Công ty trí tuệ nhân tạo Trung Quốc gọi vốn tỷ đô chỉ trong vài tháng

31/05/2018 20:26 PM | Kinh doanh

Một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc đã gọi vốn được hơn 1 tỷ USD trong vài tháng trở lại đây, bao gồm cả số tiền lớn từ Alibaba.

SenseTime vừa có thêm 620 triệu USD đầu tư từ Fidelity International, Hopu Capital, Silver Lake và Tiger Global. Thành tích này càng trở nên đáng nể hơn khi không lâu trước đó, công ty đã gọi vốn được 600 triệu USD từ Alibaba, Suning.com và Temasek. Dường như các nhà đầu tư đổ tiền không tiếc cho công ty hoạt động trong lĩnh vực AI này.

Cũng theo tuyên bố từ SenseTime, công ty này hiện có giá trị hơn 4,5 tỷ USD và là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong danh sách khởi nghiệp AI giá trị nhất thế giới. Kết hợp với 410 triệu USD gọi vốn trong năm 2017, riêng số tiền SenseTime được đầu tư đã lên tới 1,6 tỷ USD.

Công ty này cũng cho biết họ đã chính thức có lãi từ năm 2017 và dự kiến tăng trưởng 400% mỗi năm trong 3 năm tới. Trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 5 này, SenseTime hoạt động kinh doanh của SenseTime đã tăng gấp 10 lần.

Công nghệ của SenseTime cho phép nhận diện khuôn mặt, ký tự, hình ảnh cũng như phân tích video. Những công nghệ này đang được sử dụng để phát triển các thành phố thông minh cũng như áp dụng trong các lĩnh vực giải trí, Internet, xe tự lái, tài chính, bán lẻ và các ngành công nghiệp khác. Trung Quốc đang dùng công nghệ của SenseTime để thực hiện giám sát các đối tượng tình nghi trong quá trình điều tra tội phạm.

Ngoài ra, công ty còn có hơn 700 đối tác chiến lược và khách hàng, bao gồm các công ty viễn thông lớn của Trung Quốc như China Mobile, Huawei và Xiaomi. Trong những tháng gần đây, công ty còn cho biết họ đã ký thỏa thuận với nhà điều hành hệ thống tàu điện ngầm lớn nhất Trung Quốc - Shanghai Shentong Metro Group – để sử dụng AI cho việc giám sát vận hành tàu.

Theo Linh Anh

Cùng chuyên mục
XEM