Đầu năm nô nức “đốt tiền” cho tử vi số

11/01/2016 16:45 PM | Công nghệ

Chi từ vài chục nghìn tới hàng trăm nghìn cho những lá tử vi số nhưng biện giải lại sai be bét khi ngẫm về bản thân, nhiều người dùng đã sớm mất tiền khi đón chào năm mới.

Bước qua năm 2016 và chuẩn bị đón Tết Âm lịch Bính Thân, người Việt Nam, Trung Hoa hay Nhật Bản vốn có nền văn hoá tương đồng, lại bắt đầu tò mò về vận mệnh của mình, dựa trên các lá số tử vi.

Trên các kho ứng dụng App Store và Google Play, nhiều ứng dụng xem tử vi 2016 cũng đua nhau xuất hiện.

Hầu hết các ứng dụng tử vi đều có thể được tải về miễn phí, các nhà phát triển kiếm tiền bằng cách bán quảng cáo trên giao diện hoặc nạp tiền để mua tính năng, tắt quảng cáo trong ứng dụng.

Có thể lấy ví dụ về app Lá số tử vi trên App Store của BH Media, người dùng có thể nhập ngày, giờ sinh vào để lấy lá số và đọc một đoạn bình giải ngắn.

Tuy nhiên, nếu muốn xem bình giải đầy đủ, trong mọi thời gian, người dùng phải nạp tới 500.000 đồng cho ứng dụng này, hình thức nạp tiền khá đa dạng, từ thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế, cho đến nạp thẻ điện thoại của các nhà mạng như MobiFone, VinaPhone và Viettel.

Apple không cung cấp doanh thu cụ thể của từng ứng dụng nhưng qua tham khảo những người trẻ, số tiền mà họ "đốt" để tìm kiếm một lá số cho tương lai không phải là nhỏ. Một nhân viên ngành tài chính cho biết, đầu năm bận rộn, lại làm những việc toàn liên quan đến tiền bạc nên chị dùng những ứng dụng về tử vi để "soi" số mệnh của mình, mong chờ đón việc tốt lành và tránh những điều xui xẻo có thể xảy ra trong năm mới. Trong số các bạn bè của chị, nhiều người cũng rỉ tai nhau xem thầy nọ, thầy kia, những người không có thời gian thì tìm đến các ứng dụng có sẵn.

Chị Hường, nhân viên một công ty bất động sản có trụ sở tại Lĩnh Nam tiết lộ, chị đã tiêu rất nhiều tiền cho môn tử vi từ lâu. Trước đây, khi smartphone chưa dùng được tử vi, chị đã sớm xin lá số qua Internet từ website tuviglobal... của một công ty có trụ sở bên Mỹ, thanh toán bằng chuyển khoản, mỗi lần 15 USD rất tốn kém.

Tuy nhiên, cho dù mất tiền thì những lá số được đưa ra cũng có thể sai be bét so với thân chủ, chị Phượng, chủ một cửa hàng thời trang tại Tôn Đức Thắng nói: “Biện giải lá số của chị trên mạng thấy mình có sao đào hoa ở cung mão, đắc thời tình ái, quyến rũ, có bao người thầm thương trộm nhớ...". Nhưng trên thực tế: "nhan sắc chị kém, không học cao, may ông bà già còn mai mối thành công cho ông chồng bây giờ đang sống chung nhà”.

Người đàn bà này chia sẻ: “chị mới làm quen cái món iPhone và bập vào cái này, mà nó cũng chẳng đúng, xem cho ông bạn thấy lá số bảo sao Thiên đồng ở cung tài bạch, tay trắng làm giàu, càng già càng giàu, nhưng mà đời lão ấy thì trước đây bố mẹ để lại tài sản, giờ cũng bán nhà vì lô đề rồi chứ chỉ thấy ăn hại mà chưa làm được gì đâu, xem cái này không đúng, chắc hôm nào chị phải đi xem thầy thật”.

Nhiều ứng dụng trên App Store hay Play Store có tính năng cho phép người dùng nạp tiền để xem bói toán, tử vi - Ảnh chụp màn hình

Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Trung tâm Nghiên cứu Lý học Phương Đông (phường 2, quận Tân Bình, TP HCM) Nguyễn Vũ Diệu cho rằng: "Tử vi hay gọi chính danh là môn tử vi, để gọi một phương pháp dự báo số phận cho từng con người, từng hành vi cụ thể của con người. Tử vi số cũng dựa trên cơ sở dữ liệu từ môn Tử vi ngoài đời nên có thể đúng 70%, nhưng chỉ mang tính chất chung chung”.

Theo ông Vũ Diệu, tử vi có thể tham khảo, nếu được xem từ những thầy giỏi, dữ kiện đầu vào của lá số tử vi đúng, khi xem một lá số tử vi, đúng nghĩa thì thầy phải giải thích chi tiết những vấn đề mà thân chủ mình muốn hỏi. “Đối với thầy dở thì vẫn đoán sai như thường”, ông Vũ Diệu nói.

Một nam giảng viên đại học dấu tên chia sẻ, tử vi không phải là một môn khoa học nhưng cũng có thể là một đối tượng nghiên cứu thú vị, có nhiều người coi tử vi là mê tín dị đoan, riêng anh tin tử vi có một chút cơ sở, khi thời gian sinh của một người có thể ảnh hưởng tới những yếu tố phát triển sinh học, tâm tính của họ, chứ không phải có điều gì thần bí ở đây cả.

Nhiều khi những dự đoán mập mờ của tử vi khiến người xem tự vận lấy vào cuộc đời, do đó người xem tử vi tự lập luận rằng, lá số tử vi đúng đến 60 – 70% của cuộc đời mình hoặc tự thuyết phục bản thân rằng số mệnh của mình phải chờ thời gian mới xuất hiện: “Ví dụ như này, người ta nói sao Thiên đồng ở cung tài bạch, đơn thủ tại mão, nguyệt đồng cung tại tí thì hậu vận sẽ giàu sang, mà hậu vận thì bao giờ mới biết được nên người ta cứ chờ điều đó xảy ra thôi”, anh nói.

Nghiên cứu sinh ngành ngôn ngữ học tại Đại học quốc gia Hà Nội và cũng là một người có chút thích thú với tử vi, chị Lê Mai nêu quan điểm: “xem tử vi mình thấy có những điều hay, điều chưa hay, điều hay thì mình tin, không hay thì không tin, còn nếu xem được số mệnh của mình thì chẳng ai phải vất vả phấn đấu làm gì”.

Sinh thời, nhà triết học Trung Quốc là Khổng Tử cũng từng có câu: “Tận nhân lực, tri thiên mệnh”, có nghĩa là hãy làm việc hết sức mình thì sẽ biết được mệnh trời.

Trong trường hợp câu nói trên, nếu người nào đó mà cứ tin vào số mệnh từ một lá số đưa ra, buông xuôi cho số phận thì rốt cuộc cũng chỉ nhận lấy thất bại, hoặc thành tích kém hơn, so với những người chăm chỉ, cố gắng hết sức trong công việc của mình.

Theo Thành Lương

Cùng chuyên mục
XEM