Covid-19 đẩy hệ thống y tế Indonesia xuống bờ vực, nhiều bệnh viện chạm ‘điểm khủng hoảng’

08/07/2021 13:37 PM | Xã hội

Một quan chức Indonesia dự đoán số ca mắc COVID-19 tại Indonesia trong một ngày có thể lên tới 70.000 người.

Các bệnh viện trên đảo Java của Indonesia đang cạn kiệt oxy, thuốc men, giường bệnh và thậm chí cả nhân viên y tế khi số ca mắc Covid-19 tăng mạnh, đẩy hệ thống y tế của đất nước đến bờ vực, báo Anh Guardian đưa tin.

Indonesia, quốc gia đang đối mặt với một trong những đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất châu Á, đã công bố 34.379 trường hợp mắc mới và 1.040 trường hợp tử vong hôm 7/7, cả hai con số này đều cao kỷ lục.

Chạm đến ‘điểm khủng hoảng’

Bộ trưởng cấp cao Luhut Pandjaitan của Indonesia cho biết vào đầu tuần này rằng ông lo ngại số ca mắc Covid-19 tại Indonesia trong một ngày có thể lên tới 70.000 người.

"Trong trường hợp tệ nhất, con số này có thể lên tới 60.000 đến 70.000 ca mỗi ngày, nhưng tôi hy vọng điều đó không xảy ra vì những người bạn của chúng tôi từ cảnh sát, quân đội đã làm việc khá tốt", ông Luhut nói.

 Covid-19 đẩy hệ thống y tế Indonesia xuống bờ vực, nhiều bệnh viện chạm ‘điểm khủng hoảng’ - Ảnh 1.

Vận chuyển bình oxy tại một trạm oxy khẩn cấp tại một tòa nhà ở Bogor, Tây Java, Indonesia. Ảnh: Adriana Adie / NurPhoto / Rex / Shutterstock

Các bệnh viện trên khắp Java đã chạm đến ‘điểm khủng hoảng’, theo báo Guardian. Một số bệnh viện buộc phải tạm thời đóng cửa phòng cấp cứu vì oxy cạn kiệt hoặc vì nhiều nhân viên bị ốm, theo truyền thông Indonesia.

"Bên ngoài bệnh viện giống như một khu chợ… Ngay cả khi bạn kê thêm 100 giường thì vẫn không đủ. Bệnh nhân vẫn sẽ đổ xô đến bệnh viện của chúng tôi", Syaiful Anwar, người đứng đầu lực lượng phòng chống Covid-19 tại bệnh viện khu vực Dr Slamet Martodirdjo ở Pamekasan, Đông Java, cho biết hôm 6/7.

Bệnh viện khu vực Dr Slamet Martodirdjo là bệnh viện lớn nhất ở Pamekasan và hiện đang điều trị cho hơn 100 bệnh nhân Covid-19. Sân trước của bệnh viện được cải tạo thành lều cấp cứu, còn bên trong được sử dụng để cách ly bệnh nhân.

Mặc dù bệnh viện may mắn có thể tự sản xuất oxy lỏng tại chỗ, họ vẫn cần thêm bình oxy để hỗ trợ bệnh nhân trong lều.

Bệnh viện cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân sự sau khi 10 bác sĩ của bệnh viện có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 trong tuần này. Các phòng cấp cứu thường do ba bác sĩ đảm nhận nay chỉ có một nhân viên. Trên hết, nguồn cung remdesivir, thuốc kháng virus, đã cạn kiệt.

Ông Syaiful cho biết: "Chúng tôi thường sử dụng loại thuốc này cho những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch". Và giờ đây, các bệnh nhân này đã không dùng thuốc trong 10 ngày, ông Syaiful nói.

Hầu hết những người đến bệnh viện trong hai tuần qua đều đến với tình trạng bão hòa oxy rất thấp. "Trong hai tuần qua, 50 người đã chết vì Covid-19 tại bệnh viện này. Hầu hết trong số họ đã chết trước khi họ được điều trị ở đây 24 giờ", ông nói.

 Covid-19 đẩy hệ thống y tế Indonesia xuống bờ vực, nhiều bệnh viện chạm ‘điểm khủng hoảng’ - Ảnh 2.

Lều cấp cứu được dựng lên để điều trị lượng lớn bệnh nhân Covid-19 tại một bệnh viện ở Bekasi, Tây Java. Ảnh: Achmad Ibrahim / AP

Ông Syaiful tin rằng số người chết thực tế trong khu vực cao hơn con số chính thức. Nhiều bệnh nhân buộc phải trở về nhà sau khi thấy bệnh viện chật kín, hoặc sau khi chờ đợi trong lều mà không được nhập viện.

"Tình hình rất nghiêm trọng; chúng ta không thể chỉ dựa vào bệnh viện… Chúng ta phải xây dựng thêm các bệnh viện dã chiến với đủ bác sĩ và thuốc cho tất cả bệnh nhân", ông nói.

Cuối tuần trước, hàng chục bệnh nhân đã chết sau khi nguồn cung cấp oxy cạn kiệt tại bệnh viện đa khoa Dr Sardjito , bệnh viện lớn nhất ở tỉnh Yogyakarta. Tuy nhiên, một thông báo của bệnh viện sau đó cho biết các bệnh nhân chết do tình trạng bệnh ngày càng xấu đi, không phải do họ không được dùng oxy khi cần.

Tổn hại về tinh thần và cảm xúc

Tại bệnh viện Chữ thập đỏ ở Bogor, Tây Java, Banon Sukoandari, giám đốc dịch vụ y tế và điều dưỡng cho biết cơ sở này đang phải vật lộn để đảm bảo đủ oxy, nguồn lực chẩn đoán, nhân viên y tế, thuốc men và các thiết bị bảo vệ sức khỏe.

Mặt hàng được tìm kiếm nhiều nhất là mặt nạ N95 để bảo vệ nhân viên y tế, Banon nói.

Bà Banon cho biết: "Chúng tôi cần ưu tiên sử dụng các thiết bị bảo vệ sức khỏe để có thể duy trì lâu hơn, chúng tôi phải sử dụng những gì chúng tôi có ngay bây giờ để phục vụ bệnh nhân".

 Covid-19 đẩy hệ thống y tế Indonesia xuống bờ vực, nhiều bệnh viện chạm ‘điểm khủng hoảng’ - Ảnh 3.

Nhân viên y tế điều trị cho một bệnh nhân COVID-19 ở Sleman, tỉnh Yogyakarta, Indonesia ngày 4 tháng 7 năm 2021. Ảnh: Antara Foto / Hendra Nurdiyansyah / REUTERS.

Theo nhóm giảm thiểu rủi ro của Hiệp hội Y tế Indonesia, ít nhất 405 bác sĩ đã chết vì Covid-19 kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Những tổn hại về tinh thần và cảm xúc của cuộc khủng hoảng đối với nhân viên y tế là rất lớn. "Không bao giờ dễ dàng khi thấy nhiều người chết trong một ngày và chuẩn bị cho việc chôn cất họ. Họ không phải người xa lạ. Họ là bệnh nhân của chúng tôi. Điều ấy luôn khiến trái tim chúng tôi tan nát", Banon nói.

Lapor Covid, một nhóm tình nguyện có mong muốn cải thiện việc thu thập dữ liệu trong đại dịch, đã báo cáo rằng kể từ tháng 6, ít nhất 311 người đã chết khi đang tự cách ly tạ nhà, chờ nhập viện. Và đây mới chỉ là con số mà nhóm này theo dõi; con số thực có thể cao hơn.

Bộ trưởng cấp cao Luhut Pandjaitan cho biết chính phủ đã lên kế hoạch tăng nguồn cung cấp oxy và đã xác định các khu vực có thể được chuyển đổi thành cơ sở cách ly nếu cần.

Hôm 5/7, phát ngôn viên Bộ Y tế Indonesia, Siti Nadia Tarmizi, nói với Guardian rằng các biện pháp bổ sung "sẽ cải thiện tình trạng oxy trong tuần này".

Một số công ty - bao gồm Samator Group, Air Liquide, Air Products, Iwatani Industrial Gas và Linde - đã đồng ý cung cấp oxy cho các bệnh viện, bà Nadia nói.

Bà Nadia cho biết Indonesia sản xuất 1.500.000 tấn oxy mỗi năm, tương đương 125.000 tấn trong một tháng. Thông thường, 70% được sử dụng bởi ngành công nghiệp, 30% được sử dụng cho mục đích y tế. "Chúng tôi có khả năng sản xuất oxy", Nadia nói. "Chúng tôi sẽ đẩy lượng oxy y tế chuyển đổi lên đến 50%".

Bà Nadia kêu gọi các bệnh viện không từ chối bệnh nhân, yêu cầu họ sử dụng bất kỳ không gian nào còn trống. "Những bệnh nhân có độ bão hòa oxy dưới 95% và khó thở phải đến bệnh viện để được trợ giúp y tế", bà Nadia nói. "Đây là tình huống khẩn cấp, nếu không có giường thì có thể dùng ghế, nhưng họ phải được tiếp nhận ở cơ sở y tế, vì ai sẽ chăm sóc, quan sát họ nếu họ ở nhà?"

"Đây không phải là một tình huống dễ dàng. Chúng ta không ổn", bà nói thêm.

(Nguồn: The Guardian)

Trà My

Từ khóa:  hệ thống y tế
Cùng chuyên mục
XEM