Dàn sao showbiz Việt đem tiền đi đầu tư chứng khoán: Mai Phương Thúy, Khánh Phương hái ra tiền, một nữ ca sĩ “khoe” thẳng tay cắt lỗ gần tỷ

17/05/2023 07:22 AM | Sống

Nhiều sao Việt đã bật mí về nghề "tay trái" liên quan tới đầu tư chứng khoán, song không hẳn ai cũng may mắn có lãi.

Thời kỳ các nghệ sỹ chỉ đơn thuần đi diễn, làm đại diện nhãn hàng hoặc quảng bá sản phẩm đã qua. Những năm qua, nhiều nghệ sỹ đã mở rộng sang các mảng kinh doanh như một “nghề tay trái”, trong đó có đầu tư chứng khoán.

Người lãi “đậm” bằng lần

Nổi lên như một hiện tượng thời gian qua, nam ca sĩ Khánh Phương gây bất ngờ vì việc nắm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (mã chứng khoán: SJC). Đáng nói, nam ca sĩ thậm chí còn là cổ đông lớn nhất tại SJC, tạm lãi hàng tỷ đồng sau nửa năm nắm giữ cổ phiếu SJC.

Khánh Phương được xem là giọng ca gợi nhắc thanh xuân của nhiều khán giả thế hệ 8X cùng bản “hit” đình đám một thời "Chiếc khăn gió ấm". Do đó, việc nam ca sĩ đồng thời còn là nhà đầu tư chứng khoán thành công đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận.

Cụ thể hơn, ca sĩ Khánh Phương đã trở thành cổ đông lớn của SJC tháng 10/2022 sau khi mua vào gần 3,2 triệu cổ phiếu, tương đương 45,51% vốn. Sau đó, nam ca sỹ tiếp tục có nhiều giao dịch mua/bán cổ phiếu SJC với khối lượng khá nhỏ. Tới cuối tháng 11, cá nhân này thông báo bán ra đến 1,6 triệu cổ phiếu - thời điểm SJC dừng ở mức 9.800 đồng/cp. Hiện ca sĩ Khánh Phương còn nắm giữ gần 1,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 24,26%) và đang là cổ đông lớn nhất tại Sông Đà 1.01.

Nhờ diễn biến thăng hoa trong hơn một tháng kể từ đầu tháng 4, cổ phiếu SJC đã tăng tới 107% lên mức 9.300 đồng/cp. Ước tính tại mức thị giá SJC hiện tại, lượng cổ phiếu trong tay ca sỹ Khánh Phương có giá trị thị trường 15,8 tỷ đồng. Cá nhân này đang tạm lãi khoảng 6 tỷ đồng cho khoản đầu tư này chưa kể số tiền đã chốt lời cuối tháng 11 năm ngoái.

Cũng tham gia vào bộ máy lãnh đạo doanh nghiệp, Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách đối ngoại của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã: NVT). Đây là doanh nghiệp bất động sản du lịch có tiếng, chuyên về đầu tư, xây dựng, kinh doanh các khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp tại Việt Nam như Six Senses Ninh Van Bay. Đặc biệt, đây là công ty thuộc "họ" DNP – một trong những nhóm cổ phiếu từng gây tiếng vang trên thị trường.

Trong một lần chia sẻ với truyền thông, Hoa hậu Ngọc Hân đã tiết lộ cô bắt đầu đầu tư chứng khoán từ năm 2017. Cũng giống như các nhà đầu tư khác, danh mục của cô cũng có lúc lãi, có lúc lỗ, lúc lãi lớn nhất có tới 150%. Nàng hậu dành 2/3 vốn vào những mã cổ phiếu tốt đều đầu tư dài hạn và có một tài khoản riêng để lướt sóng “vui vui”.

Tiết lộ về cách đầu tư, hoa hậu chia sẻ, cô thường cắt lỗ khi âm 7 –25%, cô khẳng định rằng đầu tư chứng khoán rất khó và bài học lớn nhất là chốt lãi không bao giờ sai.

Ngoài ra, không thể không nhắc tới “ Hoa hậu chứng khoán” Mai Phương Thúy với giai đoạn đầu tư nổi tiếng năm 2021-2022. "Bén duyên" với chứng khoán từ năm 2014 và thậm chí xem đây là nghề kiếm cơm chính, Mai Phương Thuý khi đó là một nhà đầu tư lớn trên thị trường với tài khoản nhiều chữ số. Cô hoa hậu được nhiều nhà đầu tư biết tới nhờ có tiếng "đánh đâu trúng đấy", "hoa hậu tiên tri”. Trên trang facebook cá nhân, cô hoa hậu này từng nhận định nhiều mã cổ phiếu và sau đó các mã này đều tăng tốt.

Trong một dòng trạng thái chia sẻ trên trang cá nhân đầu năm 2022, Mai Phương Thúy bất ngờ chia sẻ tổng kết đầu tư của bản thân trong năm 2021, “khoe khéo” tổng tài sản trong tài khoản chứng khoán của cô tăng lên từ 3-5 lần trong năm.

“Nhân năm thăng hoa của TTCK và sự nghiệp đầu tư cô gái trẻ có vài tâm tình muốn nói. Vẫn biết % lời và NAV là quan trọng , là đích đến nhưng nói thật mình không muốn ăn mừng hay chia buồn gì cả…. Hôm nay mình chính thức mở hội ăn mừng đống của đó, còn NAV ư, vốn mình bé tí thì x5 hay x3 có giải quyết được gì???”

Danh mục đầu tư của Mai Phương Thúy từng được truyền thông “bật mí” có những cổ phiếu Bluechip như Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB), Hòa Phát (HPG), Hàng không Vietjet (VJC) hay Đầu tư Thế giới Di động (MWG)…

Người mạnh tay cắt lỗ nhưng tuyên bố “chưa ăn thua gì”

Không phải sao Việt nào cũng may mắn trong đầu tư chứng khoán. Hồi đầu tháng 3/2023, trên trang Facebook cá nhân Pha Lê Crystal, nữ ca sỹ Pha Lê vừa chia sẻ về việc "cắt lỗ" cổ phiếu với tổng số tiền lên tới 871,9 triệu.

"Đầu tư thì có lúc này lúc nọ, nhân ngày 8/3 tôi xin phép tự cắt. Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, chúc các bạn một ngày tốt lành", tiêu đề bài viết ca sĩ chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình.

Theo đó, khoản lỗ lớn nhất của nữ ca sĩ Pha Lê đến từ cổ phiếu TTF của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành với hơn 312 triệu đồng, thứ hai tới cổ phiếu VND của CTCP Chứng khoán VNDirect với số lỗ hơn 116 triệu đồng.

Theo sau là những khoản lỗ 63,5 triệu tại cổ phiếu HCM của CTCP Chứng khoán TP H ồ Chí Minh và lỗ gần 23 triệu tại cổ phiếu là PTB của CTCP Phú Tài.

Bên dưới bài đăng, một số bình luận về hành động "cắt lỗ" của nữ ca sĩ, cho rằng "mức học phí" của lần đầu tư này tương đối cao, song Pha Lê phản hồi rằng cô thấy "bình thường, chưa ăn thua gì" hay "tài lớn nhất là cắt lỗ không chớp mắt".

Hay c a sỹ Châu Gia Kiệt – cái tên thành danh thời những năm đầu 2000 với loạt ca khúc hit như Tình như mây khói, Cuộc tình không trọn vẹn, Anh chàng đẹp trai, Không ai yêu em bằng anh... – cũng từng kể về biến có trắng tay vì chứng khoán. Anh cho biết đã bỏ hết tài sản mua vào đúng đỉnh cổ phiếu tại mức giá 149 nghìn đồng/cổ phiếu, tuy nhiên sau đó giá đã rơi xuống dần chỉ còn 7 nghìn/cp. Thoáng chốc nam ca sĩ trắng tay, số tiền mười mấy tỷ năm 2007 của Châu Gia Kiệt bỗng chỗng chỉ con giá trị khoảng mấy trăm triệu.

Ngoài những người nổi tiếng kể trên, một số sao Việt cũng từng có thông tin tham gia đầu tư cổ phiếu trên sàn chứng khoán song không chia sẻ sâu. Cụ thể, thời điểm năm 2007, khi chứng khoán Việt Nam tăng "nóng", nam ca sĩ Cao Thái Sơn được cho là đã thắng lớn và thậm chí mua nhà từ chứng khoán. Cao Thái Sơn đã tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Đại học Mở TP HCM. Đây là nền tảng giúp nam ca sĩ gặp nhiều thuận lợi trong việc đầu tư chứng khoán, bất động sản,…

Theo Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM