Lợi nhuận Samsung giảm lần đầu tiên kể từ quý III/2011

08/01/2014 08:19 AM | Công nghệ

Lần đầu tiên trong 9 quý trở lại đây, lợi nhuận của hãng điện tử Hàn Quốc sụt giảm, đặc biệt trong bối cảnh iPhone của Apple vẫn chiếm lĩnh phân khúc cao cấp.

Trong 3 tháng kết thúc vào tháng 12/2013, Samsung thu về lợi nhuận 8,3 nghìn tỷ won (7,8 tỷ USD), thấp hơn 9 nghìn tỷ won của cùng kỳ năm 2012. Đây là lần đầu tiên lợi nhuận Samsung giảm kể từ quý III năm 2011. 

Doanh số Galaxy S4 chững lại do tác động của iPhone 5s, 5c cũng như làn sóng các thiết giá rẻ dưới 100 USD của Trung Quốc.

Nhà sản xuất smartphone và tivi lớn nhất không ngừng giới thiệu những thiết kế mới như màn hình cong và uốn dẻo nhằm thúc đẩy doanh số sau khi chi tiền thưởng 700 tỷ won cho nhân viên cũng như chi cho các đợt khuyến mại mùa mua sắm cuối năm. Theo một nhà phân tích Hàn Quốc, quý I năm 2014 sẽ không có nhiều đột phá trong kết quả kinh doanh vì không có nhiều sản phẩm mới.

Doanh số quý IV năm 2013 vào khoảng 59 nghìn tỷ won, xuất xưởng 13 triệu Galaxy S4, giảm từ 17 triệu máy của 3 tháng trước đó. Theo Bloomberg, lợi nhuận thu về từ mảng di động là 6,4 nghìn tỷ won. Tổng cộng Samsung xuất xưởng 91 triệu smartphone trong cùng kỳ.

Thông tin này khiến giá cổ phiếu Samsung giảm 0,2% khi kết thúc phiên giao dịch hôm 7/1. Trong khoảng thời gian từ 24/12 đến 3/1, giá cổ phiếu của hãng giảm 9,6% tương đương với 19 tỷ USD giá trị thị trường bị "bốc hơi".


Theo Du Lam

duchai

Cùng chuyên mục
XEM