Đại gia từng lọt top 10 người giàu nhất Trung Quốc ăn bát mì 35.000 đồng và sự thật về cách tiêu tiền giúp người giàu ngày càng giàu thêm

03/12/2021 14:03 PM | Kinh doanh

Nhìn người đàn ông mặc sơ mi, quần âu ngồi ăn mì trong quán ven đường, không ai nghĩ ông sở hữu khối tài sản trị giá hàng tỷ USD.

Mới đây, một cư dân mạng đã tình cờ gặp được Diêu Chấn Hoa – một trong những đại gia giàu có nhất Thâm Quyến, đang ngồi ăn mì trong một quán ăn ven đường.

Ngay sau đó, hình ảnh này đã trở nên viral khắp mạng xã hội ở Trung Quốc. Ông trùm bất động sản sở hữu tài sản tỷ đô lại chỉ ăn vận giản dị, ngồi thưởng thức bát mì giá chỉ 35.000 đồng như bao người thường khác như vậy hay sao?

Năm 2017, Diêu Chấn Hoa lọt vào danh sách 10 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc. Khi đó, tài sản của ông trị giá 9,5 tỷ USD. Không ai biết gì về Diêu Chấn Hoa cho đến khi công ty bảo hiểm Baoneng của ông liên tục mua lại cổ phiếu của China Vanke – tập đoàn bất động sản hàng đầu Trung Quốc.

Diêu Chấn Hoa sinh năm 1970 tại tỉnh Quảng Đông, tốt nghiệp Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc. Ông hiện là Chủ tịch của tập đoàn Đầu tư Baoneng Thâm Quyến và Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến hợp tác nghiên cứu công nghiệp Thâm Quyến.

Đại gia từng lọt top 10 người giàu nhất Trung Quốc ăn bát mì 35.000 đồng và sự thật về cách tiêu tiền giúp người giàu ngày càng giàu thêm - Ảnh 1.

Chân dung tỷ phú Diêu Chấn Hoa (Ảnh: Internet).

Hình ảnh tỷ phú Diêu Chấn Hoa ngồi ăn mmì trong một quán bình dân đã nhận được lời khen nức nở của cư dân mạng Trung Quốc. Đa số đều khen ngợi sự giản dị của đại gia này và coi đó là tấm gương truyền cảm hứng.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến băn khoăn rằng tại sao có thừa tiền để dùng bữa tại những nhà hàng cao cấp bậc nhất như vậy lại phải chui vào quán mì nhỏ xíu. Có một thực tế là dù giàu đến đâu đi chăng nữa, khó ai có thể ăn bò wagyu, trứng cá tầm hay nấm truffle mỗi ngày được.

Hơn nữa, hiện nay, tầng lớp thượng lưu đang quan tâm đến những thứ có giá trị vô hình hơn bao giờ hết. Đó là thứ có thể đem lại cho họ sự phát triển về mọi mặt, bao gồm sức khỏe, tư duy và cả tài sản.

Một xu hướng tiêu tiền mới của giới nhà giàu khắp thế giới là không khoe nhà lầu, siêu xe, đồ hiệu mà tập trung đầu tư cho giáo dục, sức khỏe và tiết kiệm. Thậm chí, mới đây, Trung Quốc còn ban hành lệnh cấm người nổi tiếng không được "khoe của cải" hay "thú vui xa xỉ" trên mạng xã hội.

Người giàu giờ đây có thể trông như người bình thường: ăn vận hết sức giản dị, dùng bữa tại quán bình dân mà không bận tâm đến lời bàn tán của người khác. Thế nhưng mặt khác, họ không tiếc tiền chi cho những thứ có thể cải thiện đời sống tinh thần và giúp mình trở nên vượt trội hơn.

Diêu Chấn Hoa không phải tỷ phú duy nhất ngồi ăn hàng bình dân. Năm 2019, tỷ phú Bill Gates được nhìn thấy khi đang xếp hàng chờ đến lượt bên ngoài cửa hàng đồ ăn nhanh Dick’s Drive-In ở Seattle. Suất ăn của ông chỉ có giá 7,68 USD (khoảng 175.000 đồng), gồm hamburger, khoai tây chiên và Coke.

Sự xuất hiện của ông đã khiến nhiều người bất ngờ bởi lối sống không thể giản dị hơn của người từng đứng đầu danh sách tỷ phú giàu nhất hành tinh. Hình ảnh chụp Bill Gates được Mike Galos – một cựu nhân viên Microsoft đăng tải trên Facebook.

Mike chú thích: "Khi bạn sở hữu khối tài sản trăm tỷ đô và điều hành quỹ từ thiện lớn nhất thế giới nhưng vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ mua tại Dick’s giống tất cả mọi người. Đây là cách tiêu tiền của những người giàu thực sự".

Đại gia từng lọt top 10 người giàu nhất Trung Quốc ăn bát mì 35.000 đồng và sự thật về cách tiêu tiền giúp người giàu ngày càng giàu thêm - Ảnh 2.

Tỷ phú Bill Gates gây chú ý khi xếp hàng ở quán đồ ăn nhanh (Ảnh: Internet).

Bức ảnh nhanh chóng lan truyền rất nhanh trên mạng và nhận được hàng chục nghìn lượt thích và bình luận. Trước đó, Bill Gates và vợ cũ là bà Melinda từng được phát hiện khi đi xem phim ở rạp Harvard Exit (hiện đã đóng cửa) tại Capitol Hill và một số địa điểm công cộng bình dân khác.

Năm 2011, trong một cuộc gặp mặt tại Đại học Washington, Bill Gates đã chia sẻ với sinh viên của trường rằng mọi người đang "thần thánh hóa" các tỷ phú trong khi họ cũng chỉ như bao người khác mà thôi.

Ông nói: "Khi có một vài triệu USD, bạn sẽ được tự do đáng kể. Nhưng khi vượt xa con số đó rất nhiều thì tôi phải nói là mọi thứ cũng như nhau cả thôi. Các cửa hàng đồ ăn nhanh cũng chưa tăng giá đáng kể nữa".

Nguồn: IN, GW

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM