Cổ phiếu Jinhui Mining tăng gần 44% trong ngày đầu giao dịch, Trung Quốc có thêm một tỷ phú

23/02/2022 13:51 PM | Kinh doanh

Li Ming trở thành tỷ phú nhờ cổ phiếu công ty chế biến khoáng sản Jinhui Mining tăng mạnh trong ngày đầu giao dịch.

Hôm qua (22/2), cổ phiếu của Jinhui Mining - một công ty chế biến chì, kẽm, bạc và các khoáng sản khác của Trung Quốc - tăng gần 44% trong ngày đầu tiên giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải. Điều này đã giúp ông Li Ming – người nắm giữ 98% cổ phần của công ty đầu tư Gansu Yate Investment Group thành tỷ phú.

Gansu Yate Investment Group sở hữu 495 triệu cổ phiếu, tương đương một nửa cổ phần của Jinhu Mining. Mã này chốt phiên ở mức 15,55 nhân dân tệ - tăng mạnh so với giá IPO 10,8 nhân dân tệ, đưa số cổ phần của ông Li lên mức 1,18 tỷ USD.

Cổ phiếu Jinhui Mining tăng gần 44% trong ngày đầu giao dịch, Trung Quốc có thêm một tỷ phú - Ảnh 1.

Một nhân viên an ninh đeo khẩu trang đi bộ trước tòa nhà Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải. Ảnh: AP

Theo bản cáo bạch của công ty, doanh thu năm 2021 của Jinhui đã tăng lên mức 1,25 tỷ nhân dân tệ từ mức 1,12 tỷ nhân dân tệ của năm 2020. Các khoản đầu tư khác của Li bao gồm cổ phần ở công ty Jinhui Liquor niêm yết tại Thượng Hải.

Trung Quốc là quốc gia có nhiều tỷ phú thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ. Tuần trước, cổ phiếu Huitongda Network – công ty được Alibaba hậu thuẫn - đã tăng giá khi ra mắt tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong, nâng khối tài sản của Chủ tịch Wang Jianguo.

Theo Linh Lam

Cùng chuyên mục
XEM