Dân chung cư hào hứng gói bánh chưng ngay dưới chân tòa nhà

14/01/2017 20:48 PM | Sống

Gần một tuần nữa mới đến Tết ông Công, ông Táo nhưng người dân Hà Nội đã bắt đầu rục rịch sắm sửa chuẩn bị. Đặc biệt, tại một số chung cư, những người dân xa quê đã góp tiền mua đồ đạc, gia vị, vật dụng rồi tập trung ngay dưới chân tòa nhà để gói, nấu bánh chưng phục vụ lễ Tết.


Tại đây, nhiều người cao tuổi có kinh nghiệm đã tham gia vừa gói bánh vừa hướng dẫn cho những thanh niên trẻ mới tập làm. Những người này cho biết, như mọi năm khi sống ở quê bắt đầu gần Tết họ cũng chuẩn bị đồ để gói bánh. Tưởng chừng ra đây sống với con cháu họ không được gói bánh nữa thì may mắn các cư dân trong tòa nhà lại tổ chức.

Tại đây, nhiều người cao tuổi có kinh nghiệm đã tham gia vừa gói bánh vừa hướng dẫn cho những thanh niên trẻ mới tập làm. Những người này cho biết, như mọi năm khi sống ở quê bắt đầu gần Tết họ cũng chuẩn bị đồ để gói bánh. Tưởng chừng ra đây sống với con cháu họ không được gói bánh nữa thì may mắn các cư dân trong tòa nhà lại tổ chức.


Nhiều bạn trẻ rất khéo tay gói được những tấm bánh chưng rất đẹp.

Nhiều bạn trẻ rất khéo tay gói được những tấm bánh chưng rất đẹp.


Một số cư dân chưa gói được bánh thì công việc là cắt và lau lá dong.

Một số cư dân chưa gói được bánh thì công việc là cắt và lau lá dong.


Sản phẩm được tạo nên từ đôi tay của các cư dân.

Sản phẩm được tạo nên từ đôi tay của các cư dân.


Các tấm bánh chưng vẫn có nhân thịt, đậu. Theo anh Ngọc Hoàng (một cư dân và là người đứng ra tổ chức ở đây) cho biết, đợt này dự kiến gói khoảng gần 250 chiếc bánh. Việc gói bánh này chủ yếu là ý tưởng của các cư dân. Có thể khi sản phẩm ra lò đắt hơn so với mua bánh ngoài do phải sắm sửa các vật dụng. Tuy nhiên, bù lại đó là tạo không khí cho cư dân ở đây gần nhau và vui vẻ hơn.

Các tấm bánh chưng vẫn có nhân thịt, đậu. Theo anh Ngọc Hoàng (một cư dân và là người đứng ra tổ chức ở đây) cho biết, đợt này dự kiến gói khoảng gần 250 chiếc bánh. Việc gói bánh này chủ yếu là ý tưởng của các cư dân. Có thể khi "sản phẩm" ra lò đắt hơn so với mua bánh ngoài do phải sắm sửa các vật dụng. Tuy nhiên, bù lại đó là tạo không khí cho cư dân ở đây gần nhau và vui vẻ hơn.


Không chỉ người già, thanh niên mà các em nhỏ cũng tham gia cùng.

Không chỉ người già, thanh niên mà các em nhỏ cũng tham gia cùng.


Những chiếc bánh được gói rất vuông vắn và đẹp.

Những chiếc bánh được gói rất vuông vắn và đẹp.


Chỉ cho nhau cách gói.

Chỉ cho nhau cách gói.


Nhiều người cao tuổi rất hứng khởi khi được chung tay cùng các con cháu gói bánh chưng khi xa quê.

Nhiều người cao tuổi rất hứng khởi khi được chung tay cùng các con cháu gói bánh chưng khi xa quê.

Theo Cao Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM