Cố vấn thương mại Nhà Trắng: 'Không có bất kỳ quốc gia nào là ngoại trừ đối với chính sách thuế thép nhập khẩu mới của Mỹ, kể cả đồng minh thân cận nhất'

05/03/2018 09:10 AM | Xã hội

Trước đó, Tổng thống Trump đã từng cáo buộc sản lượng dư thừa thép của Trung Quốc là nguyên nhân khiến ông đi đến quyết định áp thuế nhập khẩu mới này. Dẫu vậy, những đồng minh thân cận của Mỹ như Canada hay Hàn Quốc lại chiếm phần lớn trong tỷ trọng xuất khẩu thép vào Mỹ.

Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro cho biết sẽ không có bất kỳ nước nào được ngoại trừ trong chính sách đánh thuế thép nhập khẩu mới được tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bao gồm cả những đồng minh thân cận nhất.

"Có sự khác biệt rất lớn giữa miễn trừ và ngoại trừ. Chúng tôi sẽ miễn trừ thuế thép cho một số trường hợp đặc biệt cần thiết để hoạt động kinh doanh có thể tiếp tục. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, sẽ không có trường hợp nào được ngoại trừ", ông Navarro nói.

Ngoài ra, cố vấn Navarro dự đoán Tổng thống Trump sẽ ký quyết định thuế thép vào cuối tuần này hoặc đầu tuần tới. Chuyên gia này cũng đánh giá việc áp thuế thép 25% và nhôm 10% là một động thái dũng cảm và đầy khó khăn.

Bộ trưởng thương mại Wilbur Ross cũng dự đoán bộ luật thuế thép mới sẽ được ký vào cuối tuần này nhưng lưu ý thêm rằng liệu quyết định này có được thực thi hay không đều tùy thuộc vào Tổng thống Trump.

"Bất kể quyết định của tổng thống là gì thì chúng cũng sẽ được thực hiện. Nếu ông ấy thay đổi ý định thì chúng sẽ thay đổi. Tuy nhiên tôi không tìm thấy lý do gì để tổng thống thay đổi những gì đã nói", Bộ trưởng Ross nói.

Bên cạnh đó, mặc dù không nói đến việc Mỹ sẽ rời bỏ Tổ chức thương mại quốc tế (WTO) khi áp dụng chính sách thuế thép mới nhưng ông nhấn mạnh tổ chức này cần có sự thay đổi theo thời gian.

"Chúng tôi sẽ không chịu đựng nữa. Rất nhiều vấn đề đã xảy ra với WTO, bao gồm 160 thành viên. Nhiều nước không thích chúng tôi và do đó chúng tôi không thể tìm kiếm được kết quả khả quan ở tổ chức này… Kịch bản khả quan nhất là thế giới sẽ phải chấp nhận sự thực rằng chúng tôi sẽ không chịu đựng điều này nữa. Chúng tôi muốn thương mại bình đẳng song phương và WTO cần thay đổi để thích ứng với điều đó", ông Navarro nói.

Trước đó, Tổng thống Trump đã từng cáo buộc sản lượng dư thừa thép của Trung Quốc là nguyên nhân khiến ông đi đến quyết định áp thuế nhập khẩu mới này. Dẫu vậy, những đồng minh thân cận của Mỹ như Canada hay Hàn Quốc lại chiếm phần lớn trong tỷ trọng xuất khẩu thép vào Mỹ.

Phía Nhà Trắng cũng viện dẫn an ninh quốc gia như là một phần nguyên nhân cho quyết định áp thuế trên nhưng phủ nhận việc Lầu Năm góc Mỹ đề xuất việc áp thuế.

AB

Cùng chuyên mục
XEM