Con gái 5 tuổi khoe nhặt được 40 nghìn ở công trường, sự thật đằng sau khiến ông bố phẫn nộ phải báo cảnh sát

21/02/2022 21:17 PM | Sống

Câu chuyện cũng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh với những gia đình có con nhỏ.

Trẻ con luôn là đối tượng kẻ xấu hướng đến để lợi dụng, vì trẻ nhỏ không thể phản kháng và chưa có nhiều kỹ năng để bảo vệ bản thân. Vì vậy, nếu muốn con được an toàn, cha mẹ phải luôn quan tâm và để ý, không để con khuất tầm mắt hoặc ở cùng người lạ. Nếu không các bé sẽ dễ dàng gặp các nguy hiểm.

Anh Li là một người nông dân ở một vùng quê nghèo, anh có một cô con gái nhỏ xinh xắn. Vì vợ đã không còn nên trách nhiệm nuôi dạy con cái thuộc về mình anh Li. Trước đây, anh chỉ làm những công việc đồng áng ở quê nên có nhiều thời gian chăm sóc con gái nhưng vì quá khó khăn nên anh phải chuyển sang làm công nhân ở một công trường.

Bình thường, khi anh đi làm thì con gái cũng đến trường học mẫu giáo, cha con chỉ gặp nhau mỗi buổi tối nên không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi kỳ nghỉ hè đến, không có ai trông nom, chăm sóc cho con gái anh Li nên anh đành phải đưa cả con gái đến công trường làm việc của mình.

Con gái 5 tuổi khoe nhặt được 40 nghìn ở công trường, sự thật đằng sau khiến ông bố phẫn nộ phải báo cảnh sát - Ảnh 1.

Vì quá bận rộn nên ông bố đã phải đưa cả con gái đến công trường.

Mọi người ở đó đều rất quý cô bé vì bé gái ngoan ngoãn, lễ phép và xinh xắn. Anh Li sắp xếp cho con gái một góc nhỏ để ngồi chờ trong lúc anh làm việc. Việc này đã tiếp diễn hơn 1 tuần, đến một ngày đột nhiên cô bé đưa cho anh Li 10 tệ (gần 40 nghìn đồng) và nói để bố mua đồ ăn cho bữa tối.

Con gái chỉ ngồi chơi một mình cả ngày thì làm sao có tiền, anh Li đã vô cùng nghi ngờ và dò hỏi cô bé. Bé gái mẫu giáo ngây thơ nói rằng: "Không phải bố rất nghèo sao? Một chú nói rằng chỉ cần con ngoan ngoãn để chú bế thì mỗi ngày sẽ đều cho con tiền". Tiếp đến, cô bé con nói rằng chú đó hay sờ vào trong quần của mình khiến bản thân rất khó chịu nhưng vẫn ngồi im để có tiền cho bố.

Thì ra, hôm đó cô bé đã bị một người làm trong công trường tiếp cận và nói rằng gia đình cô bé rất nghèo, bố em phải làm việc vất vả để kiếm sống. Và đưa ra yêu cầu đáng sợ như trên. Điều này đã khiến cho anh Li thực sự sợ hãi và hối hận, anh bật khóc trước sự ngây thơ của con gái mình. Bên cạnh đó, anh Li đã phẫn nộ gọi điện ngay cho cảnh sát để bắt giữ người đồng nghiệp có hành vi xấu xa với bé gái.

Con gái 5 tuổi khoe nhặt được 40 nghìn ở công trường, sự thật đằng sau khiến ông bố phẫn nộ phải báo cảnh sát - Ảnh 2.

Ngay sau khi phát hiện sự thật, người bố đã phải báo cảnh sát.

Trên thực tế có không ít bậc phụ huynh vì quá bận rộn mà lơ là trong chuyện chăm sóc con cái, quá chủ quan khi để con ở một mình. Điều này là kẽ hở để những người có hành vi xấu lợi dụng xâm hại, thậm chí là bắt cóc. Vì vậy, mỗi bậc phụ huynh đều cần phải nâng cao ý thức cảnh giác và bảo vệ con mình tốt hơn. Sắp xếp thời gian hợp lý để có thời gian chăm sóc con. Bên cạnh đó, phụ huynh cần lưu ý:

- Dạy con không được tiếp xúc với người lạ: Người lớn không thể biết ai sẽ tiếp xúc với con mình và lường trước được hậu quả xảy ra. Vì vậy, ngay từ ban đầu cần nâng cao cảnh giác, dạy con không được tiếp xúc hay gần gũi với bất kỳ ai. Qua tranh ảnh, những câu chuyện thực tế, cha mẹ nên hướng dẫn con xử lý với tình huống này khéo léo nhất.

- Dạy con không được nhận tiền hay quà của bất kỳ ai: Trẻ thường thích những món quà và yêu quý những người tặng quà hay tiền cho mình. Điều này được rất nhiều những kẻ có hành vi xấu áp dụng để dụ dỗ. Vậy nên, phụ huynh nên nhắc con tuyệt đối không được nhận quà và làm theo những gì mà người lạ nói. Nếu có người cố tiếp cận cần phải lảng tránh hoặc nhờ sự can thiệp của người khác.

Theo Sohu

Theo Hà Mã

Cùng chuyên mục
XEM