Đại dịch COVID-19 ngày 1/5: Thủ tướng Nga tự cách ly vì nhiễm virus corona

01/05/2020 08:15 AM | Xã hội

Đại dịch COVID-19 ngày 1/5: Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin phải tự cách ly vì mắc COVID-19, trong khi Anh tuyên bố vượt qua đỉnh địch.

Thủ tướng Nga tự cách ly

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin hôm 30/4 thông báo với Tổng thống Putin việc ông bị nhiễm virus corona và đang phải tự cách ly.

"Tôi vừa mới được biết tin xét nghiệm COVID-19 của mình có kết quả dương tính. Liên quan tới vấn đề này, theo yêu cầu của Cơ quan giám sát quyền lợi người tiêu dùng Nga (Rospotrebnadzor), tôi phải tuân thủ việc tự cách ly và thực hiện hướng dẫn của bác sỹ. Đây là điều cần thiết để bảo vệ các đồng nghiệp của tôi", ông Mishustin nói với Tổng thống Putin.

Thủ tướng Nga cho biết, chính phủ sẽ tiếp tục vận hành và ông sẽ giữ liên lạc. Ông Mishustin đồng thời đề nghị Tổng thống Putin bổ nhiệm Phó Thủ tướng thứ nhất Andrey Belousov đảm nhận quyền điều hành chính phủ trong thời gian ông vắng mặt.

Ông Putin đồng ý với đề xuất này và ký sắc lệnh chỉ định ông Belousov làm quyền Thủ tướng.

"Những gì xảy ra với ông Mishustin có thể xảy ra với bất kỳ ai. Tôi hy vọng ông ấy có thể làm việc từ xa và tham gia vào việc ra quyết định của Chính phủ. Không có ý kiến chỉ đạo của ông Mishustin, Chính phủ sẽ không thể đưa ra các quyết định", ông Putin cho hay.

Thông tin về việc ông Mishustin mắc COVID-19 được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại Nga vượt mốc 100.000 trường hợp, trong đó có 1.073 ca thiệt mạng.

Nước Anh vượt qua đỉnh dịch

Thủ tướng Boris Johnson hôm 30/4 cho biết, Anh đã vượt qua đỉnh dịch, đồng thời kêu gọi người dân chờ đợi thêm 1 tuần trước khi giới chức đưa ra các chiến lược dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

“Lần đầu tiên tôi có thể khẳng định rằng, nước Anh đã qua đỉnh dịch COVID-19. Không chỉ thế, dịch đang trên đà đi xuống, và về lâu dài nước Anh có rất nhiều lý do để hy vọng. Tôi sẽ công bố một kế hoạch vào tuần tới về cách thức đưa nền kinh tế hoạt động trở lại, đưa trẻ em quay lại trường cũng như người lao động quay lại làm việc một cách an toàn”, ông Johnson nói trong cuộc họp báo.

 Đại dịch COVID-19 ngày 1/5: Thủ tướng Nga tự cách ly vì nhiễm virus corona  - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Boris Johnson. (Ảnh: Getty Images)


Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Anh khẳng định, mọi thay đổi sẽ không tới tức thì mà diễn ra dần dần, dựa trên số liệu và cố vấn khoa học .

Ông Johnson đồng thời kêu gọi người dân Anh tiếp tục tuân thủ các quy tắc hiện hành để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, đặc biệt là khuyến cáo về giãn cách xã hội.

Hôm 30/4 Anh ghi nhận thêm thêm 674 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19, nâng tổng người chết lên 27.000. Các chuyên gia dự báo, Anh sẽ sớm vượt Italy trở thành quốc gia có số người chết vì COVID-19 cao nhất châu Âu và cao thứ 2 thế giới, sau Mỹ .

Theo SONG HY (Nguồn: Reuters)

Cùng chuyên mục
XEM