Đào giếng, công nhân đụng trúng 'khối đá' xù xì nặng nửa tạ: Chuyên gia mất 1 năm để khẳng định giá trị thật lên đến 2.300 tỷ đồng

13/07/2023 10:50 AM | Sống

Những người công nhân này không ngờ rằng viên đá tưởng rằng vô giá trị lại hình thành cách đây 400 triệu năm và có giá trị

Tại thành phố Ratnapura, phía nam Sri Lanka, trong lúc đào giếng, một nhóm công nhân đã vô tình đào được một tảng đá lớn có vẻ ngoài kỳ lạ. Nó có màu xanh nhạt và phát sáng óng ánh dưới ánh mặt trời.

Thấy vậy, họ liền báo cho chủ nhà. Gamage - chủ nhân ngôi nhà là doanh nhân kinh doanh đá quý vừa nhìn đã biết tảng đá này không hề tầm thường. Nó có thể là một khối sapphire khổng lồ.

Đào giếng, công nhân đụng trúng 'khối đá' xù xì nặng nửa tạ: Chuyên gia mất 1 năm để khẳng định giá trị thật lên đến 2.300 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ngay sau đó, ông đã thông báo thông tin này đến các nhà chức trách về phát hiện của gia đình mình. Tuy nhiên, họ đã đã mất đến 1 năm để làm sạch toàn bộ khối đá, tiến hành phân tích và chứng nhận khối đá khổng lồ.

Các chuyên gia xác nhận khối đá này có giá trị ước tính lên đến 100 triệu USD (2.300 tỷ đồng) với khối lượng lên đến 510 kg, tương đương 2,5 triệu carat. Khối đá này sau đó đã được đặt tên là "Serendipity Sapphire"

Trong quá trình làm sạch, họ cho biết một số viên đá nhỏ rơi ra khỏi tảng đá lớn và được xác định là đá sapphire sao chất lượng cao. Loại sapphire này khi được chiếu sáng sẽ hiện ra hình ảnh ngôi sao sáu cánh. Sapphire sao là loại đá quý hiếm và được săn lùng nhiều. Giá trị của chúng phụ thuộc vào nhiều yếu tố: khối lượng, màu sắc, hình dáng và độ lấp lánh của ngôi sao ẩn chứa trong đó. Thậm chí, nguồn gốc cũng ảnh hưởng đến giá thành, ví dụ như sapphire từ Myanmar, Sri Lanka, Kashmir, Ấn Độ thường có giá trị cao hơn.

Đào giếng, công nhân đụng trúng 'khối đá' xù xì nặng nửa tạ: Chuyên gia mất 1 năm để khẳng định giá trị thật lên đến 2.300 tỷ đồng - Ảnh 2.

Sapphire sao chủ yếu có màu xanh chàm, xám, xám xanh. Nếu màu sắc của sapphire thô không đẹp và độ trong suốt kém thì giá trị sẽ tương đối thấp. Nhưng nếu nó có hiệu ứng sao thì giá trị của nó sẽ tăng lên. Sapphire “Ánh sao” trong và trong suốt như bầu trời xanh của Ấn Độ Dương, được mệnh danh là loại tốt nhất trong các loại sapphire.

“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy mẫu vật nào lớn như vậy trước đây. Nó có thể đã hình thành cách đây 400 triệu năm”, tiến sĩ Gamini Zoysa, nhà đá quý học nổi tiếng, nói với truyền thông.

"Đây là mẫu đá sao sapphire đặc biệt. Với kích thước và giá trị này, chúng tôi nghĩ nó sẽ khiến các nhà sưu tập hoặc bảo tàng tư nhân quan tâm", Thilak Weerasinghe, Chủ tịch Cơ quan Trang sức và Đá quý Quốc gia Sri Lanka, cho hay.

Thành phố Ratnapura được biết đến là thủ phủ đá quý của Sri Lanka. Quốc gia này cũng là một trong những nước xuất khẩu sapphire và các loại đá quý hàng đầu thế giới.

Ở thời điểm năm 2020, quốc gia này kiếm được khoảng nửa tỷ USD thông qua việc xuất khẩu đá quý, kim cương và đồ trang sức.

Theo Đinh Anh

Cùng chuyên mục
XEM