang để tìm kiếm tiếng nói chung, đáp ứng nhu cầu của mọi người.

California

Tại California, các quan chức đã thuê hai khách sạn gần sân bay Oakland để người vô gia cư cách ly và đang đẩy mạnh để có khoảng 51.000 phòng khách sạn trên toàn tiểu bang. Los Angeles đã thông báo vào ngày 20/3 rằng họ thuê một khách sạn Sheraton Fairplex ở Pomona để cung cấp nhà ở tạm thời cho những người được yêu cầu cách ly hoặc cách ly do tiếp xúc với COVID-19.

Các quan chức của San Francisco đang đàm phán để thuê tới 6.500 phòng khách sạn cho các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ. Thành phố đang chi trả 213 USD/ngày cho những bệnh nhân cách ly để ở trong phòng khách sạn, theo tờ San Francisco Chronicle. Nếu căn phòng nào đó trống, thành phố vẫn sẽ trả 79 USD/ngày để giữ phòng.

Hy vọng nó sẽ là một tình huống đôi bên cùng có lợi, nơi các khách sạn có thể mở cửa, và trong một số trường hợp, họ có thể đưa nhân viên vào làm việc. Các khách sạn đang đàm phán với mức giá hợp lý để hỗ trợ thành phố.

Thành phố New York

Để sống qua mùa dịch, các khách sạn, nhà nghỉ ở Mỹ chuyển thành điểm cách ly, nơi ở cho y bác sỹ: Không phải lúc nghĩ về lợi nhuận, chỉ mong hoà vốn - Ảnh 3.

Thị trưởng New York, Bill de Blasio cho biết ngày 1/4, thành phố đã thuê 20 khách sạn để thêm 10.000 giường cho các bệnh nhân COVID-19 và để tăng sức chứa của bệnh viện trong thành phố.

Thị trưởng New York, Bill de Blasio cho biết ngày 1/4, thành phố đã thuê 20 khách sạn để thêm 10.000 giường cho cả những nhân viên tuyến đầu muốn có nhà ở tạm thời trong khi họ chữa trị cho các bệnh nhân COVID-19 và để tăng sức chứa của bệnh viện trong thành phố.

Ông Bill cho biết: “Ngành công nghiệp khách sạn chịu ảnh hưởng nặng nề trong cuộc khủng hoảng này, rất nhiều người lâm vào cảnh khốn khó. Để có thể hỗ trợ cho thành phố, những người làm việc trong các khách sạn đang gặp nhiều khó khăn. Điều này thật sự có ý nghĩa với chúng tôi. Nhờ sự hỗ trợ của mọi người, chúng tôi thực sự có thể tìm kiếm và đi thuê toàn bộ nhiều tòa khách sạn và có đủ tất cả số giường chúng tôi cần.”

Tháng trước, các quan chức của Quân đội Hoa Kỳ cho biết họ đang làm việc với Chính phủ Cuomo và các quan chức ở 12 tiểu bang khác để cải tạo các cơ sở như khách sạn và ký túc xá đại học làm bệnh viện cấp cứu và trung tâm điều trị.

Seattle

Tại thành phố Kent, ngoại ô Seattle, các quan chức địa phương đã tìm cách đặt phòng, đàm phán với EconoLodge với giá 4 triệu USD vào đầu tháng 3 để chuyển nhà trọ thành nơi tập trung cách ly.

Nhà phân tích Bill Crow của Raymond James nhận định: “Loại quan hệ đối tác giữa các khách sạn với các thành phố, thị trấn và các cơ quan liên bang dường như là một ân huệ cho 95% khách sạn trên cả nước, nhất là các khách sạn thuộc sở hữu của các doanh nghiệp cá nhân và nhỏ". Ông nói rằng các khách sạn trên khắp thế giới sẽ bị tổn thương ít nhất trong vài tháng tới, nhưng những sáng kiến ​​này giúp họ duy trì kinh doanh, có một nguồn thu mới và chi trả được cho các nhân viên làm việc.

Để sống qua mùa dịch, các khách sạn, nhà nghỉ ở Mỹ chuyển thành điểm cách ly, nơi ở cho y bác sỹ: Không phải lúc nghĩ về lợi nhuận, chỉ mong hoà vốn - Ảnh 5.

Thắng Duy

Cùng chuyên mục
XEM