Microsoft chi 7,17 tỷ USD mua lại mảng sản xuất điện thoại của Nokia

03/09/2013 11:17 AM | Công nghệ

Hôm qua, trong một động thái bất ngờ, hãng phần mềm Microsoft đã thông báo về việc đạt được thỏa thuận mua lại bộ phận sản xuất điện thoại và các dịch vụ liên quan của Nokia với giá 5 tỷ USD, đồng thời chi trả 2,18 tỷ USD để mua lại các bản quyền sáng chế của Nokia.

Như vậy, Microsoft đầu tư tổng cộng 7,17 tỷ USD vào Nokia. Hiện Nokia là hãng sản xuất chính các dòng điện thoại chạy hệ điều hành Windowsphone của Microsoft. Các dòng điện thoại không chạy Windowsphone cũng nằm trong số được bán.

Hiện nay, vốn hóa thị trường của hãng điện thoại Phần Lan ở mức 14,6 tỷ USD.

Khi thỏa thuận mua bán giữa 2 bên được thực hiện, một số thành viên điều hành của Nokia sẽ gia nhập Microsoft, bao gồm cả CEO Stephen Elop. Khoảng 32.000 nhân viên của Nokia cũng sẽ được chuyển giao sang Microsoft.

Thương vụ này là tín hiệu rõ ràng cho thấy Microsoft tin tưởng về khả năng thành công trong thị trường điện thoại cũng như cho thấy họ không thể thành công nếu chỉ trông chờ vào một đối tác bên ngoài, dù cho đó là Nokia.

Năm ngoái, Google cũng đã hoàn tất thương vụ 12,5 tỷ USD mua lại Motorola Mobility.
Trường Sơn

duchai

Cùng chuyên mục
XEM