Cuộc sống rơi vào 3 kiểu này, không sửa đổi sớm, cả gia đình vạ lây

02/08/2023 16:21 PM | Sống

Mọi người đều nghĩ thời gian còn nhiều, cơ hội để bản thân thay đổi cuộc sống chắc chắn không thiếu, nhưng nếu bạn để bản thân rơi vào 3 cái hố này mà không sửa đổi sớm thì kết cục sẽ rất bi thảm!

Liệu trên thế giới có bao nhiêu người thật sự làm nên được một phen sự nghiệp vĩ đại? Chiếu theo "quy tắc 2 8", thì chỉ có 20% số người trên thế giới làm được điều đó. 80% còn lại đều chỉ trải qua một cuộc đời bình thường.

Mà bình thường cũng không có gì là quá tệ, chỉ cần đừng lấy 2 chữ "bình phàm" ra để làm cái cớ cho bạn trốn tránh sự thất bại của mình là được. Một người có lối sống như sau, thì nửa đời còn lại nhất định sẽ chịu khổ, khó mà tạo nên thành tích gì. Nếu bạn vô thức rơi vào bất kỳ điều nào sau đây thì hãy nhanh tay thay đổi, càng sớm càng tốt, đừng để quá muộn.

1. Cuộc sống không ổn định, khổ hai thế hệ

Trong xã hội tràn đầy dục vọng này, rốt cục thứ mà con người muốn nhất là cái gì? Chính là có một mái nhà để an trú và một chiếc xe để di chuyển. Nếu có thể làm được 2 điều này thì về cơ bản có thể nói bạn đã có một cuộc sống an ổn rồi. Thế hệ con cái cũng sẽ hạnh phúc hơn, ít nhất là bây giờ, chúng không cần phải lo lắng về chỗ ở.

Cuộc sống rơi vào 3 kiểu này, không sửa đổi sớm, cả gia đình vạ lây - Ảnh 1.

Việc thiếu một căn nhà, một chiếc xe sẽ làm khổ không chỉ bạn mà còn cả con cái của bạn. (Ảnh minh hoạ)

Tất nhiên cũng sẽ có một số người phản bác, rằng nếu chỉ dùng nhà và xe để đánh giá một người có thành công hay không, chẳng phải ví giá trị của con người chỉ nằm ở vật chất thôi hay sao?

Thật ra chúng ta nên nhìn vấn đề thực tế hơn, có vật chất rồi thì chúng ta mới có tư cách bàn đến tinh thần, đó là một nền tảng. Như Oscar Wilde đã từng nói: "Khi còn trẻ, tôi nghĩ tiền là quan trọng nhất. Già rồi mới phát hiện, quả thật là đúng như vậy."

Muốn có một cuộc sống bình yên, an ổn là một việc không dễ dàng. Việc thiếu một căn nhà, một chiếc xe sẽ làm khổ không chỉ bạn mà còn cả con cái của bạn.

2. Ngày ngày chạy vạy vì 3 bữa cơm, không có công việc ổn định

10, 20 năm trước, có một số người chọn vào biên chế để có được mức lương ổn định. Dù hạn hay lụt, dù có bất kỳ điều gì xảy ra thì họ vẫn không phải lo cơm ngày 3 bữa.

Vào thời điểm đó, hầu như mọi người đều cười những người này, nghĩ họ không có chí cầu tiến, chỉ biết trốn trong lớp vỏ an toàn. Nhưng hiện nay, chúng ta mới phát hiện, thì ra những người đó rất có tầm nhìn.

Tại vì sao? Vì họ có đủ khả năng để lo lắng cho gia đình người thân dù thế giới bên ngoài có ra sao đi nữa. Họ có nguồn tài chính ổn định có thể giúp đỡ gia đình vượt qua thiên tai nhân họa, là một chỗ dựa vững chắc.

Để đánh giá xem một người có thành công hay không, chúng ta cần nhìn xem họ có bảo bọc được gia đình mình không, chăm sóc mái ấm của họ có tốt hay không, cơm ngày ba bữa, công việc ổn định có là vấn đề với họ hay không. Có thể nói, rất ít người làm được điều này.

Cuộc sống rơi vào 3 kiểu này, không sửa đổi sớm, cả gia đình vạ lây - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

3. Con cái có việc cần nhờ nhưng bạn lại lực bất tòng tâm

Con của ông Trần đang học thạc sĩ, còn ông khi trước học về nghệ thuật tự do, vì vậy sau khi tốt nghiệp đi làm, mức lương cũng không cao lắm. Dù đi làm nhiều năm những tiền tiết kiệm cũng không được bao nhiêu.

Đến khi người con muốn lấy vợ, tìm cha để xin giúp thì ông Trần lại nói: "Cha còn chờ con thành tài quay về phụng dưỡng thì tiền đâu mà giúp cho con?" Ông Trần lúc này cũng bất lực lắc đầu, không phải vì không muốn giúp con, mà là vì lực bất tòng tâm. Là cha mẹ, nỗi đau lớn nhất chính là khi con cái tìm kiếm sự giúp đỡ của họ, nhưng mà họ lại chẳng thể giúp được gì.

Người hiện đại có một thói quen, đó là thế hệ này trông đợi thế hệ sau, thế hệ sau lại trông đợi thế hệ sau đó nữa. Cha mẹ trông đợi con cái của họ, con cái thì trông đợi vào cháu chắt. Khiến cho thế hệ nào cũng phải gánh chịu những áp lực không phải của mình.

Cuộc sống rơi vào 3 kiểu này, không sửa đổi sớm, cả gia đình vạ lây - Ảnh 3.

Phần lớn những người thất bại chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng, bình phàm đáng quý biết bao! (Ảnh minh hoạ)

Nhìn chung, không phải là không có người muốn cải mệnh, nhưng số lượng thành công là rất ít. Phần lớn những người thất bại chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng, bình phàm đáng quý biết bao!

Thế nhưng bình phàm có thực sự quý đến vậy không? Xác thực là có. Một người có thể sống một cuộc đời bình đạm, an ổn vô ưu là một điều rất tốt. Nhưng liệu con người thật sự muốn sống một cuộc sống như thế sao?

Trong thời đại ngày nay, sống một cuộc sống bình yên là một điều xa xỉ. Bạn phải đáp ứng một số yêu cầu vật chất nhất định thì bạn mới có thể sống một cuộc đời bình yên. Không có điều kiện vật chất thì ngay cả tự do cũng không có, nói chi đến được phép lựa chọn cuộc sống.

Chúng ta không ở đây để chê trách sự bình phàm và nâng cao sự thành công vật chất. Chúng ta ở đây để làm rõ giá trị của cả hai mặt. Thành công là gì? Mỗi người đều sẽ có một định nghĩa của riêng, nhưng nền tảng chung vẫn là tự do tài chính.

(Toutiao, Sohu)

Diệu Đan

Cùng chuyên mục
XEM