Apple sắp sản xuất xe ô tô

16/02/2015 09:55 AM | Công nghệ

Nguồn tin từ tờ Wall Street Journal cho thấy Apple đang thực hiện dự án sản xuất xe ô tô Titan với thiết kế tương tự như một chiếc xe tải mini.

Nội dung nổi bật:

- Nguồn tin từ tờ Wall Street Journal cho thấy Apple đang thực hiện dự án sản xuất xe ô tô Titan với thiết kế tương tự như một chiếc xe tải mini.

- Thực tế Apple có "thừa khả năng" để sản xuất xe ô tô điện bởi kinh nghiệm thành thạo trong việc quản lý các chuỗi cung ứng, nền tảng công nghệ vững chắc...


Theo nguồn tin từ tờ Wall Street Journal, Apple đang thực hiện dự án sản xuất xe ô tô Titan với thiết kế tương tự như một chiếc xe tải mini. Hiện công ty này đã chuyển hàng trăm nhân viên sang mảng xe cộ. Trong khi ô tô có thể không phải là kết quả cuối cùng của dự án nhưng nguồn tin thân cận cho biết một vài lãnh đạo của Apple đã bay tới Áo để ký hợp đồng với một số nhà sản xuất xe ô tô cao cấp.

Kinh nghiệm thành thạo trong việc quản lý các chuỗi cung ứng, nền tảng công nghệ sẵn có cho phép Apple có khả năng sản xuất một chiếc xe ô tô điện. Công ty cũng đã có một thời gian dài nghiên cứu về công nghệ pin cho iPhone, iPad và Macbook. Hệ thống bản đồ của hãng ra mắt vào năm 2012 có thể được sử dụng như một công cụ chỉ đường. Năm ngoái, Apple cũng giới thiệu CarPlay – một phần mềm dành cho những nhà sản xuất xe ô tô gắn trong xe của họ để tích hợp với iTunes, bản đồ, tin nhắn và những ứng dụng khác.

Được biết, Apple đã ấp ủ ý tưởng phát triển xe ô tô trong nhiều năm. Phil Schiler – phó chủ tịch tiếp thị cấp cao của Apple nói vào năm 2012 rằng các lãnh đạo đã thảo luận về việc sản xuất một chiếc xe ô tô từ trước khi xây dựng iPhone (được ra mắt vào năm 2007). Mickey Drexler – một thành viên hội đồng quản trị của Apple và chủ tịch Tập đoàn J Crew cũng nói vào năm 2012 rằng đồng sáng lập của hãng là Steve Jobs đã muốn xây dựng một chiếc xe ô tô.

Tom Neumayr – người phát ngôn của Apple từ chối đưa ra bình luận về tin đồn kể trên. Trong khi đó, tờ Financial Times tiết lộ vào thứ 6 rằng Apple đang tuyển vị trí chuyển gia ô tô về làm việc trong một phòng nghiên cứu mới.

Những công ty khác tại thung lũng Silicon hiện đang sản xuất ô tô gồm có: Google sản xuất xe tự lái, còn Tesla Motors sản xuất xe điện. Mới đây, Tesla cũng gây xôn xao khi tuyên bố “cướp” được khoảng 150 nhân viên của Apple, hơn đáng kể so với những công ty khác.

“Từ một triết lý về thiết kế, tôi nhận ra Apple là một đối tượng đáng để dè chứng”, Elon Musk – đồng sáng lập của Tesla Motor chia sẻ. Musk cũng nói rằng Apple đã cố gắng “câu” nhân viên Tesla và đưa ra mức thưởng 250.000 USD và tỷ lệ tăng lương 60%. “Apple đang cố gắng ‘câu’ nhân viên của Tesla nhưng đáng tiếc là họ đã tuyến được rất ít”.

Apple cũng đã tuyển một số nhân viên từ những nhà sản xuất ô tô khác trong nhiều năm. Steve Zadesky – phó chủ tịch thiết kế iPhone được cho là đang chịu trách nhiệm với dự án xe ô tô Titan đã gia nhập Apple 16 năm trước từ Ford Motor.

2 năm qua, Apple cũng thuê Haran Arasaratnam từ Ford để làm kỹ sư theo hồ sơ LinkedIn của chính anh này. Apple cũng để Robert Gough làm một dự án đặc biệt vào tháng 1. Trước đó, anh đã dành 4 năm để làm tại nhà cung cấp xe ô tô Autoliv.

>> Giá trị thị trường của Apple cán mốc chưa từng có trong lịch sử Mỹ

Phương Linh

Đàm Vân

Cùng chuyên mục
XEM