Con gái út của tập đoàn Samsung: Học cực giỏi, tốt nghiệp đại học danh tiếng nhưng cuộc đời tóm gọn bằng 2 chữ "Bi kịch"

27/10/2020 10:43 AM | Xã hội

Sinh ra trong gia đình giàu có, quyền thế bậc nhất Hàn Quốc nhưng cuộc đời của công chúa út nhà Samsung không hạnh phúc như tưởng tượng.

Ngày 25/10, ông Lee Kun Hee - chủ tịch tập đoàn Samsung, Hàn Quốc đã qua đời ở tuổi 78. Trước đó, ông đã nhập viện 6 năm vì một cơn đau tim. Sau khi ông Lee qua đời, dư luận đều hướng sự chú ý đến 3 người con của ông, bao gồm: "Thái tử Samsung" Lee Jae Yong; con gái thứ hai Lee Bo Jin - người phụ nữ tài năng được mệnh danh "tiểu Lee Kun Hee" và con gái thứ ba Lee Seo Hyun.

Được biết, cố chủ tịch Lee vốn có 4 người con. Tuy nhiên cô con gái út Lee Yoon Hyung đã qua đời vào năm 2005. Nguyên nhân là treo cổ tự vẫn. Nhìn lại cuộc đời của cô gái này, ai nấy đều cảm thấy thương cảm và nhận ra: Giàu có không phải lúc nào cũng hạnh phúc!

Con gái út của tập đoàn Samsung: Học cực giỏi, tốt nghiệp đại học danh tiếng nhưng cuộc đời tóm gọn bằng 2 chữ Bi kịch - Ảnh 1.

Bức ảnh chụp gia đình ông Lee Kun Hee. Lee Yoon Hyung được khoanh đỏ

Con gái út của tập đoàn Samsung: Học cực giỏi, tốt nghiệp đại học danh tiếng nhưng cuộc đời tóm gọn bằng 2 chữ Bi kịch - Ảnh 2.

Lee Yoon Hyung ngoài cùng bên trái và hai người chị tài giỏi của mình

Công chúa út học hành giỏi giang, tốt nghiệp trường danh tiếng

Giống như 3 người anh chị của mình, Lee Yoon Hyung ngay từ nhỏ đã được tiếp xúc với tầng lớp tinh hoa của xã hội, được theo học những môi trường tốt nhất. Được biết công chúa út của Samsung học rất giỏi và biết nhiều ngoại ngữ.

Cô từng tốt nghiệp Đại học nữ Ehwa chuyên ngành tiếng Pháp. Đại học nữ Ehwa hay Đại học Nữ sinh Hoa Lê là một trường đại học tư thục dành cho nữ giới ở trung tâm Seoul, Hàn Quốc.

Con gái út của tập đoàn Samsung: Học cực giỏi, tốt nghiệp đại học danh tiếng nhưng cuộc đời tóm gọn bằng 2 chữ Bi kịch - Ảnh 3.

Đại học nữ Ehwa

Trường lọt top những trường đại học nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc, là nơi sản sinh nhiều phụ nữ thành công của xứ sở kim chi. Được biết, 15 trong tổng số 32 nữ bộ trưởng Hàn Quốc đã tốt nghiệp từ ngôi trường này. Ngoài ra, hội cựu sinh viên của trường còn có 17 nữ đại biểu Quốc hội khóa 17. Nữ thủ tướng đầu tiên của Hàn Quốc - bà Han Myeong-suk, các cựu Đệ nhất phu nhân Lee Soon-ja; Kim Yoon-ok, Son Myung-soon cũng đều tốt nghiệp từ ngôi trường đình đám này. Ngoài ra nữ tỷ phú Lee Myung-hee - cô ruột của Lee Yoon Hyung cũng từng theo học tại trường.

Bằng đấy nhân vật xuất sắc từng theo học cũng đủ thấy trường Đại học nữ Ehwa danh giá và có chất lượng giảng dạy tốt đến nhường nào. Tốt nghiệp ngôi trường này, Lee Yoon Hyung quả thực rất thông minh và học giỏi. Cô sau đó còn đi du học Mỹ, học cao học ngành Quản trị nghệ thuật tại Đại học New York - một trong những đại học tư thục phi lợi nhuận lớn nhất nước Mỹ.

Cuộc sống bi kịch, không hạnh phúc như người ngoài tưởng tượng

Lúc sinh thời, Lee Yoon Hyung được bố mẹ rất cưng chiều. Năm 14 tuổi, cô đã được gia đình mua cổ phần trong Samsung. Đến năm 2003, công chúa út của Samsung sở hữu khoản cổ phần lên tới 191 triệu USD.

Khác với các bố mẹ và anh chị, công chúa út sống rất cá tính, cởi mở. Cô từng mở một trang web lấy tên "Yoon Hyung dễ thương", kể về cuộc sống của một tiểu thư được cưng chiều trong gia đình Samsung. Trang web sau đó nổi tiếng, bản thân cô có một lượng fan hâm mộ hùng hậu. Tuy nhiên trang web của Lee Yoon Hyung sau đó phải đóng cửa vì lý do nó có thể gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của gia tộc.

Thời còn học tại Đại học nữ Ehwa, công chúa út của Samsung từng phải lòng một chàng trai xuất thân bình dân tên Soobin Shin. Tuy nhiên mối tình này sau đó bị gia đình cô phản đối quyết liệt bởi không môn đăng hộ đối.

Con gái út của tập đoàn Samsung: Học cực giỏi, tốt nghiệp đại học danh tiếng nhưng cuộc đời tóm gọn bằng 2 chữ Bi kịch - Ảnh 4.

Đám tang của Lee Huyn Young

Tháng 11/2005, Lee Hyun Young chia tay người yêu, lên đường sang Mỹ du học. Tại đây, cô sống trong khu căn hộ cao cấp East Village, quận Manhattan; có tài xế và vệ sĩ riêng. Cứ ngỡ ở Mỹ, Lee Hyun Young có thể sống tự do, thoát khỏi sự quản thúc của gia đình. Nhưng bi kịch đã xảy ra.

11 ngày sau khi sang Mỹ, Lee Hyun Young đã treo cổ tại nhà riêng. Thi thể của cô được bạn trai Soobin Shin và một người bạn phát hiện vào lúc 3 giờ sáng. Một nguồn tin thân cận cho hay, cô gái trẻ rơi vào trầm cảm nghiêm trọng trong thời gian ngắn ngủi ở Mỹ. Nguyên nhân chính được cho là quá đau khổ vì bị gia đình cấm cản chuyện tình yêu.

Tang lễ của Lee Yoon Hyung được tổ chức một cách lặng lẽ với sự tham dự của anh trai và 2 chị gái của cô. Vợ chồng chủ tịch Samsung không đến đưa tiễn con gái vì theo văn hóa Hàn Quốc, bố mẹ không dự đám tang con cái nếu họ chết mà chưa lập gia đình.

Thanh Hương

Cùng chuyên mục
XEM